Space Jam 2 của LeBron James tràn ngập lời chê từ cư dân mạng trong ngày ra mắt

Quang Nhật , 18:36 17/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bộ phim Space Jam 2: A New Legacy do LeBron James thủ vai chính đã nhận được loạt chỉ trích ngay trong ngày đầu tiên ra mắt khán giả.

Sau hai năm sản sản xuất ròng rã, tác phẩm Space Jam 2: A New Legacy với sự tham gia của LeBron James đã chính thức được ra mắt. Mặc dù là phần tiếp theo của loạt phim Space Jam, thế nhưng bối cảnh trong phim hoàn toàn tách biệt so với phần trước đó. Cùng với các hoạt động quảng bá và truyền thông tăng cường từ siêu sao LeBron James, tập phim được trông chờ sẽ tiếp nối thành công của phần phim trước và mang lại trải nghiệm điện ảnh hào hứng.

Thế nhưng chỉ sau 24 giờ kể từ khi ra mắt, Space Jam 2 đã phải đón nhận vô vàn những sự chê bai và chỉ trích từ khán giả. Phần lớn các ý kiến không hài lòng đều cho rằng LeBron James diễn xuất chưa thực sự nhập tâm cũng như cốt truyện chưa đạt được sự kỳ vọng.

Space Jam 2 của LeBron James đón nhận những sự chê bai sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 1.

Space Jam 2 đã được ra mắt vào ngày 16/7/2021 theo giờ Việt Nam. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, bộ phim đã phải đón nhận không ít những chỉ trích khi cho rằng diễn xuất của LeBron James là khá hời hợt

Cốt truyện của Space Jam 2 xoay quanh LeBron James và Dom, con trai anh ở thế giới điện ảnh. Sự thông minh của Dom đã khiến nhân vật phản diện chú ý đến và quyết định bắt cóc LeBron James cùng con anh nhằm thực hiện âm mưu xấu xa. Để cứu lấy bản thân và con trai, LeBron James sẽ phải đối đầu với các ác nhân hùng mạnh ở thế giới viễn tưởng.

Trong hình trình giải cứu, LeBron James sẽ sát cánh cùng các nhân vật hoạt hình Looney Tunes quen thuộc, bao gồm chú thỏ Bugs Bunny hay cô thỏ Lola. Các nút thắt của phim cũng lần lượt được giải đáp, kèm theo đó là sự xuất hiện của nhân vật chính ở phần trước. Đối đầu trước các ác nhân quá mạnh, một nhân vật chính đã phải hy sinh để LeBron James có thể thực hiện được chiêu thức bí ẩn.

LeBron James đã có những phút giây vui vẻ ở thế giới hoạt hình bên cạnh người đồng hành: chú thỏ Bugs Bunny. Bên cạnh việc lồng tiếng cho hình ảnh 2D, LeBron James đã có những pha bóng do chính tay anh thực hiện.

Thế nhưng tác phẩm điện ảnh của LeBron James và những người bạn Looney Tunes đã đón nhận không ít những chỉ trích. Phần lớn những ý kiến trái chiều cho rằng diễn xuất của LeBron là chưa thực sự nhập tâm và có phần rời rạc. Nhiều NHM cho rằng hình ảnh 2D của LeBron James còn diễn xuất tốt hơn chính bản thân anh. Ở vai trò nhân vật chính, LeBron James bị nhận xét là chưa thể hiện tốt như Michael Jordan ở phần trước đó

Ở thể loại phim kết hợp hoạt hình như Space Jam 2, yếu tố kỹ xảo là không thể thiếu. Các nhân vật Looney Tunes cũng như bối cảnh đã bị chỉ trích vì không còn mang được "chất riêng" như ở tập phim trước. Sự chỉn chu về hình ảnh và kỹ xảo lại mang tác dụng ngược khi không ít NHM cho rằng Looney Tunes không còn mang lại được những trải nghiệm như trước kia.

Space Jam 2 đã được ra mắt ở các rạp chiếu phim tại Mỹ, và khán giả Việt Nam có thể trải nghiệm qua các gói truyền hình. Tuy nhận được sự kỳ vọng rất lớn, Space Jam 2 có vẻ không đạt được những thành công ban đầu như mong đợi. Thế nhưng bộ phim do LeBron James chỉ vừa được công chiếu, vẫn còn nhiều yếu tố thời gian, chuyên môn để có thể đánh giá công bằng và khách quan tác phẩm này.

Space Jam 2 của LeBron James đón nhận những sự chê bai sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 3.

Space Jam 2 chỉ nhận được các điểm số dưới trung bình trên những trang đánh giá uy tín

Space Jam 2 của LeBron James đón nhận những sự chê bai sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 4.

Tấm ảnh chế Michael Jordan khi đọc được những review về Space Jam 2. Bản thân Jordan đã rất thành công với phần phim Space Jam đầu tiên

Space Jam 2 của LeBron James đón nhận những sự chê bai sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 5.

Một khán giải cho rằng phim rất hợp với trẻ nhỏ, nhưng phụ huynh sẽ phải chịu đựng nếu xem cùng con trẻ

Space Jam 2 của LeBron James đón nhận những sự chê bai sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 6.

Một khán giả khán đánh giá phần phim thứ 2 của Space Jam đã chứa quá nhiều yếu tố quảng cáo, cho diễn viên lẫn hãng phim. Khán giả này còn quan ngại mã QR sẽ nhảy ra giữa màn hình để quảng cáo