Sau loạt biến cố, bóng rổ Cần Thơ sẽ quay trở lại

Huy Phạm , 11:34 23/04/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Là một trong những địa phương có phong trào bóng rổ lớn nhất cả nước, tuy nhiên bóng rổ Cần Thơ đã trải qua một năm 2018 với nhiều biến cố đáng tiếc.

Từ những tai tiếng giữa Sở VHTT&DL Cần Thơ và đội bóng Cantho Catfish ở đầu mùa giải VBA 2018, cho đến vụ ẩu đã giữa cầu thủ và trọng tài tại kỳ Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Đỉnh điểm nhất chính là sự vắng mặt của tuyển nam Cần Thơ tại giải đấu Vô địch Quốc gia ở Nha Trang, Khánh Hòa vừa qua.

Sau loạt biến cố, bóng rổ Cần Thơ sẽ quay trở lại - Ảnh 1.

Một trong những lý do chính dẫn tới việc tuyển nam Cần Thơ phải vắng mặt ở giải vô địch Quốc Gia vừa rồi.

Đang từ một trong những địa phương có phong trào bóng rổ lớn mạnh và phát triển nhất cả nước, bóng rổ Cần Thơ đã trở nên méo mó và xấu xí hơn bao giờ hết trong mắt người hâm mộ trái bóng cam cả nước.

Theo như thông tin từ trước giải đấu Quốc Gia 2019 từ phía sở VHTT&DL Cần Thơ, tuyển nam bóng rổ Cần Thơ tạm thời giải tán và được duy trì tới hết ngày 30-4-2019. Nếu không huy động được nguồn vốn xã hội họa để đầu tư phát triển, sở sẽ chấm dứt hợp đồng với các vận động viên.

Ở thời điểm hiện tại, khi mà kỳ hạn cuối cho việc xã hội hóa để "vực dậy" bóng rổ Cần Thơ gần tới ngày hết hạn thì thông tin đáng mừng đã xuất hiện. Bóng rổ Cần Thơ đã tìm ra mạnh thường quân và sẽ sớm quay trở lại trên các giải đấu thuộc cấp Quốc Gia sắp tới.

Sau loạt biến cố, bóng rổ Cần Thơ sẽ quay trở lại - Ảnh 2.

Ông Nathan Nguyễn sẽ là người giúp cho tuyển nam bóng rổ Cần Thơ quay trở lại với giải đấu cấp Quốc Gia.

Mạnh thường quân đó không phải ai xa lạ mà chính là ông Nathan Nguyễn - Ông chủ đội bóng Cantho Catfish tại VBA. Chia sẻ với Sport5, ông Nathan Nguyễn cho biết sẽ làm hết sức để giúp cho bóng rổ Cần Thơ có mặt lại trên đấu trường Quốc Gia.

"Dựa vào sự thống nhất của lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành VHTT&DL, định hướng sắp tới sẽ có sự hợp tác giữa Cantho Catfish cùng Liên đoàn Bóng rổ VN, VBA, sở TDTT Cần Thơ và đặc biệt là lãnh đạo của bộ môn bóng rổ để phát triển bóng rổ Cần Thơ. Theo đó công ty Cantho Catfish sẽ giúp Cần Thơ xây dựng và phát triển tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến đội tuyển. Tiếp đến là phát triển phong trào bóng rổ tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long rộng hơn".

Theo như chia sẻ của ông Nathan Nguyễn, người hâm mộ và các cầu thủ của tuyển bóng rổ nam Cần Thơ hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm và yên tâm hơn về tương lai của chính họ. Ngoài việc đóng góp cho bóng rổ Cần Thơ quay trở lại bản đồ Việt Nam, ông chủ đội bóng Cantho Catfish cũng nói rằng mọi khó khăn giữa đội bóng và Sở VHTT&DL tại thời điểm năm ngoái đã được giải quyết ổn thỏa.

Sau loạt biến cố, bóng rổ Cần Thơ sẽ quay trở lại - Ảnh 3.

Chức vô địch của Cantho Catfish tại VBA 2018 đã phần nào giúp cho mối quan hệ 2 bên tốt hơn.

"Những hiểu nhầm và xích mích giữa hai bên thực ra không nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng. Nó cũng do một phần vào cách truyền tải thông tin không được trực tiếp, dẫn tới thiếu sót và gây hiểu nhầm giữa đôi bên", ông Nathan Nguyễn cho biết "Từ cuối mùa giải năm ngoái tới giờ, giữa tôi và ban lãnh đạo Sở đã có rất nhiều cuộc gặp mặt trực tiếp để bàn về vấn đề này và mọi thứ đều đã ổn thỏa".

Chia sẻ với Sport5, ông Phạm Văn Luận - Phó giám đốc Sở TTVH&DL Cần Thơ xác nhận mọi thứ đều đã ổn thỏa và bóng rổ Cần Thơ sẽ sớm quay trở lại.

"Thời hạn cuối trong việc kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cho bóng rổ Cần Thơ và đặc biệt là đội bóng nam đã tìm ra người giúp đỡ. Đúng như ông Nathan Nguyễn đã chia sẻ, đầu tháng 5 tới đây, chúng tôi cùng với ông chủ của Cantho Catfish và đại diện của các bên sẽ tiến hành việc xây dựng lại đội bóng rổ nam Cần Thơ. Mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình bàn bạc và thương lượng nhưng cả hai bên đều đã tìm thấy điểm chung trong việc xây dựng và phát triển bóng rổ nơi đây".

Sau loạt biến cố, bóng rổ Cần Thơ sẽ quay trở lại - Ảnh 4.

Sau những biến cố không may đã xảy ra, tuyển bóng rổ nam Cần Thơ chắc chắn sẽ quay trở lại các giải đấu cấp Quốc Gia.

Qua chia sẻ từ ông Nathan Nguyễn cũng như ông Phạm Văn Luận, có thể thấy sự hiểu nhầm của đôi bên đã không còn nữa. Thay vào đó, giữa đôi bên đã tìm ra tiếng nói chung trong việc phát triển và xây dựng cho bóng rổ Cần Thơ, nhằm lấy lại hình ảnh đẹp trước đó của xứ Tây Đô.

Ở thời điểm hiện tại, những giải đấu cấp Quốc Gia mà có thể sẽ là ngày trở lại của bóng rổ Cần Thơ có 4 giải đấu, bao gồm:

- Giải vô địch Quốc Gia 3x3: Bắt đầu từ 5/5-15/5 tại Đà Nẵng.

- Giải vô địch trẻ Quốc Gia: Bắt đầu từ 10/7-31/7 tại Bình Thuận.

- Giải vô địch Quốc gia 3x3 U23: Bắt đầu từ 10/8-20/8 tại Khánh Hòa

- Giải liên đoàn bóng rổ Việt Nam: Bắt đầu từ 15/12-31/12 tại Hà Nội (còn đợi điều lệ của giải đấu).