Sau khi đầu tư vào bóng đá, sao bóng rổ NBA quyên góp 1 triệu USD cho 10 tổ chức từ thiện vì cộng đồng

NHẬT PHẠM , 19:38 19/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù vẫn đang trong quá trình bình phục chấn thương đứt gân Achilles, ngôi sao Kevin Durant vẫn không quên có những đóng góp nhất định cho cộng đồng.

Đối với những cầu thủ hàng đầu tại NBA, bên cạnh tài năng trên sân bóng, không quá khó để bắt gặp hình ảnh của họ luôn song hành cùng các hoạt động xã hội để góp phần giúp đỡ cho cộng đồng.

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương đứt gân Achilles, Kevin Durant vẫn không quên sử dụng hình ảnh của mình để giúp đỡ cho xã hội. Theo một thông tin mới nhất, ngôi sao của Brooklyn Nets đã phối hợp Degree, một công ty chuyên kinh doanh chất khử mùi nổi tiếng ở Mỹ, để quyên góp 1 triệu USD cho 10 tổ chức từ thiện trên khắp đất nước cờ hoa.

Sau khi đầu tư vào bóng đá, sao bóng rổ NBA quyên góp 1 triệu USD cho 10 tổ chức từ thiện vì cộng đồng - Ảnh 1.

Hoạt động từ thiện của Kevin Durant nhằm hướng dẫn trẻ em cách vận dụng sức mạnh của thể thao để xóa bỏ những bất công xã hội.

Trong số các tổ chức từ thiện trên, có 3 cơ sở tọa lạc tại thành phố New York, nơi CLB Brooklyn Nets đặt đại bản doanh của mình. Số tiền trên sẽ được sử dụng nhằm hướng dẫn trẻ em cách vận dụng sức mạnh và sự đoàn kết của thể thao để chống lại những bất công của xã hội.

Đây là một động thái đáng quý của Kevin Durant cho cộng đồng, nhất là sau khi tình trạng bất công xã hội một lần nữa lại bùng phát mà đỉnh điểm là phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Người đồng đội của anh tại Brooklyn Nets là Kyrie Irving là một trong những người hưởng ứng mạnh mẽ nhất, khi kêu gọi các cầu thủ từ bỏ phần còn lại của mùa giải NBA cho tới chừng nào những mâu thuẫn được giải quyết.

Sau khi đầu tư vào bóng đá, sao bóng rổ NBA quyên góp 1 triệu USD cho 10 tổ chức từ thiện vì cộng đồng - Ảnh 2.

Kevin Durant cũng có những hoạt động tích cực vì cộng đồng trong thời gian điều trị chấn thương.

Trước đó, ngôi sao 31 tuổi này cũng đã đầu tư cổ phần vào Philadelphia Union, một CLB đang thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Rõ ràng Kevin Durant không muốn lãng phí quãng thời gian chấn thương của mình, khi liên tục giúp đỡ những người khác và chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống sau khi giải nghệ.