Ơn trời! Sau 54 ngày không bóng đá, cuối cùng đã có một giải đấu hàng đầu châu Âu ấn định ngày trở lại

PHỤNG HIẾU , 21:48 05/05/2020 | Bundesliga

Chia sẻ

Dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng Bundesliga sẽ sớm trở lại nhờ những biện pháp nới lỏng của Chính phủ Đức.

Theu Reuters, Bundesliga và các sân chơi cấp dưới của nền bóng đá Đức sẽ trở lại vào ngày 15/5. Thông tin này được đăng tải không lâu sau khi Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel "bật đèn xanh" cho các hoạt động thể thao bắt đầu từ ngày 11/5.

Đây là tín hiệu cực vui với fan bóng đá trên toàn thế giới, trong bối cảnh dịch Covid-19 đã khiến tất cả các giải đấu hàng đầu phải tạm hoãn trong thời gian quá lâu.

Ơn trời! Sau 54 ngày không bóng đá, cuối cùng đã có một giải đấu hàng đầu châu Âu ấn định ngày trở lại - Ảnh 1.

Bundesliga dự kiến trở lại vào ngày 15/5.

Bundesliga đã tạm ngừng từ ngày 11/3. Tính từ đó đến nay, chỉ có 2 CLB của họ, Cologne và Stuttgart xác nhận có các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Số cầu thủ mắc bệnh được cho là khoảng 10 người. 

Vì tình hình không quá nguy hiểm nên cách đây vài ngày, nhiều đội bóng đã được cho phép trở lại sân tập theo từng nhóm nhỏ.

Hầu hết các CLB ở Bundesliga hiện chỉ còn khoảng 9 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải. Trong đó, cuộc đua đến ngôi vị số một giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund (Bayern hơn Dortmund 4 điểm) vẫn đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Dù sao tất cả các trận đấu vẫn sẽ được tổ chức trên SVĐ trung lập và không có khán giả để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả các CĐV lẫn cầu thủ, đội ngũ huấn luyện.

Theo Bild, chỉ 300 người được vào sân khi một trận đấu diễn ra. Trong đó ngoài thành viên 2 đội còn có 4 cảnh sát, 10 phóng viên, 4 người nhặt bóng, 8 nhân viên chăm sóc cỏ và 50 nhân viên an ninh.

Xe chở cầu thủ đến SVĐ sẽ được khử trùng. Các cầu thủ muốn được thi đấu cũng phải trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt. Mọi hành động bắt tay, tiếp xúc đều bị cấm.

Nếu Bundesliga trở lại thành công, Premier League cùng nhiều giải đấu lớn khác sẽ nhìn sang để học theo mô hình của họ. Trong trường hợp hoàn hảo nhất, sẽ không giải đấu nào phải kết thúc sớm như Ligue 1 nữa.