Ronaldo lại vướng vào pháp luật khi bị nhà chức trách Ý điều tra

Hoàng Phương , 12:37 27/10/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Cristiano Ronaldo đứng trước nguy cơ bị khởi kiện vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

Cách đây không lâu, Ronaldo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona khi đang trong thời gian phục vụ ĐTQG. Anh ngay lập tức được cách ly và bay về Ý trên chuyên cơ riêng sau khi Bồ Đào Nha hoàn thành chiến dịch UEFA Nations League.

Ronaldo lại vướng vào pháp luật khi bị nhà chức trách Ý điều tra - Ảnh 1.

Ronaldo bay về Turin ngay sau khi dương tính với COVID-19.

Mọi chuyện tưởng chừng như chẳng có gì đáng nói cho đến khi Bộ trưởng Thể thao Ý Vincenzo Spadafora lên tiếng chỉ trích việc Ronaldo tự ý bay về Italia mà không có sự cho phép của chính quyền, gây nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh.

Phía Juventus và CR7 đã ngay lập tức lên tiếng khẳng định chuyến bay về Turin là hoàn toàn hợp pháp, nhận được sự chấp thuận của các nhà chức trách địa phương và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngôi sao người Bồ đã khẳng định những chỉ trích hướng vào anh là vô căn cứ và cho biết anh không hề tiếp xúc gần với ai trong quá trình di chuyển.

Vụ việc tưởng chừng đã lắng xuống thì mới đây Vicenzo Spadafora lại tiếp tục có những tuyên bố mới. Theo đó, Ronaldo rất có thể sẽ phải có một cuộc đấu pháp lý với các công tố viên Italia liên quan đến vụ việc vừa qua.

Cụ thể, vị quan chức này cho biết: "Ronaldo đã không tôn trọng các quy định chung và sẽ phải chịu sự điều tra từ văn phòng công tố liên bang. Virus này đã cho chúng ta thấy không có ai là miễn nhiễm cả, tất cả đều phải tuân thủ các chỉ dẫn phòng chống dịch, và giải pháp tốt nhất là ở yên trong nhà".

Ronaldo lại vướng vào pháp luật khi bị nhà chức trách Ý điều tra - Ảnh 2.

Ronaldo chịu sự chỉ trích gay gắt từ phía Bộ trưởng Bộ Thể thao Italia.

Trước đó, ông Vincenzo cũng đã từng lên tiếng chỉ trích việc Ronaldo rời khỏi Turin để về thi đấu cho ĐTQG Bồ Đào Nha. Hiện tại, phía Ronaldo và CLB chủ quản của anh vẫn chưa có tín hiệu phản bác chính thức nào.

Ở thời điểm hiện tại, tiền đạo sinh năm 1985 vẫn đang trong quá trình cách ly và chờ kết quả xét nghiệm âm tính để có thể trở lại sân cỏ. Được biết, trong lần xét nghiệm COVID-19 gần nhất, lượng virus trong cơ thể của cầu thủ này chỉ còn rất ít. Ronaldo vẫn dương tính nhưng không có triệu chứng bệnh.