Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD

NGUYỄN ANH DŨNG , 23:54 01/09/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Đội trưởng Olympic Hàn Quốc thể hiện sự sung sướng tột độ khi giành danh hiệu đầu tiên trong đời. Cầm hai lá cờ, Son Heung-min chạy quanh sân ăn mừng với các CĐV nhà.

Highlights Hàn Quốc 2-1 Nhật Bản

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 2.

Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 vừa vang lên với chiến thắng 2-1 nghiêng về Olympic Hàn Quốc, nhóm cầu thủ dự bị cùng ban huấn luyện ùa vào sân ăn mừng với các cầu thủ đang thi đấu. Sau đó, họ chạy ra đường pitch để nhặt những lá cờ của cổ động viên ném xuống.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 3.

Riêng đội trường Son Heung-min một mình cầm hai lá cờ chạy khắp sân với vẻ vui mừng tột độ.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 4.

Đây là danh hiệu đầu tiên của Son Heung-min trong màu áo Hàn Quốc. Anh từng lỡ hẹn với chiếc HCV ASIAD 2014 và HCĐ Olympic 2012.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 5.

Thành tích quán quân ASIAD 2018 giúp Son Heung-min không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 21 tháng. Anh chỉ cần tham gia một khóa huấn luyện ngắn trong 4 tuần.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 6.

Son Heung-min chia cho đồng đội Kim Min-jae một lá cờ rồi tiếp tục chạy về khu vực của cổ động viên Hàn Quốc.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 7.

Son Heung-min nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận huy chương.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 8.

Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc "Ronaldo châu Á" lâng lâng hạnh phúc.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 9.

Ngôi sao số một châu Á đã có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 10.

Ngoài Son Heung-min, tất cả cầu thủ của Olympic Hàn Quốc đều được miễn nghĩa vụ quân sự. Đây là lần thứ năm Hàn Quốc giành HCV ASIAD. Bốn lần trước vào các năm 1970, 1978, 1986 và 2014.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 11.

Lần lượt những người hùng của đội tuyển được tung lên cao. Trong ảnh là thuyền trưởng Kim Hak-bum, người dẫn dắt các học trò tới chiếc HCV.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 12.

Hwang Ui-jo, vua phá lưới của môn bóng đá nam ASIAD 2018 với 9 bàn thắng.

Son Heung-min cầm 2 lá cờ chạy khắp sân, nháy mắt tinh nghịch trên bục nhận HCV ASIAD - Ảnh 13.

Son Heung-min, thủ lĩnh cả về chuyên môn và tinh thần của "Những chiến binh Tae-guk". Tuyển Olympic Hàn Quốc thành công rực rỡ khi Son Heung-min đóng vai trò phân phối bóng chứ không đá cánh như ở CLB.