Oscar: "Trung Quốc không dễ lấy 3 điểm từ tuyển Việt Nam"

HIẾU LƯƠNG , 16:37 07/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cựu tuyển thủ Brazil Oscar cho rằng tuyển Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận gặp Việt Nam vào lúc 0h00 ngày 8/10.

Oscar chia sẻ: "Không dễ để lấy 3 điểm trước tuyển Việt Nam. Đã lọt vào top 12 đội châu Á vòng này, không dễ để giành 3 điểm từ bất kỳ đội nào. Một chiến thắng vì vậy rất có ý nghĩa".

Tiền vệ sinh năm 1991 cổ vũ tuyển Trung Quốc trên trang cá nhân Weibo: "Hãy chuẩn bị cho những điều khó khăn nhất và hướng đến kết quả hoàn hảo nhất".

Oscar: "Trung Quốc không dễ lấy 3 điểm từ tuyển Việt Nam" - Ảnh 1.

Oscar đang thi đấu ở Giải VĐQG Trung Quốc cho Shanghai Port (Ảnh: Getty Images)

Oscar sinh năm 1991, từng là tiền vệ công nổi tiếng của bóng đá thế giới. Anh thi đấu cho Chelsea ở Giải Ngoại hạng Anh từ năm 2012 – 2017. Sau đó, anh chuyển sang Trung Quốc chơi cho Shanghai Port, thi đấu hơn 100 trận, ghi 31 bàn. Hiện tại, Oscar là đồng đội của thủ môn Yan Junling, hậu vệ Li Ang, Wang Shenchao ở tuyển Trung Quốc.

Ở cấp ĐTQG, Oscar từng khoác áo tuyển Brazil giai đoạn 2011 – 2015, thi đấu 48 trận, ghi 12 bàn.

Sau hai trận thua ở vòng loại 3 World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc chịu nhiều áp lực từ dư luận trong nước. Một tập thể được đầu tư nhiều tiền của, nhập tịch cầu thủ từ Brazil, được kỳ vọng cao nhưng thi đấu không thành công. HLV Li Tie nhiều lần phải phát biểu trấn an người hâm mộ.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, báo chí Trung Quốc có nhiều tin tức, bài viết bày tỏ sự bi quan về đội nhà. Tuyển Việt Nam được đánh giá yếu nhất bảng B và nếu không chiến thắng, tuyển Trung Quốc sẽ nhận nhiều chỉ trích.

Ma Dexing, phóng viên có tiếng trong cộng đồng bóng đá Trung Quốc, chia sẻ: "Ngày 7/10/2001, đội tuyển Trung Quốc từng đánh bại Oman để lần đầu tiên góp mặt tại World Cup (2002).

Nhân kỷ niệm 20 năm, nếu không thể đánh bại tuyển Việt Nam thì về cơ bản ĐTQG không có hy vọng vượt qua vòng loại lần này. Thậm chí, tương lai cũng mờ mịt vì bóng đá Trung Quốc thiếu nhân tài để thành công".

Tân Hoa Xã thì nhận định: "Chiến thắng là lựa chọn duy nhất của HLV Li Tie. Nhưng tuyển Việt Nam không yếu. Từ ngôi Á quân U23 châu Á 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, bóng đá Việt Nam vươn mình thần tốc với lối chơi phối hợp nhỏ, nhanh.

Ở hai trận đầu tiên vòng loại 3, đội tuyển Việt Nam dù thua nhưng dựa vào thế trận phòng ngự kiên cố, phản công quyết tâm đã thể hiện tốt hơn so với tuyển Trung Quốc. Đoàn quân của HLV Li Tie chưa chắc đã thắng được họ".

Oscar: "Trung Quốc không dễ lấy 3 điểm từ tuyển Việt Nam" - Ảnh 2.

Tuyển Trung Quốc sẽ không có sự cổ vũ của khán giả nhà ở trận gặp tuyển Việt Nam (Ảnh: IC Photo)

Hãng thông tấn lớn nhất Trung Quốc cổ vũ đội nhà: "Trước sức ép nặng nề, tâm lý cầu thủ sẽ mất cân bằng. Họ đã nhiều lần đối mặt với ác mộng. Một khi trận đấu bắt đầu không suôn sẻ, HLV Li Tie cần làm gì đó để giải toả dồn nén tâm lý của cầu thủ.

Lùi một bước là vực thẳm. Tình hình hiện tại của tuyển Trung Quốc giống với vòng loại 2 tổ chức vào tháng 6 vừa qua. Trận thắng 2-0 trước tuyển Philippines giúp hành trình vào vòng loại 3 của thầy trò HLV Li Tie rộng mở. HLV Li Tie cũng đang gây tranh cãi trong người hâm mộ và chiến thắng là cần thiết để giải quyết vấn đề".

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra tại SVĐ Sharjah, nơi tuyển Trung Quốc toàn thắng trong tháng 6 để lọt vào vòng loại 3.

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và Việt Nam diễn ra ở SVĐ không đón khán giả. Để tạo không khí như sân nhà, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) đã thực hiện ý tưởng treo cờ trên khán đài, trải đều quanh sân. Dự kiến, 16 lá cờ lớn của Trung Quốc sẽ được đặt trên khán đài SVĐ Sharjah.