Phản ứng của LĐBĐ Indonesia khi mất quyền đăng cai U20 World Cup 2023

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir cho biết mình đã nỗ lực hết sức và bày tỏ nỗi buồn khi FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào hôm qua (29/3) nhằm cứu vãn khả năng tổ chức U20 World Cup 2023 của Indonesia. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của FIFA là không tổ chức giải đấu ở xứ vạn đảo và sẽ lựa chọn một nước chủ nhà mới.

“Tôi đã nỗ lực hết sức. Tôi đã chuyển thư của Tổng thống Jokowi và nói chuyện rất lâu với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Chúng ta phải chấp nhận quyết định của FIFA về việc hủy bỏ tổ chức sự kiện mà chúng ta đang mong chờ” – Trang chủ PSSI đăng tải phát biểu của ông Erick Thohir.

Người đứng đầu PSSI cho biết thêm: "Indonesia là một thành viên của FIFA. Thế nên, về vấn đề bóng đá quốc tế, chúng ta buộc phải tuân thủ các quy định được đặt ra”.

Phản ứng của LĐBĐ Indonesia khi mất quyền đăng cai U20 World Cup 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir. (Ảnh: Bola)

Ông Erick Thohir cũng kêu gọi người hâm mộ bóng đá Indonesia hãy ngẩng cao đầu trước quyết định khó khăn của FIFA. Theo Chủ tịch PSSI, đây là lúc Indonesia phải chứng minh với FIFA rằng mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn để thay đổi nền bóng đá và hướng tới bóng đá trong sạch.

Hôm 26/3, FIFA bất ngờ hủy lịch bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 vì chính quyền Bali đã từ chối cho phép đại diện của U20 Israel nhập cảnh để tham dự sự kiện.

Lý do mà chính quyền Bali từ chối cho phép đại diện của U20 Israel nhập cảnh là bởi Indonesia không có quan hệ ngoại giao với Israel. Nước này cũng không ủng hộ Israel trong cuộc xung đột Israel - Palestine diễn ra nhiều năm qua.

Tới ngày hôm qua (29/3), FIFA chính thức thông báo tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia. Nước chủ nhà mới của giải đấu sẽ được FIFA lựa chọn trong thời gian tới./.