Tài năng bất bại Jack Shore cùng mục tiêu chạm tới đỉnh cao như thần thượng Georges St-Pierre

AB , 22:43 15/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Jack Shore đang sở hữu thành tích 15 trận toàn thắng.

Hôm 5/9, UFC on ESPN 31 đã diễn ra với sự góp mặt của hàng loạt tay đấm tới từ Vương quốc Anh. Trong đó, Paddy Pimblett (17-3) - nhà cựu vô địch Cage Warriors - là người được chú ý nhất với chiến thắng bằng knock-out trước đối thủ Luigi Vendramini. Sau khi màn so tài khép lại, lượt theo dõi trên trang cá nhân của Pimblett đã tăng chóng mặt.

Tuy nhiên, sự kiện vừa qua còn chứng kiến sự góp mặt của một nhà cựu Cage Warriors khác, cũng sinh năm 1995. Đó chính là Jack Shore. Nhìn vào bảng thành tích, tay đấm đến từ xứ Wales còn sở hữu bảng thành tích khủng hơn với con số 15-0.

Lần gần nhất thượng đài, Shore đã dồn ép nghẹt thở đối thủ Liudvik Sholinian với số đòn hiệu quả cao gắp 3 đối thủ. Sau cùng, chiến thắng bằng điểm số đồng thuận đã thuộc về Shore. Dù không thể sở hữu pha kết liễu thứ 13 trong sự nghiệp nhưng ít ra, Shore cũng có được điều mình cần. Tính đến thời điểm này, Shore có 4 lần thượng đài tại giải MMA lớn nhất thế giới và đều ra về cùng niềm vui.

Tài năng bất bại Jack Shore cùng mục tiêu chạm tới đỉnh cao như thần thượng Georges St-Pierre - Ảnh 1.

Jack Shore (phải) trong chiến thắng trước Sholinian

"Đó là là màn trình diễn tốt của tôi", Shore chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tờ Insider. Được biết, Shore cũng mới trở về quê nhà cách đây ít ngày.

Theo võ sĩ 26 tuổi, anh đã gặp chấn thương trước khi bước lên võ đài và "chỉ thi đấu với một bên tay". Tuy nhiên, Shore cũng kịp gây ấn tượng, ít nhất là với nhà cựu vô địch hạng trung Michael Bisping. Góp mặt tại sự kiện với tư cách BLV, ông không ngại dành lời khen cho người đồng hương. Trong quá khứ, Bisping từng cho rằng Shore sở hữu phong cách và bộ kỹ năng giống với huyền thoại Georges St-Pierre.

Shore hẳn sẽ rất vui khi nghe lời so sánh này bởi VĐV đến từ xứ Wales coi "GSP" là thần tượng của bản thân.

St-Pierre là tấm gương lớn

Shore bắt đầu tập luyện kickboxing từ năm lên 6 tuổi. Sau đó, cậu biết tới "GSP" và nhanh chóng dành tình cảm cho huyền thoại người Canada. Màn trình diễn đáng nhớ của nhà cựu vô địch thế giới ở 2 hạng cân đã truyền cảm hứng để tay đấm trẻ theo đuổi MMA sau này.

Dù lúc này "GSP" đã không còn thi đấu, Shore vẫn dành tình cảm đặc biệt cho người đàn anh và hy vọng một ngày đôi bên có thể gặp gỡ, thậm chí là tập luyện chung cùng nhau.

Tài năng bất bại Jack Shore cùng mục tiêu chạm tới đỉnh cao như thần thượng Georges St-Pierre - Ảnh 2.

Shore hâm mộ huyền thoại St-Pierre

"Đừng nói đến việc tập chung, tôi chỉ cần gặp, trò chuyện với anh ấy là niềm hạnh phúc vô bờ. Anh ấy đã chạm đến đỉnh cao, là một trong số ít những người rời đi khi còn đang đỉnh cao. Hiển nhiên được gặp anh ấy là niềm mơ ước nhưng tôi nghĩ chỉ cần gặp gỡ là thỏa niềm hâm mộ. Từ lâu, tôi đã là một fan cứng của anh ấy thi đấu khi còn là một cú nhóc. Thật tuyệt khi được gặp anh ấy".

Tất nhiên, Shore cũng muốn tái lập lại thành tích như vị tiền bối đã làm được. Câu trả lời sẽ chỉ có trong lương lai nhưng tay đấm người xứ Wales đã và đang cố gắng từng ngày, từng ngày. Trước mỗi trận đấu, Shore tập luyện 4 lần/ngày, 6 ngày trong/tuần. Mỗi phiên tập kéo dài trong khoảng từ 60 đến 90 phút, đôi khi có thể lâu hơn.

Sau khi cuộc đấu kết thúc, Shore không bao giờ nghỉ quá một tuần. Dù vậy, tay đấm này có sự điều chỉnh về khối lượng tập luyện. Shore chuyển sang tập 2 lần/ngày, 5 ngày trong tuần.

"Có những thời điểm tôi cảm thấy thật khó khăn nhưng thế còn ổn hơn công việc bàn giấy. Nghĩ đến việc làm 8 tiếng ở công trường hay văn phòng, tôi không chịu nổi. Tôi đang làm thứ phù hợp với bản thân, thứ mà mình yêu thích. Tôi hạnh phúc khi kiếm đủ tiền từ nghề này để trang trải cuộc sống".

Tài năng bất bại Jack Shore cùng mục tiêu chạm tới đỉnh cao như thần thượng Georges St-Pierre - Ảnh 3.

Chặng đường hứa hẹn trước mắt

Sau màn so tài hồi đầu tháng, Shore đã bị gãy ngón cái. Bên cạnh đó, tay đấm 26 tuổi còn gặp vấn đề về vai về cần phải kiểm tra kỹ hơn. Những chấn thương này khiến Shore nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài trong phần còn lại của năm.

Shore đã lên kế hoạch cho tương lai từ ngay thời điểm này. Tay đấm sinh năm 1995 dự định thượng đài 3 lần vào năm sau. Lúc này, Shore đã bỏ túi 4 chiến thắng tại UFC nhưng vẫn nằm ngoài Top 15. Vì thế, tay đấm bất bại muốn nhắm tới một cái tên được xếp hạng khi tái xuất sàn đấu.

Cái tên được Shore nhắm tới vào thời điểm này là Cody Stamann, người đang xếp hạng 14 và Raphael Assuncao, xếp hạng 12. Shore thừa nhận chỉ những chiến thắng như vậy mới có thể giúp anh sớm thăng tiến và đạt được những danh hiệu như thần tượng Georges St-Pierre.

"Sẽ thật tuyệt nếu tôi có 3 trận vào năm tới và góp mặt ở một vị trí trong Top 10", Shore nói thêm.

Màn trình diễn của Jack Shore trước khi gia nhập UFC