Roberto Mancini: "Đội tuyển Đức không xứng đáng bị loại ở Euro 2020"

Trần Giang , 18:00 21/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sau khi giành ngôi quán quân Euro 2020 cùng đội tuyển Ý, HLV Mancini đã có những phát biểu đáng chú ý về giải vô địch Châu Âu với tờ Sport1 (Đức).

"Tôi không biết quá nhiều về bóng đá Đức, nhưng tôi vẫn nghĩ đây là một nền bóng đá rất mạnh. Họ có những câu lạc bộ lớn và luôn sản sinh ra những cầu thủ tuyệt vời. Các HLV người Đức cũng rất xuất sắc.

Ở Euro 2020, tuyển Đức đã bị loại sau khi thua tuyển Anh với tỷ số 0-2 ở vòng 1/8. Nhưng theo tôi, HLV Joachim Loew và các học trò của anh ấy đã chơi rất tốt trước đội tuyển Anh. Tôi nghĩ rằng tuyển Đức không xứng đáng bị loại sớm như vậy".

Roberto Mancini: "Đội tuyển Đức không xứng đáng bị loại ở Euro 2020" - Ảnh 1.

Ở lần chạm trán gần nhất, Ý đã thua Đức trên loạt đá luân lưu và bị loại khỏi tứ kết Euro 2016. Hơn 1 năm sau trận thua này, HLV Mancini lên ngồi ghế nóng tuyển Ý

Nhà cầm quân 56 tuổi cũng chia sẻ nhiều chi tiết thú vị sau khi đội tuyển Ý hạ gục đội tuyển Anh trong trận chung kết Euro 2020 để lên ngôi vô địch.

"Sau trận chung kết, đội tuyển Ý tất nhiên đã ăn mừng. Nhưng mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Nó lướt qua tôi như một cuốn phim. Chúng tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Nhưng đội tuyển Ý đã được chào đón nồng nhiệt trên đường phố tại Rome. Đó là một khoảnh khắc thật đẹp và tôi sẽ nhớ mãi".

"Tôi cũng đã khóc vì quá xúc động. Hành trình Euro 2020 là chuỗi 50 ngày dài đằng đẵng và đầy mệt mỏi, nhưng cũng rất cảm xúc. Chỉ có việc khóc mới có thể giải tỏa sự căng thẳng của tôi ở thời điểm đó. Một trận thắng lớn như vậy sẽ luôn khiến bạn cảm thấy xúc động".

Roberto Mancini: "Đội tuyển Đức không xứng đáng bị loại ở Euro 2020" - Ảnh 2.

Giọt nước mắt hạnh phúc của Mancini

"Tôi vốn chẳng phải mẫu người thích tiệc tùng. Tôi đã ăn mừng chức vô địch Euro 2020 một cách tương đối gọn gàng. Nhưng đối với người dân Ý, tôi nghĩ họ vẫn sẽ tiếp tục ăn mừng đến hết mùa hè năm nay".

"Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc vì đã cùng nhau viết nên trang sử vàng chói lọi cho bóng đá Ý. Về chức vô địch Euro 2020, tôi phải ngả mũ thán phục trước các học trò của mình".

"Tôi không thể giải thích cụ thể bí kíp vô địch Euro của mình. Sau khi đội tuyển Ý lỡ hẹn với World Cup 2018, cả nền bóng đá đã xuống tinh thần. Ngay tại thời điểm đó, tôi cảm thấy mình rất muốn cống hiến cho đất nước. 

Tôi đã kết hợp các cầu thủ trẻ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm thành một tập thể đoàn kết. Những học trò của tôi luôn thể hiện khát khao vô địch cháy bỏng ở kỳ Euro vừa rồi. Và cuối cùng, mọi thứ đã diễn ra một cách tốt đẹp".

Roberto Mancini: "Đội tuyển Đức không xứng đáng bị loại ở Euro 2020" - Ảnh 3.

Sau khi lên đỉnh Châu Âu, HLV Mancini và đoàn quân áo thiên thanh sẽ bước vào vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 9 tới