Stephen Curry có trở lại đội tuyển Mỹ sau quyết định bổ nhiệm HLV Steve Kerr?

NHẬT PHẠM , 17:48 11/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi chia tay với HLV Gregg Popovich, đội tuyển bóng rổ Mỹ đã nhanh chóng đưa HLV Steve Kerr lên đảm nhận chiếc ghế nóng ở Uncle Sam, kéo theo niềm hy vọng về việc Stephen Curry sẽ trở lại đội tuyển Mỹ trong những giải đấu tiếp theo.

Sau chiến tích vô địch Olympic Tokyo 2020, đội tuyển bóng rổ Mỹ được dự báo sẽ sớm có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, nhất là khi HLV Gregg Popovich đã 72 tuổi và khó có thể đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công việc tại những giải đấu quốc tế tiếp theo.

Stephen Curry có trở lại đội tuyển Mỹ sau quyết định bổ nhiệm HLV Steve Kerr? - Ảnh 1.

HLV Steve Kerr được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng ở đội tuyển bóng rổ Mỹ

Theo thông tin đến từ Adrian Wojnarowski, cây bút uy tín của ESPN cho biết, HLV Steve Kerr đã được chọn là nhà cầm quân của đội tuyển Mỹ trong giai đoạn tiếp theo. Những thông báo chính thức sẽ sớm được tiết lộ trong vài ngày tới, bất chấp việc HLV Steve Kerr vẫn giữ im lặng trước thông tin này trong cuộc phỏng vấn gần nhất.

Theo đó, vị thuyền trưởng của Golden State Warriors sẽ đảm nhận chiếc ghế nóng ở đội tuyển Mỹ trong các kỳ FIBA World Cup 2023 và Olympic Paris 2024 tới đây. Bộ sậu trợ lý cho nhà cầm quân 56 tuổi cũng đã được định hình, bao gồm HLV Monty Williams (Phoenix Suns), HLV Erik Spoelstra (Miami Heat) và HLV Mark Few (Đại học Gonzaga).

Đối với đội tuyển Mỹ, đây là một sự bổ sung không quá bất ngờ, khi HLV Steve Kerr đã nằm trong danh sách những người trợ lý đắc lực tại Uncle Sam kể từ năm 2016, dưới quyền HLV Mike Krzyzewski và HLV Gregg Popovich. Điều này sẽ giúp đội tuyển Mỹ tiếp tục định hình được lối chơi trong những giải đấu gần đây, thay vì đi tìm kiếm một triết lý mới ở những vị thuyền trưởng  tài năng khác.

Stephen Curry có trở lại đội tuyển Mỹ sau quyết định bổ nhiệm HLV Steve Kerr? - Ảnh 2.

Stephen Curry vẫn úp mở về khả năng trở lại đội tuyển Mỹ trong tương lai, nhất là khi anh đã không khoác áo Uncle Sam từ sau FIBA World Cup 2014

Với thông tin kể trên, NHM đang rất kỳ vọng về việc cậu học trò cưng của HLV Steve Kerr tại Golden State Warriors là siêu sao Stephen Curry trở lại khoác áo đội tuyển Mỹ trong tương lai không xa.

Trong cuộc phỏng vấn gần nhất, "Bếp trưởng" đã ngỏ ý chúc mừng người thầy của mình trong việc trở thành nhà cầm quân của đội tuyển quốc gia Mỹ: "Ông ấy (HLV Steve Kerr) luôn nói về điều này, một sự thật mà ông không thể ngờ đến kể từ khi bước vào con đường HLV vào năm 2014. Được dẫn dắt đội tuyển Mỹ là một điều tuyệt vời".

"Ông ấy cũng biết về lịch thi đấu mà tôi phải đối mặt. Chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra", Stephen Curry úp mở khi được hỏi về khả năng thi đấu ở FIBA World Cup 2023 và Olympic Paris 2024.

Đối với những NHM đội tuyển Mỹ, đây là một viễn cảnh mà họ luôn mong chờ lâu nay. Stephen Curry đã không thi đấu cho Uncle Sam kể từ sau chức vô địch FIBA World Cup 2014 và chưa từng có cơ hội xuất hiện ở một kỳ Olympic. Huy chương vàng Thế vận hội cũng là danh hiệu duy nhất mà "Bếp trưởng" còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích với đội tuyển quốc gia, sau 2 lần bước lên ngôi vương ở FIBA World Cup 2010 và 2014.

NHM đang rất trông chờ về sự kết hợp của Kevin Durant và Stephen Curry trên đội tuyển Mỹ tại FIBA World Cup 2023 hay Olympic Paris 2024

Bên cạnh đó, sự ăn ý của Stephen Curry với HLV Steve Kerr cũng sẽ là điều khiến NHM cảm thấy háo hức. Không loại trừ khả năng, đội hình siêu sao một thời với Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson và Kevin Durant sẽ có dịp tái hợp tại một giải đấu quốc tế trong tương lai không xa.