T1 thống lĩnh tất cả các vị trí mạnh nhất MSI 2022

HUYỀN TRÂN , 17:13 07/05/2022 | Esport

Chia sẻ

T1 vẫn được xem như cái tên thật sự khác lạ ở MSI 2022.

Cuộc chiến MSI 2022 còn 4 ngày đếm ngược. Sau nhiều năm chờ đợi, Hàn Quốc cũng chờ được giây phút đăng cai sân chơi này. Để rồi, T1 sẽ gánh trọng trách đem vinh quang về cho LCK. Và đây hoàn toàn là nhiệm vụ nằm trong khả năng của Faker cùng đồng đội. 

T1 là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch MSI 2022

T1 là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch MSI 2022

Suốt thời gian qua, từ truyền thông Hàn đến quốc tế, tất cả đều đánh giá cao T1. Điều này dựa trên thành tích của họ tại LCK mùa Xuân 2022. Ngoài ra, tài năng, phong độ từ dàn sao đội nhà cũng khác biệt so với phần còn lại. 

Để rồi, mới đây, truyền thông và dàn phân tích viên LMHT châu Âu một lần nữa đưa T1 lên mây. Ở đó, nhà vua LCK thống lĩnh tất cả các vị trí mạnh nhất MSI 2022. Đầu tiên, vị trí top laner, Zeus vượt cả "bom tấn" thành công nhất LPL, BIN để xếp hạng nhất. 

Tài năng trẻ T1 gây tranh cãi suốt giải quốc nội. Anh có hay có dở. Nhưng về tổng thể, Zeus vẫn đáp ứng được yêu cầu và góp công mang về chức vô địch cho đại diện LCK. Trong khi, Brokenblade của G2 xếp hạng 2. BIN, Impact và Hanabi lần lượt ở vị trí 3, 4, 5.

Ở vai trò đi rừng, Oner cũng chễm chệ đầu danh sách. Điều này cũng chẳng quá lạ bởi anh có màn trình diễn ổn định suốt LCK mùa Xuân 2022. Đặc biệt, trận Chung kết, Oner còn tỏa sáng rực rỡ hơn cả đàn anh Faker. Tiếp đến, vị trí thứ 2 thuộc về Jankos. Cuối cùng, Inspired, Wei và BeanJ xếp hạng 3, 4, 5. 

T1 thống lĩnh mọi vị trí mạnh nhất MSI 2022

T1 thống lĩnh mọi vị trí mạnh nhất MSI 2022

Trong khi, đường giữa, không có gì để bàn cãi khi số 1 thuộc về Faker. Màn lột xác của "Quỷ vương" tại giải mùa Xuân sớm trở nên kinh điển với giới LMHT. Sau huyền thoại LCK cũng là cái tên quen mặt, Xiaohu. Tiểu Hổ tiếp tục gồng gánh RNG ở chặng đường LPL vừa qua. Các vị trí tiếp đến là Caps, Jojopyun và Bay. 

Tương tự, ở vị trí xạ thủ, Gumayusi đứng đầu. "Thái tử nhà T1" hiện được đánh giá như AD số 1 thế giới. GALA của RNG xếp kế cận. Còn thứ hạng 3, 4, 5 lần lượt gọi tên Danny, Flakked, Unified. 

Cuối cùng, Keria xếp trùm với vai trò hỗ trợ. Ngôi sao T1 ghi dấu ấn mạnh ở LCK mùa Xuân 2022 với kỹ năng cao và tư duy chiến thuật khác biệt. Vị trị thứ 2 thuộc về Ming. Còn lại, Targamas ở hạng 3, Vulcan hạng 4 và Kaiwing xếp thứ 5. 

Ngoài ra, theo Sohu, trước giờ G, các trang web dữ liệu nước ngoài đã sử dụng AI để dự đoán kết quả MSI 2022. Ở đó, T1 thắng áp đảo với tỷ lệ 46% lên ngôi vương giải đấu. Trong khi đó, RNG chỉ đem về vỏn vẹn 19%. Còn với G2, độ có 10% cơ hội chạm vào cúp thế giới trên đất Hàn Quốc. 

AI dự đoán cơ hội các đội tuyển lên ngôi vô địch MSI 2022

AI dự đoán cơ hội các đội tuyển lên ngôi vô địch MSI 2022

https://sport5.vn/t1-thong-linh-tat-ca-cac-vi-tri-manh-nhat-msi-2022-20220506173858321.htm