Ông chủ Man City bỏ tiền mua vĩnh viễn chiếc cúp FA danh giá nhất

Tuấn Hoàng , 21:16 08/01/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Sheik Mansour, chủ sở hữu CLB Man City vừa bỏ tiền mua lại chiếc cúp FA được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 1896-1910.

Theo tiết lộ từ Sportsmail, ông chủ Manchester City, Sheik Mansour vừa bí mật mua lại chiếc cúp lâu đời nhất còn sót lại của giải đấu FA Cup với giá 760.000 bảng Anh.

Chiếc cúp tỷ phú người UAE mua lại là phiên bản thứ hai của giải FA Cup và được xem như tài sản có ý nghĩa lịch sử quốc tế của Hội đồng nghệ thuật Anh trong cuộc đấu giá vào tháng 9/2020. Phía Man City cho biết sẽ cho Bảo tàng Bóng đá Quốc gia Anh mượn chiếc cúp biểu tượng này vô thời hạn.

Ông chủ Man City bỏ tiền mua vĩnh viễn chiếc cúp FA danh giá nhất - Ảnh 1.

Chiếc cúp lâu đời nhất còn sót lại của giải đấu FA Cup trị giá 760.000 bảng Anh.

"Theo quan điểm của ngài Sheik Mansour, một danh hiệu có ý nghĩa văn hóa như vậy phải được chia sẻ với người dân Manchester và toàn thể người yêu bóng đá Anh. Bảo tàng Bóng đá Quốc gia là nơi duy nhất có thể làm điều đó", chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Man City cho biết.

Được biết, David Gold, đồng sở hữu của CLB West Ham đã quyết định bán chiếc cúp vào năm 2020 và từng có những lo ngại chiếc cúp được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 1896-1910 có thể biến mất khỏi Vương quốc Anh.

Ông chủ Man City bỏ tiền mua vĩnh viễn chiếc cúp FA danh giá nhất - Ảnh 2.

Ông chủ Manchester City, Sheik Mansour.

Chiếc cúp này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Man City vì thành công đầu tiên của nửa Xanh thành Manchester trong lịch sử chính là chức vô địch FA Cup năm 1904. Phải đến 5 năm sau đó, đại kình địch Manchester United mới có thể nâng cao chiếc cúp FA đầu tiên trong lịch sử CLB với chiến thắng 1-0 trước Bristol City trong trận chung kết.

Ông chủ Man City bỏ tiền mua vĩnh viễn chiếc cúp FA danh giá nhất - Ảnh 3.

Trong lịch sử, Man City giành được FA Cup tổng cộng 6 lần và gần đây nhất là vào mùa giải 2018/2019.

"Chiếc cúp này là một chứng nhân về sự gắn bó chặt chẽ giữa lịch sử lâu đời của bóng đá Anh và Manchester City. Việc giành được chiếc cúp này vào năm 1904 là một bước ngoặt cho CLB và cả thành phố Manchester khi đã củng cố tình yêu bóng đá một cách vững chắc trong cộng đồng", ông Khaldoon Al Mubarak nói thêm.