Sự đổ bộ của Youtuber, ngôi sao giải trí và các nhà vô địch lớn tuổi (Kỳ 2): Dấu hỏi về việc duy trì sức hút

AB , 17:00 21/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Trong tương lai, sức hút với làng boxing của anh em nhà Paul được cho sẽ giảm dần.

Những trận đấu với sự xuất hiện của các võ sĩ tay ngang phần lớn không có chất lượng chuyên môn cao, đó là điều buộc phải thừa nhận. Tuy nhiên, sự kiện kiểu này lại có sức hút lớn nhờ tính giải trí mà nó mang đến.

Như trong sự kiện giữa Jake Paul và Ben Askren hồi tháng tháng 4 vừa qua, chỉ có vỏn vẹn 4 trận đấu nhưng vẫn kéo dài tới 4 tiếng. Nguyên nhân là bởi ban tổ chức đã lồng vào đây vô số màn biểu diễn đáng chú ý, từ Justin Bieber cho tới The Black Keys. Bên cạnh đó, họ còn mời tới cây hài Pete Davidson cùng rapper Snoop Dogg cho phần bình luận. Ban tổ chức muốn bán được nhiều PPV nhất có thể, bất chấp họ có vào để xem trận đấu hay không.

Triller là đơn vị tổ chức sự kiện hôm ấy. Theo đồng sáng lập Ryan Kavanaugh, họ muốn tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại của làng boxing bởi mang vị thế của kẻ đến sau.

"Tôi cho rằng một trong những vấn để của làng boxing là họ không nghĩ tới đường dài. Tôi có thể nói với các bạn rằng chúng tôi thu được lợi nhuận, nhưng chúng tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm được lợi nhuận.

Chúng tôi muốn tạo ra một thương hiệu riêng để ngay khi nghe thấy, mọi người sẽ nghĩ kiểu, 'Wow, mọi thứ sẽ rất đặc biệt, rất điên rồ - chúng tôi muốn được xem nó'".

Sự đổ bộ của Youtuber, ngôi sao giải trí và các nhà vô địch lớn tuổi (Kỳ 2): Dấu hỏi về việc duy trì sức hút - Ảnh 1.

Justin Bieber biểu diễn tại sự kiện Jake Paul vs Ben Askren

Ngay lúc này, hướng đi của Triller đã vấp phải những ý kiến trái chiều. Chủ tịch Dana White của UFC dùng từ "tồi tệ" để mô tả về những kèo đấu đơn vị này tổ chức. Ông trùm 51 tuổi còn cho rằng Triller đã khai khống số liệu. "Trận của Jake không tạo ra được một triệu PPV. Tôi nói với các bạn rằng các thứ liên quan tới Triller đều đáng xấu hổ. Họ đang nói dối".

Kavanagh khẳng định những con số trên hoàn toàn là sự thật và phần lớn nguồn thu đến từ giới trẻ. Thực tế, Triller mới bước chân vào ngành công nghiệp quyền Anh. Về lâu dài, khi tới đỉnh cao họ sẽ gặp phải vấn đề như bao giải đấu khác - làm cách nào để duy trì sức hút.

Triller lúc này đã không còn hợp tác với Jake và chỉ còn Mike Tyson là cái tên sáng giá nhất để lôi kéo người xem. Tuy nhiên, để tạo ra một đế chế thì bạn không chỉ dựa vào một vài cá nhân. Thêm vào đó, những ngôi sao cũng có thể mất dần sức hút. Như trận Mayweather - Logan vừa qua, nhiều người tỏ ra thất vọng về màn trình diễn của đôi bên và khẳng định không chi tiền nếu trận tái đấu được chốt.

Hồi tháng trước, một sự kiện quyền Anh nghe tên khá kêu "Youtubers vs TikTokers" đã diễn ra nhưng chìm nghỉm và không nhận được sự quan tâm. Điều này cho thấy những kèo biểu diễn không phải lúc nào cũng thành công, phải đúng người đúng chỗ.

Triller có lẽ đã nhận ra họ không thể dựa mãi vào những võ sĩ "ngoại đạo". Vì thế, họ bắt đầu hướng tới các màn so tài có chất lượng chuyên môn cao hơn, như việc ký hợp đồng phát sóng trận tranh đai hạng nhẹ thế giới giữa Teofimo Lopez và George Kambosos. Showtime thì khẳng định sẽ không tổ chức những đấu biểu diễn trong tương lai.

Sự đổ bộ của Youtuber, ngôi sao giải trí và các nhà vô địch lớn tuổi (Kỳ 2): Dấu hỏi về việc duy trì sức hút - Ảnh 2.

Nhà vô địch thế giới Teofimo Lopez

Dự đoán về viễn cảnh trong thời gian tới, CBS Sport dự đoán những kèo biểu diễn như của anh em nhà Paul sẽ mất dần sức hút. Lịch sử cũng từng chứng kiến một Butterbean đầy giải trí tại hạng siêu nặng, chìm dần theo thời gian.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa những trận đấu "đặc biệt" trong làng quyền Anh sẽ biến mất. Một số người vẫn sẽ dấn thân vào con đường này bởi họ muốn kiếm tiền, có thêm sự nổi tiếng hay đơn giản chỉ là để thử thách bản thân. Như Anderson Silva, "Người nhện" tiết lộ quyết định rời MMA chuyển sang boxing mang đến cho ông một trải nghiệm thú vị.

"Nghe này, tôi yêu việc thượng đài. Tôi vẫn sẽ thi đấu bởi tôi yêu nó. Tôi thi đấu vì thích làm vậy, không phải vì tiền hay đánh bóng bản thân. Đó là tình yêu với võ đài. Tôi cũng không quan trọng việc thắng thua", Silva thừa nhận.

Sự đổ bộ của Youtuber, ngôi sao giải trí và các nhà vô địch lớn tuổi (Kỳ 2): Dấu hỏi về việc duy trì sức hút - Ảnh 3.

Hơn một thập kỷ trước, Silva từng theo đuổi trận đấu quyền Anh với Roy Jones nhưng không được UFC chấp thuận. Giờ nhà cựu vô địch muốn hoàn tất mục tiêu đó. Là một người cầu tiến và thích lắng nghe, Silva biết có không ít người lên tiếng ngăn cản ông đấu boxing ở chặng cuối sự nghiệp. Dù vậy, Silva khẳng định vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những gì bản thân đang làm, dù thừa hiểu sẽ không nhận được sự quan tâm như trận đấu của Mike Tyson hay Jake Paul.

"Tôi nghĩ, thứ mọi người muốn là một show diễn đặc biệt. Tôi cho rằng Roy Jones và Mike Tyson đã tạo ra một xu thế mới. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Thế giới đã thay đổi", Silva kết luận.

Sau chiến thắng trước Julio Chavez tháng 6 vừa qua, như đã nói, "Người nhện" vẫn sẽ tiếp tục. Và những kèo giải trí tại làng quyền Anh cũng như vậy.