Sau vòng 18 V-League 2022: Hà Nội FC nhận quà từ các đối thủ

VOV.VN - Hà Nội FC không thi đấu ở vòng 18 V-League 2022, nhưng đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn nhận tin vui từ các đối thủ đua tranh chức vô địch trực tiếp.

Hà Nội FC nhận tin vui từ các đối thủ

Do V-League lẻ đội nên vòng 18, Hà Nội FC không phải thi đấu. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Chun Jae-ho vẫn có được niềm vui nho nhỏ, khi các đối thủ đua tranh vô địch với mình là Viettel FC, Hải Phòng tự cầm chân nhau.

Sau vòng 18 V-League 2022: Hà Nội FC nhận quà từ các đối thủ - Ảnh 1.

Viettel FC và Hải Phòng hòa nhau với tỉ số 1-1 (Ảnh: Duy Đức).

Ở trận cầu tâm điểm vòng 18 V-League 2022, Viettel FC so tài trực tiếp với Hải Phòng. Kết quả của trận đấu này có ý nghĩa mang tính bước ngoặt trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải đấu nên nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.

Viettel FC là đội có bàn mở tỉ số trước do công của Hữu Thắng. Tuy nhiên, trong hiệp 2, Hải Phòng đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa 1-1 do công của tiền đạo Rimario trên chấm 11m.

Ở khoảng thời gian sau đó, hai đội vẫn có những cơ hội để ghi bàn, nhưng đều không tận dụng thành công. Chung cuộc, Viettel FC và Hải Phòng cầm chân nhau với tỉ số 1-1. Kết quả này không thể khiến hai đội hài lòng vì họ đã tụt xuống thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém Hà Nội FC, đội dẫn đầu 5 điểm.

Trong khi đó, một đội bóng khác trong nhóm đua vô địch là Bình Định cũng có chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước Nam Định. Chiến thắng trên sân Thiên Trường giúp đội bóng đất võ leo lên vị trí thứ 2 với 31 điểm, kém Hà Nội FC 4 điểm, nhưng đá nhiều hơn đội bóng Thủ đô 1 trận.

Đua trụ hạng căng như dây đàn

Bên cạnh cuộc đua vô địch thì cuộc chiến trụ hạng cũng đang diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Nam Định sau những trận đấu ấn tượng trong thời gian qua đã nhận thất bại trước Bình Định với tỉ số 0-2, qua đó tụt xuống vị trí thứ 9 với 19 điểm.

Trong khi đó, Hà Tĩnh dù được thi đấu trên sân nhà và có bàn mở tỉ số trước SLNA, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đã không thể bảo vệ được thành quả, qua đó bị đội bóng xứ Nghệ chia điểm với trận hòa 1-1. Đà Nẵng cũng gây thất vọng lớn, khi thua Bình Dương với tỉ số 0-4 ngay trên sân nhà.

Sau vòng 18 V-League 2022: Hà Nội FC nhận quà từ các đối thủ - Ảnh 2.

TP.HCM đánh bại HAGL tại Pleiku (Ảnh: VPF).

Sài Gòn FC sau chiến thắng ở vòng 17 trước chính TP.HCM thì đã ngã ngựa trên sân nhà trước Thanh Hóa với tỉ số 0-1. Đáng chú ý, Sài Gòn FC được hưởng phạt đền ở cuối trận, nhưng lại sút không thành công.

TP.HCM trong trận HLV Vũ Tiến Thành ra mắt đã có trận đấu rất hay trước HAGL trên sân Pleiku. Nhờ sự tỏa sáng của các trụ cột, TP.HCM đã đánh bại HAGL với tỉ số 2-1, qua đó đẩy Sài Gòn FC xuống cuối bảng.

Như vậy, tính đến hết vòng 18, có tới 5 đội bóng đang chiến đấu cho suất trụ hạng là Nam Định (19 điểm), Đà Nẵng (17 điểm), Hà Tĩnh (16 điểm), TP.HCM (16 điểm) và Sài Gòn FC (15 điểm). Khoảng cách giữa đội đứng thứ 9 là Nam Định với đội đứng thứ 12 cũng chỉ là 1 trận thắng. Do đó, cuộc chiến trụ hạng vẫn gay cấn và kịch tính ở những vòng đấu sắp tới./.

Sau vòng 18 V-League 2022: Hà Nội FC nhận quà từ các đối thủ - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng sau vòng 18