Odegaard thừa nhận Arsenal có vấn đề trong tư duy đá bóng

PHẠM DƯƠNG LỰC , 10:26 07/12/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Odegaard cho rằng tinh thần của đồng đội có vấn đề khiến Arsenal bị thua ngược đau đớn trước Everton.

Trong trận đấu muộn vòng 15, Arsenal đã có chuyến làm khách đầy vất vả đến sân của Everton. Dù là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số của Odegaard ở cuối hiệp 1, tuy nhiên, đoàn quân của HLV Arteta lại không thể bảo toàn cách biệt mong manh khi để cho đội chủ nhà Everton có liên tiếp 2 bàn thắng ở 10 phút cuối trận, qua đó khép lại trận đấu với thắng lợi 2-1.

Odegaard thừa nhận Arsenal có vấn đề trong tư duy chơi bóng - Ảnh 1.

Odegaard ghi bàn thắng duy nhất cho Arsenal

Sau trận đấu, Odegaard đã tỏ ra không hài lòng với đội nhà vì kết quả này, tiền vệ người Na Uy cho rằng đồng đội đã thi đấu dưới sức và có vấn đề trong tư duy chơi bóng ở hiệp 2.

"Tôi nghĩ đó là vấn đề về tư duy. Khi bạn đang dẫn trước 1-0, bạn sẽ sợ đánh mất chiến thắng và theo tôi đó là điều cả đội đã làm sai ngày hôm nay", Odegaard nói sau trận đấu.

"Bạn cũng sẽ có ý định ghi bàn thắng thứ 2, nhưng chúng tôi lại không thể làm được điều đó ở 45 phút còn lại. Đó là một mục tiêu khó để thực hiện. Nói chung, chúng tôi đã không chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất trong trận đấu này".

"Chúng tôi đã có một số cơ hội nguy hiểm và phải làm tốt hơn thế rất nhiều. Thật khó để nói chính xác điều gì đã xảy ra trân sân. Nhìn chung cả đội đã có một trận đấu không tốt. Với lợi thế dẫn bàn nhưng chúng tôi lại nhường thế trận cho họ và để họ chơi theo cách họ muốn".

Odegaard thừa nhận Arsenal có vấn đề trong tư duy chơi bóng - Ảnh 2.

HLV Arteta chỉ đạo học trò thi đấu tập trung sau khi nhận bàn thua ở phút 79

HLV Arteta cũng tỏ ra thất vọng với màn trình diễn trên sân của các học trò: "Trong hiệp một, các cầu thủ không tự tin cầm bóng. Tôi không thích điều đó khi không có sự xâm nhập nào. Một trong số ít lần chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi đã ghi bàn. Hiệp hai chúng tôi cố gắng làm nhiều hơn những tình huống tương tự và tạo ra 4 cơ hội ăn bàn, nhưng trước khi có bàn thắng thứ 2 chúng tôi lại để thủng lưới rất cẩu thả trong thời điểm cần kiểm soát thế trận".

Với thất bại này, Arsenal tiếp tục giậm chân tại chỗ và đánh mất cơ hội vượt qua MU trên BXH khi chỉ có 23 điểm sau 15 vòng đấu.

BXH - Arsenal mất cơ hội vượt mặt MU sau trận thua 1-2 trước Everton

Odegaard thừa nhận Arsenal có vấn đề trong tư duy đá bóng - Ảnh 3.