Rộ tin đồn James Harden không gia hạn với Brooklyn Nets: Big-3 tan rã ở mùa hè 2022?

NHẬT PHẠM , 17:07 19/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Những thông tin xung quanh tương lai của James Harden cho thấy, hậu vệ 32 tuổi nhiều khả năng sẽ không còn khoác trên mình màu áo Brooklyn Nets sau khi kết thúc mùa giải 2021-2022.

James Harden được biết đến như là một trong những hậu vệ dẫn bóng hàng đầu NBA ở thời điểm hiện tại. Dù có sa sút về khả năng ghi điểm ở mùa giải 2021-2022, những con số thống kê đã phản ánh đúng điều đó với trung bình 22,8 điểm, 8 rebounds và 10 kiến tạo mỗi trận. Hàng công của Brooklyn Nets được vận hành một cách hiệu quả có sự đóng góp không nhỏ của siêu sao 32 tuổi nhờ khả năng dẫn bóng và điều tiết trận đấu.

Rộ tin đồn James Harden không gia hạn với Brooklyn Nets: Big-3 tan rã ở mùa hè 2022? - Ảnh 1.

James Harden là một cầu thủ vô cùng quan trọng trong các phương án tấn công của Brooklyn Nets

Tuy nhiên, mối lương duyên giữa James Harden và Brooklyn Nets nhiều khả năng sẽ khép lại ở mùa hè 2022. Một số nguồn tin đến từ Marc Stein, ký giả uy tín của ESPN cho biết siêu sao 32 tuổi đang ấp ủ ý định ra đi để tìm kiếm thử thách mới sau quãng thời gian thi đấu cho đại diện thành phố New York.

Vào tháng 10 năm ngoái, những nguồn tin đến từ New York Post cho biết James Harden sẽ không kích hoạt điều khoản Player Option (*) khi mùa giải 2021-2022 khép lại. Theo lời của giới chuyên môn, hậu vệ 32 tuổi thậm chí đã từ chối lời đề nghị gia hạn 3 năm, trị giá 161 triệu USD để nhắm đến bản hợp đồng tự do 4 năm với mức lương 227 triệu USD vào mùa hè 2022. Thông tin này đã khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực vào thời điểm tháng 10/2021.

Ở thời điểm đó, đa phần đều có chung suy nghĩ về việc James Harden vẫn muốn gắn bó với Brooklyn Nets và chỉ muốn mang về một lợi ích kinh tế dành cho bản thân. Tuy nhiên, những hé lộ của Marc Stein trong tập postcad của NBA Insider có thể sẽ khiến thị trường chuyển nhượng tự do hè 2022 gặp nhiều xáo trộn.

Rộ tin đồn James Harden không gia hạn với Brooklyn Nets: Big-3 tan rã ở mùa hè 2022? - Ảnh 2.

Marc Stein hé lộ những tin đồn về việc James Harden có thể rời Brooklyn Nets ở mùa hè 2022

Dù đã sa sút về khả năng ghi điểm ở mùa giải 2021-2022, James Harden vẫn là cái tên cực kỳ đắt giá trong mắt giới chủ của những đội bóng tại NBA. Siêu sao 32 tuổi sẽ trở thành một trong những người được tranh giành nhiều nhất, cùng với những cái tên như Kyrie Irving, Bradley Beal, Russell Westbrook hay Zach LaVine.

Trong số những đội bóng tại NBA, Philadelphia 76ers có lẽ là cái tên sốt sắng nhất. Đã có nhiều tin đồn cho thấy, GĐĐH Daryl Morey vẫn chưa từ bỏ ý định tái hợp người quen cũ trong màu áo Houston Rockets về với Philadelphia 76ers.

Tuy nhiên, khúc mắc lớn nhất của Philadelphia 76ers là họ không có quỹ lương để chiêu mộ James Harden theo một bản hợp đồng tự do. Do đó, cách duy nhất để Daryl Morey có thể tái hợp với James Harden, là thuyết phục Brooklyn Nets ký vào bản hợp đồng mới cho siêu sao 32 và thực hiện một cuộc trao đổi, với Ben Simmons ra đi theo chiều ngược lại.

Rộ tin đồn James Harden không gia hạn với Brooklyn Nets: Big-3 tan rã ở mùa hè 2022? - Ảnh 3.

GĐĐH Daryl Morey không giấu diếm ý định tái hợp với James Harden, đồng thời đẩy đi "cục nợ" Ben Simmons

Với động thái này, Big-3 của Brooklyn Nets mà họ từng dày công xây dựng kể từ năm 2021 sẽ tan thành mây khói. Ben Simmons là một cầu thủ tài năng, nhưng sẽ không dễ để danh chạm đến tầm ảnh hưởng như James Harden, cũng như việc liệu Brooklyn Nets có đồng ý sử dụng cùng lúc 2 cầu thủ có tính cách "khó chiều" như Ben Simmons và Kyrie Irving hay không.

Đối với Brooklyn Nets, việc họ nói lời chia tay với giai đoạn Big-3 là điều có thể xảy ra. Một chức vô địch là quá đủ để James Harden nói lời chia tay với đội chủ sân Barclays Center. Còn không, thì Brooklyn Nets cũng khó duy trì một tập thể phình to về quỹ lương mà vẫn chưa thể có được thành tích cần thiết.

Rộ tin đồn James Harden không gia hạn với Brooklyn Nets: Big-3 tan rã ở mùa hè 2022? - Ảnh 4.

Liệu giai đoạn Big-3 của Brooklyn Nets sẽ kết thúc vào mùa hè 2022?

Tất nhiên, đây chỉ mới là những dự đoán của giới chuyên môn sau những tin đồn của Marc Stein. Mọi diễn biến sẽ cần phải chờ đến khi mùa giải 2021-2022 khép lại. Dù vậy, NHM Brooklyn Nets vẫn nên chuẩn bị một viễn cảnh không còn Big-3 trong đội hình, nhất là khi chỉ mới có Kevin Durant được đảm bảo tương lai cho đến tận mùa hè 2026.

(*) Player Option: Điều khoản cho phép cầu thủ đơn phương gia hạn thêm 1 năm với CLB chủ quản.

https://sport5.vn/ro-tin-don-james-harden-khong-gia-han-voi-brooklyn-nets-big-3-tan-ra-o-mua-he-2022-20220119151614432.htm