Ở tuổi 46, Floyd Mayweather vẫn giữ được những phẩm chất làm nên 'Độc cô cầu bại'

AB , 21:36 27/02/2023 | Võ thuật

Chia sẻ

Floyd Mayweather áp đảo hoàn toàn trong trận đấu với đối thủ Aaron Chalmers vào ngày 26/2.

Cách đây vài ngày, Floyd Mayweather chính thức bước sang tuổi 46. Ở giai đoạn này, phần lớn những đồng nghiệp của 'Độc cô cầu bại' chọn cách nghỉ hưu, xa rời võ đài. Nhiều tay đấm vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp nhưng họ buộc phải treo găng bởi thể lực và sức khỏe không cho phép.

Mayweather lại khác. Cuối tuần qua, nhà cựu vô địch thế giới ở 5 hạng cân có trận đấu cùng đối thủ trẻ hơn 11 tuổi Aaron Chalmers trong cuộc đấu được tổ chức tại Vương quốc Anh. Trong suốt sự nghiệp của mình, đây mới là lần đầu tiên Mayweather lên đài ở xứ sương mù.

Ở tuổi 46, Floyd Mayweather vẫn giữ được những phẩm chất làm nên 'Độc cô cầu bại' - Ảnh 1.

Mayweather thượng đài cùng Chalmers cuối tuần qua

Tất nhiên, tính chất và đối thủ của kèo đấu này vẫn còn thua xa so với những gì Mayweather phải đối mặt thời đỉnh cao. Nhưng màn trình diễn của một Mayweather 'không cần tập luyện nhiều' khiến nhiều fan không khỏi trầm trồ.

'Anh ấy trình diễn như thời anh ấy còn làm mưa làm gió tại làng boxing', chuyên gia Michael Rosenthal của Boxing Junkie bình luận.

Suốt 16 phút thi đấu, Mayweather là người nắm thế chủ động. 'Độc cô cầu bại' đủ sức kết thúc sớm đối thủ nhưng quyết định kéo dài trận đấu đã giúp người hâm mộ 'giải trí nhất có thể'.

Võ đài vẫn là nơi Mayweather thuộc về. Võ sĩ 46 tuổi vẫn cho thấy tốc độ đáng nể, những cú thọc cực kỳ hiệu quả cộng thêm uy lực không phải dạng vừa. Chalmers trở thành khán giả trong chính trận đấu của mình.

Tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước trận, Chalmers không phải không cố gắng nhưng bất lực hoàn toàn khi đối đầu với Mayweather. Dường như mọi pha ra đòn của Chalmers, Mayweather đều thấy trước và dễ dàng né thành công.

Ở tuổi 46, Floyd Mayweather vẫn giữ được những phẩm chất làm nên 'Độc cô cầu bại' - Ảnh 2.

Mayweather dễ dàng né những pha ra đòn của Chalmers

Chỉ sau vài phút thi đấu, Chalmers hiểu rằng đánh bại Mayweather là nhiệm vụ bất khả thi. Võ sĩ người Anh hạn chế việc tấn công, thủ thế nhiều hơn. Chalmers làm tất cả những gì có thể để trụ vững cho đến khi tiếng chuông kết thúc vang lên.

Thành công làm được điều này, Chalmers không giấu được niềm hạnh phúc. 'Mayweather thực sự xuất chúng. Một ngày nào đó, tôi sẽ kể với cháu của mình về trận đấu này. Đến được hiệp 8 là chiến thắng của tôi. Sau trận đấu này, bảng thành tích của tôi đã sáng lên đáng kể'.

Cần phải nói thêm, Chalmers xuất phát điểm là võ sĩ MMA với thành tích 5 thắng - 2 thua. Anh này mới có một lần thượng đài boxing nhà nghề. Đó là chiến thắng trước Alexander Zeledon vào tháng 6/2022.

Chứng kiến Chalmers thi đấu bị động, Mayweather bắt đầu 'trò chuyện' với chính đối thủ trên võ đài. Tình huống Mayweather yêu cầu đối thủ ra đòn ở hiệp 6 khiến trọng tài chính cũng phải bật cười. Bởi lẽ, những hình ảnh đó hiếm khi xuất hiện trên sàn quyền Anh. Nói cách khác, tài năng của Mayweather vượt xa so với người đồng nghiệp.

Thay vì chê trách Mayweather chọn đối thủ dễ, chúng ta hãy tận hưởng những khoảnh khắc của 'Độc cô cầu bại' trên võ đài. Một võ sĩ sở hữu thành tích 50 trận toàn thắng nhà nghề, được ghi danh trong 'Sảnh danh vọng' của làng boxing.

Ở tuổi 46, Floyd Mayweather vẫn giữ được những phẩm chất làm nên 'Độc cô cầu bại' - Ảnh 3.

Chuyên gia Michael Rosenthal cho rằng Mayweather đủ sức tranh tài ở đẳng cấp cao ở tuổi 46. Tuy nhiên, võ sĩ từng giữ đai thế giới ở 5 hạng cân sẽ không trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Trong tương lai, Mayweather vẫn sẽ trung thành với các kèo biểu diễn. 'Mục tiêu của tôi hiện tại là đem đến niềm vui cho người hâm mộ', ông cho biết.

Sau khi hoàn thành trận đấu với Chalmers và bỏ túi ít nhất 10 triệu USD, Mayweather sẵn sàn trở lại nước Anh trong tương lai. 'Nếu các fan muốn, tôi sẽ trở lại đây', Mayweather thừa nhận.

Tính đến thời điểm này, Mayweather đã trải qua 6 trận biểu diễn. Trong tương lai, con số này nhiều khả năng sẽ còn tăng lên khi 'Độc cô cầu bại' đang liên hệ với một số đối thủ.

Jake Paul, người vừa thua Tommy Fury vào sáng 27/2, được nhắc tới như một đối thủ tiềm năng. Dù vậy, Mayweather từ chối cơ hội này bởi cho rằng Jake là thử thách tiềm ẩn rủi ro.

Mayweather hiện tại chỉ muốn những trận đấu nhẹ nhàng, vừa thượng đài vừa tận hưởng. Dù cho, 'Độc cô cầu bại' vẫn đủ sức cạnh tranh ở sân chơi nhà nghề.