SV-League 2020: ĐH Khoa học Tự nhiên bất ngờ hòa ĐH Bách Khoa

TƯỜNG AN , 23:36 18/11/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều 18/11, ĐH Khoa học Tự Nhiên và ĐH Bách Khoa đã có trận đấu đầy kịch tính và mãn nhãn tại sân Dĩ An (Bình Dương) trong khuôn khổ vòng 2 bảng A SV-League 2020.

Trận cầu hấp dẫn ở vòng 2 SV-League 2020

Ở bảng A, không có đội bóng nào giành chiến thắng trong ngày ra quân SV-League 2020. Vì vậy, trận đấu giữa hai trường được dự đoán vô cùng căng thẳng. Đội bóng nào thất thủ sẽ có nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

 - Ảnh 1.

ĐH Bách khoa (áo trắng) bị ĐH Khoa học Tự nhiên chọc thủng lưới trước

Lần đầu đến với sân 11 người nhưng ĐH Khoa học Tự nhiên đã gây bất ngờ. Họ ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới ĐH Bách Khoa. Phút thứ 10, K’Công thoát xuống dứt điểm hóc hiểm, hạ gục thủ môn của ĐH Bách Khoa. Bàn thua sớm khiến ĐH Bách Khoa chơi dưới sức trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Đội bóng áo trắng còn may mắn thoát thua ở phút 37. Gia Bảo bị phạm lỗi trong vòng cấm và được hưởng quả phạt đền 11m. Nhưng ĐH KHTN vụt mất cơ hội nhân đôi cách biệt khi chính Gia Bảo sút hỏng phạt đền.

Sau tình huống này, ĐH BK lấy lại tinh thần, tạo ra 2 cơ hội nhưng thủ môn Quốc An xuất sắc cứu thua.

Sang hiệp 2, ĐH Bách Khoa chơi đầy quyết tâm để tìm bàn gỡ và có được thành quả ở phút 75. Cầu thủ vào sân ở hiệp 2 - Thanh Tân đệm bóng cận thành tung lưới ĐH Khoa học Tự nhiên. Bàn gỡ của Thanh Tân giúp các đồng đội chơi đầy hưng phấn ở những phút cuối trận . Dù vậy, sự ngoan cường của hàng thủ ĐH Khoa học Tự nhiên giúp họ giữ lại 1 điểm.

 - Ảnh 2.

Hơn 1000 CĐV tại sân Dĩ An, Bình Dương "cháy" hết mình trên khán đài SV-League 2020

Kịch tính bảng A SV-League 2020

Trận hoà 1-1 giữa ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách Khoa khiến bảng A SV-League 2020 xảy ra "hiện tượng" hiếm gặp. Bốn trận đấu đều có kết quả hoà, bốn đội bóng cùng có 2 điểm. Sau loạt đấu thứ 2, ĐH Khoa học Tự nhiên xếp thứ nhất nhờ ghi được 2 bàn. ĐH Văn Hiến và ĐH Bách Khoa cùng ghi được 1 bàn nên chia sẻ hai vị trí tiếp theo. Riêng ĐH Tôn Đức Thắng có 2 điểm, chưa ghi được bàn thắng nên tạm xếp cuối bảng. 

Ở loạt đấu cuối, ĐH Tôn Đức Thắng tranh vé đi tiếp với ĐH Khoa học Tự nhiên (25/11). ĐH Bách Khoa gặp ĐH Văn Hiến (2/12).