Huỳnh Như và nhóm cầu thủ TPHCM hết cách ly, tuyển nữ Việt Nam có đầy đủ lượng tập luyện

Thanh Xuân , 19:19 22/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, 2 HLV cùng 9 cầu thủ của CLB TP.HCM đã bắt đầu tập luyện cùng đội tuyển nữ Việt Nam chiều ngày 22/7 chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2022.

Ở buổi tập đầu tiên có đầy đủ quân số, HLV Mai Đức Chung đã dành thời gian để họp ngắn trên sân với toàn đội, phổ biến các vấn đề về chuyên môn và lưu ý các cầu thủ cần tiếp tục cố gắng để các buổi tập đạt hiệu quả cao. Vị thuyền trưởng cũng muốn các cầu thủ tập trung tối đa, tận dụng tốt thời gian tập luyện cùng HLV thể lực Cedric để nhanh chóng phục hồi thể lực, củng cố chuyên môn.

Huỳnh Như và nhóm cầu thủ TPHCM hết cách ly, tuyển nữ Việt Nam đã có đầy đủ  lượng tập luyện - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung trao đổi với toàn đội trước buổi tập (Ảnh: VFF)

Với nhóm cầu thủ vừa trải qua 14 ngày cách ly theo quy định nhưng Huỳnh Như, Chương Thị Kiều... dù tập sau nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp các bài tập với toàn đội mà không hề có chút mệt mỏi hay hụt hơi. Không khí tập luyện của toàn đội rất thoải mái và hào hứng với nhiều tiếng cười.

Nhóm cầu thủ TP.HCM hoà nhập nhanh với toàn đội (Ảnh: VFF)

Trước đó, tuyển nữ Việt Nam dành 30 phút để luyện tập thể lực. HLV thể lực Cedric chia sẻ trong bốn ngày đầu tiên khi lực lượng chưa đủ, ông xây dựng một giáo án với chủ yếu các bài tập giúp các cầu thủ tránh chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Vị chuyên gia người Pháp cũng cho biết thêm từ tuần sau, toàn đội sẽ thực hiện một giáo án thể lực mới mẻ do ông xây dựng, với mục tiêu từng bước cải thiện và nâng cao sức bền cho các cầu thủ, sẵn sàng cho thi đấu.

Về phía tiền vệ Đặng Thị Mai (CLB Sơn La), cầu thủ trẻ tuổi nhất đội tuyển nữ Quốc gia cũng bày tỏ niềm vui khi được gọi tập trung cùng các đàn chị. 

"Ở đội tuyển quốc gia, HLV Mai Đức Chung đang hướng tôi đá vị trí tiền vệ trung tâm. Tôi chưa quen đá với các chị do chưa tiếp xúc nhiều nên còn bỡ ngỡ và phải học hỏi nhiều. Cũng có một vài khó khăn do lần đầu tiên lên đội tuyển, tôi cũng chưa tiếp xúc với mọi người nhiều. Tuy nhiên, các chị lớn đã luôn hỏi thăm và quan tâm nên tôi cũng đỡ bỡ ngỡ. Trong đội tôi hay nói chuyện với chị Ngân Thị Vạn Sự về chuyên môn và về đời sống sinh hoạt ở câu lạc bộ cũng như ở đội tuyển. Chị Sự cũng giúp đỡ tôi rất nhiều để thích nghi", Mai nói.

Huỳnh Như và nhóm cầu thủ TPHCM hết cách ly, tuyển nữ Việt Nam đã có đầy đủ  lượng tập luyện - Ảnh 3.

Tiền vệ Đặng Thị Mai chia sẻ cô thần tượng đàn chị Tuyết Dung, Tuyết Ngân và Hải Yến (Ảnh: VFF)

Tuyển nữ Vệt Nam tập luyện chiều ngày 22/7 (Ảnh: VFF)