Sầm Ngọc Đức bị treo giò 8 trận, phạt 35 triệu đồng

Anh Dũng , 14:59 26/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau tình huống "bỏ bóng đá người" của Sầm Ngọc Đức đối với cầu thủ Thế Hưng trong trận đấu giữa TP.HCM và Than Quảng Ninh, ban kỉ luật LĐBĐVN đã quyết định phạt cầu thủ này 35.000.000đ và treo giò 8 trận.

Cầu thủ Sầm Ngọc Đức (TP.HCM) bị ban kỉ luật LĐBĐVN phạt 35.000.000đ và cấm thi đấu 8 trận do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Nguyễn Thế Hưng (số 24) của câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh tại lượt trận thứ 20 V-League, ngày 22/7/2018 trên sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, ở phút 85 của trận đấu,  Sầm Ngọc Đức đã có một tình huống "bỏ bóng đá người", đạp thẳng chân vào ngực cầu thủ Thế Hưng bên phía Quảng Ninh.

Tình huống đá xấu của Sầm Ngọc Đức đối với Thế Hưng của Than Quảng Ninh.

Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ này có những hành vi đá xấu, triệt hạ đối phương. Trong mùa giải năm nay, đây cũng là lần thứ 2, Sầm Ngọc Đức phải nhận án phạt khi có hành vi đá xấu khi cầu thủ này có pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Phan Văn Đức của SLNA tại vòng 1/8 Cúp quốc gia 2018 và bị phạt 20.000.000đ và treo giò 4 trận.

Trong mùa giải năm ngoái, khi còn thi đấu trong màu áo CLB Hà Nội, Sầm Ngọc Đức cũng đã phải nhận một án phạt rất nặng khi bị phạt 30.000.000đ và bị cầm thi đấu 8 trận sau pha vào bóng thô bạo với Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng) ở vòng 14 V-League 2017.