Một CLB châu Âu nhảy vào cuộc đua giành Đặng Văn Lâm với Cerezo Osaka

HIẾU LƯƠNG , 17:30 08/01/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Theo người đại diện Andrey Grushin, thủ môn Đặng Văn Lâm đang được CLB Dynamo Moscow (Nga) liên hệ.

Tờ Sports của Nga dẫn lời người đại diện của Văn Lâm: "Giờ Lev (tên tiếng Nga của Văn Lâm) muốn thử sức với một giải vô địch ở châu Âu. Sau khi rời Nga, Văn Lâm đã khẳng định mình là một trong những thủ môn hàng đầu của Đông Nam Á. Bây giờ anh ấy cần một thử thách mới.

Lev là học viên cũ của lò đào tạo Dynamo Moscow. Đó chính là lý do chúng tôi đang đàm phán với chính CLB này".

Một CLB châu Âu nhảy vào cuộc đua giành Đặng Văn Lâm với Cerezo Osaka - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm chơi bóng ở Nga khi còn trẻ (Ảnh: NVCC)

Thủ môn Đặng Văn Lâm gia nhập lò đào tạo Spartak Moscow từ năm 8 tuổi. Sau đó, anh chuyển sang lò Dynamo Moscow dù đây là hai đội bóng kình địch ở thủ đô của Nga.

Văn Lâm được thi đấu cho đội trẻ Dynamo Moscow nhưng không có cơ hội lên đội 1. Năm 2011, anh về Việt Nam gia nhập HAGL, trải qua quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Năm 2015, Văn Lâm gia nhập Hải Phòng, mở ra một giai đoạn trưởng thành và thành công trong sự nghiệp.

Dynamo Moscow trở thành đội bóng thứ hai được xác định quan tâm tới Văn Lâm sau Cerezo Osaka của Nhật Bản.

Ngày 7/1, Đặng Văn Lâm đang trong quá trình đàm phán những bước cuối với Cerezo Osaka, đội bóng xếp thứ 4 J.League 1 mùa 2020. Báo chí Nhật Bản cũng đã đưa tin và khẳng định Cerezo Osaka thật sự nghiêm túc và sẽ có Văn Lâm.

Một CLB châu Âu nhảy vào cuộc đua giành Đặng Văn Lâm với Cerezo Osaka - Ảnh 2.

Văn Lâm cũng đang đàm phán với Cerezo Osaka

Hiện tại, Văn Lâm mới đạt những thoả thuận ban đầu nhưng chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng chính thức với Cerezo Osaka. 

Một rào cản khác khiến việc ký hợp đồng bị chậm trễ là chuyến bay từ Thái Lan sang Nhật Bản bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong khi đó, Văn Lâm cần làm thủ tục quan trọng là hoàn thành kiểm tra y tế mới chính thức đặt bút ký hợp đồng.

Lợi thế của Dynamo Moscow là giúp Văn Lâm có thể thi đấu gần nhà, cạnh tranh ở môi trường bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, Dynamo Moscow đang sở hữu những thủ môn chất lượng như Shunin (33 tuổi), thi đấu cho đội tuyển Nga, hay thủ môn trẻ tài năng Leshchuk.