Ở tuổi 20, Zion Williamson có giày signature và thương vụ nghìn tỷ với thương hiệu Jordan: Có xứng đáng hay không?

BHAT , 17:39 09/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tài năng của Zion Williamson đã giúp anh ký được những bản hợp đồng đình đám, trong số đó có Jordan Z Code, phiên bản giày mang dấu ấn cá nhân của tân binh Pelicans.

Mặc dù không gặt hái được nhiều thành tựu ở NBA và năm đầu tiên thi đấu nhưng tân binh Zion Williamson vẫn có một tầm ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là trong thị trường giày bóng rổ. Mới đây, theo kí giả Shawn Krest, hãng Nike đã công bố sẽ ra mắt phiên bản giày dành riêng cho ngôi sao trẻ này vào tháng 1 năm 2021. Đôi giày sẽ được sản xuất bởi thương hiệu Jordan và có tên là Jordan Z Code.

Hiện tại, chưa có hình ảnh nào của đôi giày mang thương hiệu cá nhân Zion được hé lộ. Tuy nhiên theo dự đoán của giới chuyên môn, đôi giày chắc chắn sẽ có một thiết kế đặc biệt để hỗ trợ cho thân hình đồ sộ và chuyển động mạnh mẽ của tiền vệ Pelicans. Hãng Jordan cũng tiết lộ trong năm sau sẽ ra mắt 8 phối màu khác nhau của đôi Z Code. Mức giá bán lẻ của tất cả các phối màu được cho là 130 USD (gần 3 triệu VNĐ).

Ở tuổi 20, Zion Williamson có giày signature và thương vụ nghìn tỷ với thương hiệu Jordan - Ảnh 1.

Siêu sao Zion Williamson sẽ ra mắt đôi giày thương hiệu cá nhân đầu tiên ở tuổi 20.

Việc ra mắt đôi Jordan Z Code đã làm dấy lên một làn sóng dư luận, trong đó giới chuyên môn đã mang Zion ra so sánh với một số cầu thủ khác. Zion mới chỉ 20 tuổi và thi đấu tổng cộng 24 trận kể từ khi bước vào NBA. Anh đã không có cơ hội đưa đội bóng của mình vào vòng Playoffs năm nay và chỉ xếp thứ 3 trong lượng bình chọn danh hiệu Tân binh xuất sắc của năm.

Đặt lên bàn cân với Luka Doncic, thành tích của ngôi sao Pelican không thể sánh bằng. Cầu thủ 21 tuổi đã có một mùa giải không thể thành công hơn với vô số những kỷ lục mới được thiết lập. Thế nhưng Luka vẫn chưa có được một đôi giày signature nào của riêng mình. 

Thậm chí giới chuyên môn còn so sánh tiền vệ 20 tuổi với Anthony Davis, một cầu thủ cũng từng là lựa chọn số 1 của New Orleans trong kì tuyển quân năm 2012. Dù đã gia nhập NBA được 8 năm nhưng ngôi sao của Lakers vẫn chưa một lần được kí một bản hợp đồng giày giá trị như Williamson.

Đặt lên bàn cân so sánh, các chuyên gia đều cho rằng Zion có tầm ảnh hưởng rộng và lớn hơn các ngôi sao có thành tích nổi bật khác như Luka Doncic hay Anthony Davis.

Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia đều có cùng một câu trả lời cho câu hỏi: "Tại sao Zion lại có một sức nóng như vậy đối với các nhà đầu tư". Trước khi gia nhập NBA, cái tên Zion Williamson đã gây được sự chú ý trong cộng đồng bóng rổ. Anh đã trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu tại giải đấu NCAA. 

Thậm chí cầu thủ này đã tự xây dựng cho mình một lượng fan và thương hiệu cá nhân chỉ với tuổi đời còn rất trẻ. Vì vậy, tài năng bẩm sinh đã khiến các thương hiệu phải hào phóng khi ký hợp đồng với Zion.

Tiền vệ Pelicans đã có nhiều bản hợp đồng đình đám với các thương hiệu ngay từ khi mới chập chững bước vào NBA. Đầu tiên phải kể đến bản hợp đồng 4 năm của anh với đội bóng chủ quản New Orleans Pelicans. 

Thương vụ xấp xỉ 50 triệu USD (hơn 1.000 tỷ VNĐ) giữa Zion và "Bầy Bồ Nông" đã trở thành một trong những bản hợp đồng lớn nhất lịch sử của các tân binh NBA. Ngoài ra, Zion còn kí hợp đồng với NBA 2K vào cuối tháng 7/2019.

Ở tuổi 20, Zion Williamson có giày signature và thương vụ nghìn tỷ với thương hiệu Jordan - Ảnh 3.

Hình ảnh mô tả Zion Williamson ở NBA 2K21.

Trong thị trường giày thể thao, ngay trước khi được chọn ở lượt pick đầu tiên tại kì NBA Draft 2019, Zion Williamson đã kí một bản hợp đồng giá trị khủng với thương hiệu Jordan. Giá trị chính xác của thương vụ này không được tiết lộ tuy nhiên có rất nhiều tin đồn cho rằng Jordan đã đề nghị tân binh này số tiền lên tới 75 triệu USD (tương đương 1.800 tỷ VNĐ). Nếu con số này là thật thì nó đã trở thành bản hợp đồng giày có giá trị kỷ lục của một tân binh NBA.

Đặc biệt, sự hợp tác giữa Nike và tân binh 20 tuổi đã xuất phát từ khi anh còn thi đấu cho Duke thời đại học. Nếu theo dõi Zion hồi mới nổi, NHM chắc chắn sẽ không quên được trận đấu đầy ám ảnh của cầu thủ này khi anh gặp chấn thương kinh hoàng chỉ sau 30 giây thi đấu. 

Thể hình và tốc độ của Zion trong một tình huống va chạm đã khiến cho đôi giày của Zion hôm đó rách làm đôi và anh phải đối mặt với chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Sau đó, Nike đã thử nghiệm một phiên bản giày Kyrie 4s có thiết kế đặc biệt, dành riêng cho tiền vệ này.

Phiên bản giày đặc biệt được Nike sản xuất riêng cho Zion.

Với phiên bản giày cá nhân sắp được ra mắt, Williamson đã gia nhập hàng ngũ cùng với các ngôi sao NBA khác có giày signature của Jordan như Eddie Jones, Vin Baker, Russell Westbrook, Chris Paul, Carmelo Anthony, Dwyane Wade và cầu thủ người Trung Quốc Guo Ailun. 

Những đặc thù về lối chơi cũng như thể hình của ngôi sao sinh năm 2000 chắc chắn sẽ khiến đôi Jordan Z Code trở thành đây một trong những siêu phẩm giày đáng chờ đợi nhất trong năm sau.