Sao DRX nhiễm chủng Corona mới, Faker và T1 có nguy cơ toang

HUYỀN TRÂN , 20:27 03/02/2022 | Esport

Chia sẻ

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Faker và T1 đang không diễn ra suôn sẻ.

Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc đều đang bước vào kỳ nghỉ năm mới. Vì vậy, LPLLCK tạm ngừng thi đấu. Đây là thời gian để các tuyển thủ trở về với gia đình, nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho cuộc chiến sắp tới. 

Thông báo về tình hình nhiễm Covid-19 của DRX

Thông báo về tình hình nhiễm Covid-19 của DRX

Thế nhưng, mới đây, LCK đón tin không vui từ DRX. Cụ thể, người chơi đường giữa của đội, Zeka có kết quả dương tính với chủng mới Covid-19. Sau đó, các thành viên khác và đội ngũ nhân viên cũng được kiểm tra. Và một số cái tên xác định nhiễm bệnh. Trong khi, nhiều người đang chờ kết quả. 

Sự việc này ngay lập tức tạo nên cơn địa chấn tại Hàn Quốc. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên một game thủ chuyên nghiệp mắc Covid-19. Không những vậy, nhiều ngôi sao, đội khác cũng bị ảnh hưởng. 

Theo Sohu, Deft hiện tại chưa rõ an toàn hay không. Trước đó, siêu xạ thủ Hàn Quốc từng tiếp xúc với Keria. Hỗ trợ T1 cần kiểm tra để biết chính xác tình hình bản thân. 

Đáng nói hơn, Faker cùng các thành viên khác đang đứng trước nguy cơ nhiễm bệnh nếu Keria dương tính. 
Faker và T1 cũng đang đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh

Faker và T1 cũng đang đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh

Sohu cho hay, phía DRX không biết rõ nguồn lây từ đâu. Họ đang đặt dấu chấm hỏi về công tác phòng dịch từ LCK. Liệu rằng BTC, đội ngũ nhân viên có sai sót trong khâu vệ sinh nào? Sắp tới, họ sẽ phải cẩn thận cũng như nghiêm ngặt hơn để kiểm soát tình hình dịch. 

Ngoài ra, điều khiến cổ động viên quan tâm vẫn là các đội tuyển, game thủ. DRX với cục diện thế này làm sao trở lại ở LCK mùa Xuân 2022. Chưa kể, T1 cũng đối mặt với nguy cơ trùng trùng. Quan trọng, ngoài những cái tên kể trên, không biết còn trường hợp nào chưa phát hiện. Nếu không xử lý tốt, dịch lan nhanh thì giải đấu năm nay coi như toang nặng. 

BXH LCK mùa Xuân 2022 hiện tại

BXH LCK mùa Xuân 2022 hiện tại

https://sport5.vn/sao-drx-nhiem-chung-corona-moi-faker-va-t1-co-nguy-co-toang-20220203175513673.htm