Phía Vĩnh Phúc 'xuống nước', Kim Huệ vẫn quyết đấu VFV đến cùng

Thùy Dung , 15:09 01/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ với chúng tôi, HLV Kim Huệ cho biết cô vẫn quyết định đấu tranh đi đến tận cùng với án phạt Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) dành cho Kim Huệ và Thu Hoài, Ninh Anh, Phương Anh.

Trong một chia sẻ gần nhất với giới truyền thông, phía đại diện CLB Bamboo Airways Vĩnh Phúc cho rằng việc cảnh cáo HLV Phạm Kim Huệ và 3 VĐV Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Phương Anh là hợp lý. 

Bên cạnh đó, vị này còn cho biết thêm CLB bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc quyết định không tiếp tục truy cứu trách nhiệm cũng như các khoản bồi thường đối với hành vi của HLV Phạm Thị Kim Huệ và các VĐV nữa.

Đây là động thái cho thấy phía Vĩnh Phúc đã xuống nước so với những phản ứng mạnh mẽ trước việc không chấp nhận án phạt của Kim Huệ và các học trò trong buổi làm việc ba bên tại trụ sở Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hôm 24/4.

Phía Vĩnh Phúc 'xuống nước', Kim Huệ vẫn quyết đấu VFV đến cùng - Ảnh 1.

HLV Kim Huệ quyết đấu tranh đến cùng trước án phạt cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Mặc dù vậy, HLV Kim Huệ cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng vụ việc này. Chia sẻ với chúng tôi, nữ hoa khôi bóng chuyền bộc bạch: "Vấn đề ở đây là tôi đang yêu cầu Liên đoàn rút lại án phạt đã ban hành. Tôi đang chờ đợi kết quả từ Liên đoàn, nếu Liên đoàn không rút lại án phạt, tôi sẽ quyết làm tới cùng. 

Hiện tại, tôi đã gửi đơn lên Tổng Cục TDTT và Bộ trưởng, Liên đoàn phải giải trình về vấn đề này. Nếu án phạt ra đúng thì tôi sẽ chấp nhận, nếu không đúng thì Liên đoàn sẽ phải thu hồi quyết định và có đính chính."

Trong những ngày này, chúng tôi rất nỗ lực liên hệ với ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam để làm rõ sự việc nhưng không thể kết nối. 

Trước đó, hôm 13/4, Kim Huệ cùng 3 học trò là Thu Hoài, Ninh Anh và Phương Anh nhận được quyết định kỷ luật cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. 

Nguồn cơn của án phạt này là Liên đoàn bóng chuyền cho rằng họ đã có hành vi làm ảnh hưởng đến bóng chuyền Việt Nam khi đã "bẻ kèo" không đến làm việc và thi đấu cho đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc đang thi đấu ở Giải hạng A toàn quốc dù cho các bên đã có thỏa thuận. 

Theo đó, HLV Kim Huệ được trả phí chuyển nhượng 4 tỷ đồng (3 năm), nhưng nhận trước 2 tỷ. Các VĐV có Thu Hoài nhận 3 tỷ, còn Ninh Anh và Phương Anh nhận 2 tỷ.

Do đó, phía Vĩnh Phúc đã gửi đơn lên Liên đoàn bóng chuyền yêu cầu xử phạt Kim Huệ và các học trò vì cho rằng quyền lợi hình ảnh của đội bóng này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, theo giải thích của Kim Huệ, thì toàn bộ những vấn đề với đội bóng trên đã được cô và các VĐV giải quyết dứt điểm, nhưng không hiểu sao án phạt vẫn được Liên đoàn đưa ra và khi được hỏi về căn cứ đưa ra án phạt, phía Liên đoàn lại đưa ra câu trả lời lấp lửng.