Phan Văn Đức đánh Đế chế giết thời gian, cầu thủ SLNA "tỉ thí" bóng bàn

Các cầu thủ SLNA có nhiều cách để giết thời gian khi bị cách ly tại đại bản doanh.

Kể từ khi một số cầu thủ được xác định là F2 của bệnh nhân nhiễm Covid-19, tập thể đội SLNA đã cách ly theo dõi sức khỏe tại nơi đóng quân theo đúng quy định.

Trong khi cách ly, các cầu thủ cũng có nhiều cách để giết thời gian. Họ có nhiều thời gian uống cà phê, tán gẫu. Một số người chọn cách chơi bóng bàn để giải khuây. Riêng Phan Văn Đức, người có niềm đam mê đặc biệt với trò chơi Đế chế thì lại tranh thủ "cày game".

Vào ngày 18/5 tới, toàn đội SLNA sẽ hoàn thành thời gian cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm lần cuối là âm tính, họ sẽ được phép tự do di chuyển. 3 tuyển thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập là Phan Văn Đức, Xuân Mạnh và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng sẽ đến Hà Nội hội quân.

SLNA đang trải qua quãng thời gian nhiều biến động ở thượng tầng cũng như ban huấn luyện. Việc giải đấu tạm dừng cũng là cơ hội để đội bóng này ổn định lại tình hình, trước khi bước vào giai đoạn 2 khốc liệt với cuộc đua trụ hạng.

Phan Văn Đức đánh Đế chế giết thời gian, cầu thủ SLNA "tỉ thí" bóng bàn  - Ảnh 1.

Cầu thủ SLNA thư giãn khi cách ly

Phan Văn Đức đánh Đế chế giết thời gian, cầu thủ SLNA "tỉ thí" bóng bàn  - Ảnh 2.

Chơi bóng bàn là sự lựa chọn của nhiều cầu thủ

Phan Văn Đức đánh Đế chế giết thời gian, cầu thủ SLNA "tỉ thí" bóng bàn  - Ảnh 3.

Phan Văn Đức "cày" game

Ảnh: Hội CĐV SLNA