Phép màu ngày Giáng sinh: Cầu thủ bị tấn công vô cớ đến chảy máu não, hôn mê sâu bất ngờ hồi phục thần kỳ, kịp trở về trong vòng tay gia đình

THÀNH AN , 15:22 25/12/2021 | Hậu trường

Chia sẻ

Phép màu trong ngày lễ Giáng sinh đã thực sự giúp Danny Hodgson kịp đón bầu không khí lễ hội bên gia đình.

Danny Hodgson, cầu thủ bóng đá đang chơi cho ECU Joondalup, CLB bán chuyên nghiệp ở Tây Australia, vô cớ bị tấn công ở một nhà ga xe lửa tại Perth vào đầu tháng 9. Trong lúc đang trên đường trở về nhà sau một trận đấu, Danny bất ngờ bị một gã trai trẻ tuổi xông đến, đấm vào đầu khiến anh ngã đập đầu xuống sàn nhà.

Cựu cầu thủ của Carlisle United bị chẩn đoán chảy máu não và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Dù đối mặt với tình trạng nguy kịch, sức sống mãnh liệt giúp Danny chưa vội nghe theo tiếng gọi của tử thần. Anh được các bác sĩ ở khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Fiona Stanley đặt cho biệt danh "Người sắt" bởi sức chiến đấu phi thường.

Và điều thần kỳ đã đến ngay trước đêm Giáng sinh. Danny hồi phục thần kỳ, sức khỏe ổn định đến mức các bác sĩ cho phép anh trở về đón Giáng sinh cùng gia đình.

Danny Hodgson từng đối mặt với tử thần sau vụ tấn công kinh hoàng hồi tháng 9 (Ảnh: Twitter)

"Phép màu Giáng sinh! Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhân viên y tế và bác sĩ tại bệnh viên Fiona Stanley, những người đã biến phép màu này trở thành hiện thực. Chuyến trở về nhà của Danny chính là món quà hoàn hảo nhất với chúng tôi trong đêm Noel", bạn gái Jess xúc động chia sẻ thông qua tài khoản cá nhân.

Bố mẹ của Danny, Peter và Nicola, cũng đã bay từ Anh sang Australia để cùng đón Giáng sinh. Trước đó, họ đã khóc hết nước mắt vì sợ rằng sẽ mãi không thể gặp lại cậu con trai yêu quý.

Phép màu ngày Giáng sinh: Cầu thủ bị tấn công vô cớ đến chảy máu não, hôn mê sâu bất ngờ hồi phục thần kỳ, kịp trở về trong vòng tay gia đình - Ảnh 2.

Nhưng sự hồi phục thần kỳ giúp Danny kịp đón Giáng sinh bên gia đình (Ảnh: Instagram)

Cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 17 tuổi, người đã nhận tội cho hành vi tấn công sai trái của mình với Danny. Vụ việc từng gây chấn động khiến thủ thành khoác áo Manchester United, Dean Henderson và cựu thủ môn tuyển Anh, Scott Carson, phải lên án vấn nạn bạo lực. Henderson thậm chí đã quyên góp 3.000 bảng để giúp đỡ phần nào cho chàng cầu thủ gặp nạn.

Danny Hodgson từng khoác áo đội bóng League Two, Carlisle United, trước khi chuyển đến Perth vào năm 18 tuổi. Chân sút người Anh chứng tỏ tài năng khi cùng ECU Joondalup vô địch National Premier Leagues Western Australia (giải bóng đá bán chuyên nghiệp Tây Australia) năm 2020. Bản thân Danny nhận danh hiệu Chiếc giày vàng nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng nhất giải.

https://sport5.vn/phep-mau-ngay-giang-sinh-cau-thu-bi-tan-cong-vo-co-den-chay-mau-nao-hon-me-sau-bat-ngo-hoi-phuc-than-ky-kip-tro-ve-trong-vong-tay-gia-dinh-20211225152532274.htm