HLV tuyển Indonesia bị nghi ngờ có "động cơ khác" vì danh sách tập trung, lo lắng cầu thủ yếu đi khi nhịn ăn

Truyền thông Indonesia đã liên tục đặt ra câu hỏi khi HLV Shin Tae-yong triệu tập hậu vệ Arthur Irawan, một cầu thủ bị coi là "vô dụng" nhất ở giải VĐQG xứ vạn đảo.

Sự kiện Arthur Irawan được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Indonesia vào ngày 7/5 vừa qua đã khiến truyền thông dậy sóng. Hậu vệ sinh năm 1993 bị coi là một trong những cầu thủ yếu kém nhất của Indonesia. Kể từ năm 2012 đến nay, anh chưa từng thi đấu quá 3 trận một mùa. Đến Indonesia vào năm 2017, chẳng có đội bóng nào có thể "chịu đựng" Arthur Irawan nhiều hơn 1 mùa bởi phong độ tệ hại và những chấn thương liên tiếp.

Giới truyền thông Indonesia liên tục đăng tải những bài viết đặt ra câu hỏi tại sao HLV Shin Tae-yong lại triệu tập Arthur. Thậm chí có trang tin còn nghi vấn có "động cơ khác" đằng sau việc triệu tập này.

Ngày 14/5, chủ tịch của PSS Sleman (đội bóng chủ quản của Arthur), đồng thời là cựu Phó Tổng thư ký PSSI ông Marco Paulo bày tỏ sự ngạc nhiên với những phản ứng mạnh mẽ với trường hợp của Arthur.

HLV tuyển Indonesia bị nghi ngờ có "động cơ khác" vì danh sách tập trung, lo lắng cầu thủ yếu đi khi ăn chay  - Ảnh 1.

Arthur Irawan chưa có mùa giải nào trọn vẹn tại Indonesia

Ông nói: "Đừng đặt câu hỏi đó cho tôi, lời mời đến từ HLV trưởng và Liên đoàn. Chúng tôi đánh giá cao điều này. Nếu có điều gì bối rối, thì đó là việc truyền thông phóng đại trường hợp của Arthur. Có rất nhiều người lần đầu tập trung lên đội tuyển mà, tại sao phải là cậu ấy? Hãy nhìn nhận tích cực hơn".

Đội tuyển Indonesia mới đây cũng đã chốt danh sách dự vòng loại World Cup. Arthur Irawan không được chọn vì chấn thương, dù vậy áp lực vẫn bủa vây xung quanh anh.

HLV tuyển Indonesia bị nghi ngờ có "động cơ khác" vì danh sách tập trung, lo lắng cầu thủ yếu đi khi ăn chay  - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong đau đầu vì cầu thủ nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan

Về HLV Shin Tae-yong, ông từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến lực lượng. Chỉ có một điều vị chiến lược gia này phiền lòng đó là thể lực cầu thủ đi xuống nghiêm trọng trong tháng ăn chay Ramadan.

"Tôi không chắc về việc có thể chiến thắng các trận đấu. Hiện giờ, tình trạng thể lực của cầu thủ đang xấu đi trong tháng ăn chay, để cải thiện thể chất và tinh thần cho các cầu thủ lúc này là rất khó", HLV Shin Tae-yong nói.

Tháng lễ Ramadan năm nay kéo dài từ ngày 12/4 đến 12/5. Trong tháng lễ Ramadan, người Hồi giáo trưởng thành và khỏe mạnh sẽ thức dậy từ sớm để ăn một bữa trước bình minh gọi là suhoor, và sau khi mặt trời lặn, họ sẽ ăn một bữa tối "xả chay" được gọi là iftar, kết thúc quá trình chay tịnh trong ngày.

Trong tháng lễ Ramadan, người Hồi giáo trưởng thành không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được đưa bất kể thứ gì vào miệng, nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày – cụ thể là từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.

Việc nhịn ăn nhiều tiếng khiến sức khỏe của các VĐV nói chung và cầu thủ bóng đá nói riêng bị ảnh hưởng khá nhiều. Kể cả những ngôi sao lớn trên thế giới cũng khó có thể giữ được phong độ cao nhất trong khoảng thời gian này.