Hàn Quốc bảo vệ thành công HCV Asiad, Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự

NGUYỄN ANH DŨNG , 21:31 01/09/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Son Heung-min và các đồng đội đã gặp vô vàn khó khăn trước Nhật Bản chơi kiên cường. Những nỗ lực tấn công của "Chiến binh Taeguk" chỉ được cụ thể hóa thành bàn thắng trong hiệp phụ. Chiến thắng chung cuộc 2-1, Olympic Hàn Quốc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ASIAD.

Olympic Hàn Quốc 2-1 Olympic Nhật Bản | Highlights chung kết ASIAD 2018

Trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Không cần thời gian thăm dò, Hàn Quốc với quyết tâm cực cao và những cầu thủ đẳng cấp nhất châu lục đã tạo ra hàng loạt những đợt tấn công liên tiếp về phía khung thành Nhật Bản.

Tốc độ, kỹ thuật, sự ăn ý và khả năng phối hợp không gian hẹp của những ngôi sao Hàn Quốc đẩy Nhật Bản vào thế chống đỡ khổ sở. Các khoảng trống ở hàng phòng ngự "Samurai xanh" bị phơi bày liên tục không khác gì Olympic Việt Nam ở bán kết. Olympic Hàn Quốc có rất nhiều phương án triển khai bóng nhờ Son Heung-min tiếp tục lùi lại chơi hộ công, tiếp đạn cho cặp Hwang Ui-jo và Hwang Hee-chan.

Phút thứ sáu, các cầu thủ Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội vô cùng đáng tiếc để mở tỷ số. Trong tình huống 4 đánh 2, Son Heung-min chọc khe, Hwang In-beom băng xuống căng ngang cho Hwang Ui-jo. Rất đáng tiếc khi chân sút tốt nhất ASIAD 2018 với 9 bàn không kịp đệm bóng vào lưới trống.

Hàn Quốc bảo vệ thành công HCV Asiad, Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự - Ảnh 2.

Nhật Bản kiên cường chống trả Hàn Quốc.

Điểm khác biệt giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản là thể lực, trình độ kỹ thuật, khả năng pressing và phòng thủ trung lộ. Do đó, "Samurai xanh" có thể trụ lâu hơn và đeo bám Hàn Quốc tốt hơn. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Hiệp hai vẫn diễn ra với một thế trận giằng co, Hàn Quốc rất cố gắng để giải quyết trận đấu trong 90 phút nhưng Nhật Bản cũng kiên cường chống trả. Hai hiệp chính kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay khi hiệp phụ đầu tiên vừa bắt đầu, đội bóng áo đỏ đã được biếu cho một cơ hội ngon ăn. Hậu vệ Nhật Bản lúng túng chuyền bóng vào chân Son Heung-min. "Ronaldo châu Á" bình tĩnh rê bóng thẳng vào khung thành Nhật Bản, lừa qua 2 người nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành cực kỳ đáng tiếc.

Hàn Quốc bảo vệ thành công HCV Asiad, Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự - Ảnh 3.

Lee Seung-woo trèo lên biển quảng cáo ăn mừng bàn mở tỷ số.

Các CĐV Hàn Quốc cũng chẳng phải tiếc nuối quá lâu. Phút 93, nhận bóng chếch bên trái khu cấm địa, Son Heung-min rê qua một hậu vệ Nhật Bản. Quả bóng lăn đến đúng vị trí dứt điểm thuận lợi của Lee Seung-woo và "Messi Hàn Quốc" đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này với một cú vung chân sút rất nhanh làm tung nóc lưới Nhật Bản.

Gỡ bỏ áp lực tâm lý, Hàn Quốc tiếp tục có bàn thắng gia tăng cách biệt. Phút 101, Son Heung-min đá quả phạt từ sát đường biên ngang, bóng đi liệng ra cột xa đến vị trí của Hwang Hee-chan. Tiền đạo áo số 9 của Hàn Quốc bật lên đánh đầu lái bóng ra góc xa khiến thủ môn Nhật Bản bay người chỉ để làm nền.

Bị dồn vào thế chân tường, Nhật Bản không còn cách nào khác ngoài bung đội hình lên tấn công. Hy vọng được nhen nhóm trở lại khi ở phút 115, Ayase Ueda bật cao đón đường phạt góc đánh đầu tung lưới thủ môn Jo Hyeon-woo.

Hàn Quốc bảo vệ thành công HCV Asiad, Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự - Ảnh 4.

Son Heung-min cầm cờ Hàn Quốc chạy quanh sân.

Tuy nhiên, trong những phút quá ít ỏi còn lại, Nhật Bản không thể làm nên bất ngờ. Hàn Quốc bảo toàn cách biệt một bàn cho đến hết trận. Chiến thắng 2-1, Son Heung-min và các đồng đội giành chiếc HCV ASIAD 2018, bảo vệ thành công chiến tích cách đây 4 năm.