Shaquille O'Neal nhượng quyền gà rán, ra sức mời gọi doanh nhân khởi nghiệp

Quang Nhật , 11:59 07/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hãng gà rán do Shaquille O'Neal làm chủ đã chính thức đủ điều kiện nhượng quyền và tìm kiếm những doanh nhân có ý muốn hợp tác.

Shaquille O'Neal là một người cực kỳ đam mê với thức ăn nhanh. Những gói khoai tây chiên, gà rán và burger là món khoái khẩu của huyền thoại này, đặc biệt là sau khi ông giải nghệ. Với khả năng tài chính cũng như kiến thức kinh doanh dồi dào, Shaquille O'Neal không gặp mấy khó khăn khi mở những nhà hàng thức ăn nhanh do chính ông làm chủ.

Big Chicken là chuỗi nhà hàng fast food được Shaq thành lập vào năm 2018. Từ một cửa hàng tại Las Vegas, Shaquille O'Neal đã mở rộng ra thành 5 nhà hàng lớn nhỏ. Trong đó, Big Chicken còn phủ sóng trên biển với 2 chi nhánh nằm trên những du thuyền sang trọng. Giờ đây sau 3 năm kinh doanh, thương hiệu gà rán của O'Neal đã đạt được những điều kiện về nhượng quyền và bắt đầu tìm kiếm đối tác.

Shaquille O'Neal nhượng quyền gà rán, ra sức mời gọi doanh nhân khởi nghiệp - Ảnh 1.

Là một người đam mê thức ăn nhanh, Shaquille O'Neal đã mở một cửa hàng gà rán từ năm 2018 và phát triển thành chuỗi ở thời điểm hiện tại

Nói về thương hiệu Big Chicken, đây là tâm huyết của Shaquille O'Neal đối với kinh doanh nói chung và thức ăn nhanh nói riêng. "Shaquille O'Neal cùng với hai đầu bếp đẳng cấp thế giới đã cùng nhau hợp tác để tạo ra những món ăn ngon mang đậm tinh thần O'Neal", CEO của Big Chicken cho biết. Dù phần lớn khách hàng ban đầu đến Big Chicken vì tiếng tăm của Shaq, chất lượng của món ăn và dịch vụ mới là thứ khiến họ trở lại.

Các nhà hàng Big Chicken cung cấp cho thực khách những bữa ăn ngon và bắt mắt. Một điểm nhấn ở thương hiệu của Shaq chính là những phần ăn cỡ lớn và nhiều calo, phù hợp với đối tượng khách hàng người Mỹ. Nếu miếng gà của KFC nặng khoảng 114 gam thì sản phẩm của Big Chicken là 141 gam, tương đương với McDonald's. Bên cạnh đó, khẩu phần khoai tây chiên và burger cũng lớn hơn đáng kể để phục vụ những thực khách sành ăn.

Để trở thành chủ nhân của một nhà hàng Big Chicken, các doanh nhân sẽ phải bỏ ra từ 650.000 cho đến 1,5 triệu USD để xây dựng cửa hàng, trong đó có 40.000 USD tiền phí nhượng quyền. So với nhà hàng danh tiếng McDonald thì con số này thấp hơn, khi McDonald yêu cầu số tiền từ 1 đến 2 triệu USD. 

Ngoài ra, một điều khoản thường gặp trong các hợp đồng nhượng quyền là phí quản lý cũng được Big Chicken đưa ra. 5% tổng doanh thu mỗi tháng sẽ phải được chủ cửa hàng chuyển khoản cho công ty của Shaquille O'Neal.

Shaquille O'Neal nhượng quyền gà rán, ra sức mời gọi doanh nhân khởi nghiệp - Ảnh 2.

Để trở thành một đối tác của Shaquille O'Neal, doanh nhân sẽ phải bỏ ra ít nhất là 650.000 đô để xây dựng cửa hàng Big Chicken

Ngoài những đặc quyền cơ bản trong một cuộc nhượng quyền thương mại, mỗi cửa hàng mới còn được chính Shaquille O'Neal quảng bá. Với tên tuổi lừng danh toàn cầu và hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đây là một quyền lợi lớn về truyền thông dành cho cửa hàng franchise. Hiện tại Shaquille O'Neal và ban quản lý Big Chicken đã tìm và mời gọi các doanh nhân đầu tư để thương hiệu được phủ sóng ở quy mô toàn cầu.

Hãy cùng chiêm ngưỡng những bữa ăn chất lượng cao và cơ hội đầu tư của Shaquille O'Neal mang đến cho thực khách và doanh nhân:

Shaquille O'Neal nhượng quyền gà rán, ra sức mời gọi doanh nhân khởi nghiệp - Ảnh 3.

Một bữa ăn nhanh hoành tránh và dồi dào năng lượng với những miếng gà cỡ đại

Shaquille O'Neal nhượng quyền gà rán, ra sức mời gọi doanh nhân khởi nghiệp - Ảnh 4.

Một suất ăn đầy đủ dưỡng chất với thức ăn nhanh và salad

Shaquille O'Neal nhượng quyền gà rán, ra sức mời gọi doanh nhân khởi nghiệp - Ảnh 5.

Menu của cửa hàng với nhiều tên gọi độc nhất vô nhị

Shaquille O'Neal nhượng quyền gà rán, ra sức mời gọi doanh nhân khởi nghiệp - Ảnh 6.

Chiếc burger với tên gọi Charles Barkley trên menu một cửa hàng Big Chicken

Shaquille O'Neal nhượng quyền gà rán, ra sức mời gọi doanh nhân khởi nghiệp - Ảnh 7.

Ông chủ Shaquille O'Neal trước cửa hàng Big Chicken ở Vegas

Một buổi training nhân viên tại cửa hàng Big Chicken chuẩn bị khai trương