Poirier thừa nhận gặp chấn thương sau đòn đá của McGregor: Tôi chưa từng trải nghiệm điều này trước kia

AB , 23:58 02/08/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

"Kim cương" Dustin Poirier thừa nhận đã gặp phải vấn đề về đầu gối sau trận đấu với Conor McGregor.

Trong màn so tài diễn ra tại UFC 264 vào ngày 11/7, Conor Mcgregor bị gãy chân ở cuối hiệp 1, qua đó phải nhận thất bại trước Dustin Poirier. Sau khi sự kiện khép lại, võ sĩ người Ireland buộc phải tiến hành phẫu thuật và có thể mất đến 12 tháng để trở lại.

Tuy nhiên, không chỉ McGregor gặp vấn đề về chân ở trận đấu vừa qua. Ở buổi trả lời trực tuyến mới đây, Poirier thừa nhận đã bị chấn thương gối sau khi giơ chân đỡ đòn đá của McGregor. "Kim cương" tiết lộ đây là lần đầu rơi vào tình trạng này sau một trận đấu.

Poirier thừa nhận gặp chấn thương sau đòn đá của McGregor: Tôi chưa từng trải nghiệm điều này trước kia - Ảnh 1.

Poirier dùng gối đỡ đòn chân của McGregor

"Tôi đã dùng chân đỡ rất nhiều những đòn nặng nhưng chưa bao giờ tôi rời võ đài và gặp chấn thương đầu gối cả. Không phải đùi hay bắp chân, đó là đầu gối của tôi", Poirier chia sẻ.

Theo Poirier, võ sĩ 32 tuổi đã không kê đòn đá của McGregor theo cách thông thường. Vì thế, những đòn cước của McGregor đã trúng vào gối. "Kim cương" cho rằng đây có thể là nguyên nhân dẫn tới việc McGregor bị gãy chân.

"Tôi rất hiểu đá và bị đá rất nhiều lần. Khi một cú đá cực mạnh tung ra, cả hai đều bị đau dù nó đi vào gối của tôi. Dù vậy, đối thủ của tôi sẽ đau hơn nhiều. Có một cú đá, tôi biết anh ta sẽ rất đau đớn. Pha đó tác động vào phần trên của bàn chân anh ta. Tôi không biết nó có khiến xương chân của anh ta bị nứt không. Tôi không biết. Anh ta đã tung kha khá đòn chân nặng và bị tôi chặn lại bằng gối".

McGregor gãy gập chân trong trận gặp Poirier

Dù thừa nhận gặp chấn thương bởi đòn chân của McGregor, nhưng Poirier cho rằng tay đấm người Ireland không phải cái tên sở hữu cú đá mạnh nhất từng đối mặt.

"Gaehtje. Cậu ta đã khiến tôi bị rách cơ đùi. Trong trận đấu, cậu ta không quan tâm đến vị trí, chỉ cố tung cú đá mạnh nhất có thể", Poirier nói thêm.