Conor McGregor cập nhật tin vui về tình hình chấn thương: Tôi cảm giác mình có thể tung cước ngay lúc này

AB , 09:20 15/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Vết gãy ở chân trái của Conor McGregor đang có dấu hiệu hồi phục tốt.

Trong khuôn khổ sự iện UFC 264 vào hôm 11/7, Conor McGregor đã bị gãy chân trái vào cuối hiệp đấu đầu tiên. Theo tiết lộ của HLV John Kavanagh, võ sĩ người Ireland bị gãy xương chày và xương mác. Chủ tịch Dana White dự đoán McGregor phải mất khoảng 1 năm để trở lại. 

Dù vậy, nhà cựu vô địch UFC có thể trở lại sớm hơn dự kiến khi chấn thương đang có dấu hiệu hồi phục tốt. 

Conor McGregor cập nhật tin vui về tình hình chấn thương: Tôi cảm giác mình có thể tung cước ngay lúc này - Ảnh 1.

McGregor gặp chấn thương trong trận gặp Poirier hồi tháng 7 vừa qua

"Tôi cảm thấy mình có thể đá ngay vào lúc này. Tôi nói thật. Nhưng dù sao, tôi cần nghe chỉ dẫn từ các bác sĩ, những người có chuyên môn. Đây là điều tôi đang làm vào lúc này. Tôi tập trung tối đa cho việc hồi phục và giờ có thể tự đứng. Tôi mừng vì điều này".

Bất chấp đang có những dấu hiệu tốt, McGregor cho hay bản thân sẽ kiên nhẫn cho chặng đường sắp tới.

Conor McGregor cập nhật tin vui về tình hình chấn thương: Tôi cảm giác mình có thể tung cước ngay lúc này - Ảnh 2.

McGregor đã trở lại tập luyện sau trận đấu thứ 3 với Poirier

"Tôi cảm thấy bực bội trong một quãng thời gian, đây là điều không hề dễ dàng. Đây có lẽ là điều điên rồ nhất từng xảy đến trong đời của tôi. Trải nghiệm này không vui vẻ nhưng tôi sẽ vượt qua nó. Tôi có gia đình, đồng đội ở bên. 

Tôi vẫn còn hành trình dài và không muốn quá vội vàng. Tôi nghĩ mình có thể đá vào lúc này nhưng sẽ không làm điều đó. Dù vậy, tôi vẫn sẽ trở lại. Ai đó nghĩ vết gãy này có thể ngăn được tôi? Họ nên nghĩ lại", McGregor nói thêm.

Conor McGregor xô xát với rapper Machine Gun Kelly

Hôm 13/9, McGregor gây chú ý khi xô xát với rapper Machine Gun Kelly. May mắn khi những người xung quanh đã can thiệp kịp thời để mọi việc không đi quá xa. 

McGregor lúc này đang có phong độ không tốt khi thua 4 trong 5 lần thượng đài gần nhất (MMA lẫn boxing). Nhà cựu vô địch 2 hạng cân cũng bật khỏi top 5 tại hạng nhẹ của UFC.