Đội phó Nguyễn Thị Tuyết Dung: "Không có “quân xanh”, điều đó hạn chế rất nhiều với tuyển nữ Việt Nam"

Thanh Xuân , 13:17 18/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho rằng việc không có "quân xanh" để thi đấu giao hữu sẽ rất hạn chế nhưng toàn đội tập trung chuẩn bị với quyết tâm cao nhất cho vòng loại Asian Cup 2022.

Tiền vệ Tuyết Dung một trong những nòng cốt, nắm giữ vị trí chính thức trong đội hình của đội tuyển nữ Quốc gia nhiều năm, ở đợt tập trung này cô còn là một trong 3 đội phó của ĐT nữ Việt Nam. 

Trong thời gian vừa qua, các cầu thủ nữ không có cơ hội thi đấu vì ảnh hưởng của dịch bệnh, chia sẻ về gia đoạn khó khăn này Tuyết Dung nói:

"Bản thân tôi và các cầu thủ khác trong những tháng ảnh hưởng bởi dịch Covid vẫn duy trì tập luyện ở câu lạc bộ, gồm tập duy trì thể lực và chuyên môn. Dịp tập trung đội tuyển lần này, toàn đội đã có sự tích lũy từ trước đó nên vẫn khá ổn".

Đội phó Nguyễn Thị Tuyết Dung: "Không có “quân xanh”, điều đó hạn chế rất nhiều với tuyển nữ Việt Nam" - Ảnh 1.

Tuyết Dung trong buổi tập của ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: HT)

Tập trung đúng vào thời gian dịch bệnh nên tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa xác định được "quân xanh" để giúp HLV Mai Đức Chung đánh giá về các học trò. Theo đội phó ĐT nữ Việt Nam, đây là một hạn chế rất lớn.

"Khi tôi tập luyện ở CLB Phong Phú Hà Nam, phải hạn chế tiếp xúc, khi lên tập trung ở đội tuyển cũng không có "quân xanh", điều đó hạn chế rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ toàn đội sẽ tập trung chuẩn bị quyết tâm cao nhất cho vòng loại rất quan trọng lần này", Tuyết Dung cho biết.

Đánh giá về cơ hội của tuyển nữ trong các trận đấu sắp tới tại vòng loại Asian Cup 2022, Tuyết Dung mong muốn toàn đội sẽ cố gắng, tôn trọng đối thủ và giải quyết từng trận đấu.

"Tôi nghĩ vòng loại này, đội tuyển nữ Việt Nam có khả năng cao lọt vào vòng chung kết nhưng cũng không vì thế mà toàn đội chủ quan. Dung và toàn đội sẽ tôn trọng đối thủ và giải quyết từng trận đấu một.

Ở lần tập trung này có nhiều cầu thủ trẻ, là một cầu thủ đã thi đấu nhiều năm, Dung muốn các chị em trong đội luôn bảo ban các cầu thủ trẻ tuổi, hướng đến mục tiêu cao nhất. Từ cầu thủ lớn tuổi đến trẻ tuổi đều gắn kết, hòa chung một tiếng nói, đạt được thành tích tốt nhất tại giải lần này".

Trong buổi tập đầu tiên sáng (18/7) chỉ có 25 vận động viên ra sân tập do 9 vận động viên và hai huấn luyện viên của TP Hồ Chí Minh vẫn đang trong giai đoạn thực hiện cách ly theo quy định sau khi tới Hà Nội. Dự kiến, ngày 23/7, quân số đội tuyển nữ Quốc gia sẽ đầy đủ với 34 vận động viên.  

Các cầu thủ nữ rất tích cực luyện tập (Ảnh: HT)

Kế hoạch tập huấn của đội tuyển nữ Quốc gia được chia ra 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên các cầu thủ sẽ tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 1/8, toàn đội dự kiến di chuyển đi Quảng Ninh, tập huấn ở Cẩm Phả có bãi biển giúp các cầu thủ thay đổi không khí trong khoảng hai tuần. Ở giai đoạn tập huấn cuối cùng trong nước, toàn đội sẽ quay về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị những vấn đề thể lực, chuyên môn. 

Dự kiến đầu tháng 9, nếu thuận lợi, toàn đội sẽ đi tập huấn nước ngoài với hai trận đấu giao hữu. Ngày 6/9, đội tuyển nữ Việt Nam bay sang Tajikistan trước năm ngày để làm quen khí hậu và sân tập trước khi chính thức bước vào tham dự giải.