Quảng Nam mượn thành công thủ môn Phí Minh Long của Hà Nội FC

XT6 , 16:54 21/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau tiền vệ Hồ Minh Dĩ, thủ môn Phí Minh Long gia nhập Quảng Nam FC theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2021.

Mới đây, thủ môn dự bị của Hà Nội FC, Phí Minh Long đã gia nhập Quảng Nam FC với bản hợp đồng cho mượn đến cuối mùa giải 2021. Trước đó 1 ngày, đồng đội với anh tại đội bóng thủ đô là tiền vệ Hồ Minh Dĩ cũng đã chuyển tới thi đấu theo diện tương tự. 

Tại Hà Nội FC, Phí Minh Long không có đất diễn và luôn phải làm kép phụ cho thủ môn Văn Công. Kể từ khi thủ môn lão làng Tấn Trường gia nhập đội bóng, cơ hội ra sân của Minh Long còn ít hơn trước. Chính vì vậy, Hà Nội FC đã tạo điều kiện để thủ môn trẻ sinh năm 1995 này tới thi đấu cho Quảng Nam FC ở giải hạng Nhất, tích góp thêm nhiều kinh nghiệm để quay trở lại cống hiến. 

Phí Minh Long chia sẻ rằng: "Em xin cảm ơn BHL cùng toàn thể thành viên đội bóng, em sẽ tạm chia tay cả đội trong thời gian tới. Chúc đội bóng tìm lại được phong độ và bản sắc vốn có. Chúc CLB bóng đá Hà Nội đạt thành tích cao trong các giải đấu sắp tới".

Quảng Nam mượn thành công thủ môn "tội đồ" tại Sea Game 29 của Hà Nội FC - Ảnh 1.

Thủ môn Phí Minh Long được Quảng Nam FC mượn đến cuối mùa giải 2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

Phí Minh Long là thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo của CLB bóng đá Hà Nội. Với chiều cao 1m80, anh là lựa chọn số 1 trong khung gỗ U22 và U23 Việt Nam trong giai đoạn 2014 đến 2017. Tuy nhiên, sự cố tại SEA Games 29 đã khiến sự nghiệp của anh có phần chững lại sau đó. Mặc dù vẫn kịp để lại chút dấu ấn tại bán kết và chung kết cúp Quốc gia để đưa Hà Nội FC lên ngôi vô địch nhưng vận đen vẫn bám lấy anh khi dính chấn thương nặng, rời xa sân cỏ một thời gian dài. 

Quảng Nam mượn thành công thủ môn "tội đồ" tại Sea Game 29 của Hà Nội FC - Ảnh 2.

Cơ hội tốt cho Phí Minh Long để được thi đấu thường xuyên, tìm lại phong độ sau chấn thương nặng

Thi đấu cho Quảng Nam FC đến cuối mùa, đây sẽ là cơ hội tốt cho thủ môn trẻ của Hà Nội FC để tìm lại phong độ. Anh sẽ có cơ hội làm việc với cựu thủ môn ĐT Việt Nam, quả bóng vàng Việt Nam 2008, Dương Hồng Sơn. Hơn thế nữa, tại đây anh sẽ được thi đấu với người em thân thiết ở Hà Nội FC, Hồ Minh Dĩ. Mong rằng với những sự bổ sung chất lượng, Quảng Nam FC sẽ được trở lại sân chơi V.League ở mùa giải sau.