Miami Heat trở lại chung kết miền sau 6 năm vắng bóng: Chặng đường dài để lấy lại vị thế của một ông lớn miền Đông

HUY PHẠM , 13:44 09/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đã hơn nửa thập kỷ trôi qua, Miami Heat cuối cùng đã có thể quay đi tới vòng đấu chung kết miền Đông sau chiến thắng 103-94 trước Bucks rạng sáng nay.

Miami Heat dưới triều đại của HLV Erik Spoelstra một lần nữa lại góp mặt vào vòng đấu chung kết miền Đông. Vượt qua ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay là Milwaukee Bucks với tỷ số 4-1, Miami Heat đang là một trong những bất ngờ của mùa giải 2020.

Miami Heat trở lại chung kết miền sau 6 năm vắng bóng: Chặng đường dài để lấy lại vị thế của một ông lớn miền Đông - Ảnh 1.

Đã 6 năm, khoảng thời gian khá dài để Miami Heat xây dựng lại đế chế của mình kể từ sau sự ra đi của LeBron James mùa giải 2014. Từng 4 lần liên tiếp góp mặt tại chung kết NBA từ các năm 2011-2014, HLV Erik Spoelstra đã 2 lần liên tiếp được tận hưởng niềm vui của các nhà vô địch vào các năm 2012 & 2013.

Đối với những gì mà Miami Heat đang có, sẽ không quá khi nói rằng HLV Erik Spoelstra có thể ăn mừng danh hiệu thêm một lần nữa cùng với các học trò của mình nếu toàn đội giữ được phong độ như thời điểm hiện tại.

Trước khi bước vào vòng đấu Playoffs 2020, Miami Heat chỉ xếp thứ 5 trên BXH miền Đông, một thứ hạng không quá cao để người hâm mộ cũng như giới chuyên môn có thể kỳ vọng cao vào Jimmy Butler cùng các đồng đội.

Miami Heat trở lại chung kết miền sau 6 năm vắng bóng: Chặng đường dài để lấy lại vị thế của một ông lớn miền Đông - Ảnh 2.

Thế nhưng với việc "quét nhẹ" Indiana Pacers 4-0 và giành 3 chiến thắng liên tiếp trước Bucks ở vòng 2, người hâm mộ phần nào có chút giật mình trước màn trình diễn hoàn hảo của chú ngựa ô tới từ vùng biển Miami.

Mặc dù không thể bảo toàn loạt trận hoàn hảo của mình trước khi bước vào chung kết miền Đông, thế nhưng chiến thắng 4-1 trước một trong những ứng cử viên vô địch, nơi có DPOY 2020 và không xa là MVP 2020, đó là minh chứng cho thấy Heat hoàn toàn xứng đáng đặt chân lên ngôi vị cao nhất của mùa giải năm nay.

Để có được như ngày hôm nay, Miami Heat đã phải chắt chiu và đi từng bước chắc chắn trong định hướng xây dựng và thiết lập nên đội hình hiện tại với trung tâm là Jimmy Butler. Mang về ngôi sao 31 tuổi ở đầu mùa giải năm nay sau thương vụ trao đổi cùng Philadelphia 76ers, Miami Heat đã có sẵn những vệ tinh như Duncan Robinson, Bam Adebayo và lão tướng kỳ cựu Goran Dragic.

Phát huy tối đa những cựu binh bị lãng quên như Goran Dragic, người chỉ thích xuất phát từ băng ghế dự bị. Thế nhưng chính ngôi sao 34 tuổi người Slovenia này lại đang là người có số điểm trung bình cao thứ 2 toàn đội, chỉ sau Jimmy Butler.

Miami Heat trở lại chung kết miền sau 6 năm vắng bóng: Chặng đường dài để lấy lại vị thế của một ông lớn miền Đông - Ảnh 3.

Goran Dragic đang là mảnh ghép quan trọng và là người san sẻ nhiệm vụ dẫn dắt Miami Heat tại Playoffs năm nay.

"Là một cầu thủ kỳ cựu và vẫn có thể đóng góp cho đội bóng, thế nhưng Goran đã chịu nhường đất diễn cho các đàn em trong phần lớn mùa giải. Đó là một trong những cầu thủ tuyệt vời nhất mà tôi có", HLV Erik Spoelstra chia sẻ cùng báo giới. "Tại Playoffs năm nay, khi đội bóng cần tới Goran, anh ấy đã ra sân và chứng tỏ mình vẫn có thể trở thành người tạo ra sức ảnh hưởng trong trận đấu".

Cùng với Goran Dragic, Miami Heat còn có những đóng góp quan trọng của Jae Crowder, người cũng đã có 8 năm chinh chiến tại NBA và được đưa về Heat như mảnh ghép đi kèm Andre Iguodala, Solomon Hill trong gói giao dịch với Memphis Grizzlies. Tưởng chừng chỉ là người đi kèm nhằm giải phóng quỹ lương cho Miami Heat, thế mà giờ đây Jae Crowder lại đang là một trong những nhân tố không thể thiếu trong những chiến thuật của HLV Erik,

Ngoài 2 cái tên kỳ cựu trên, cũng không thể không kể tới Kelly Olynyk và Andre Iguodala, việc phối hợp tốt giữa nhưng cầu thủ kỳ cựu cùng lớp trẻ và đặc biệt, việc không tốn quá nhiều vào quỹ lương của đội bóng đã giúp BHL Miami Heat tạo lập ra được một đội hình mạnh và có chiều sâu phát triển trong tương lai.

Dàn sao trẻ của Miami Heat cũng đang có những đóng góp cụ thể cùng màn trình diễn khiến giải đấu phải ấn tượng.

Về phía lớp cầu thủ trẻ trong những lượt Draft vừa qua, Miami Heat chỉ có được Bam Adebayo (lượt chọn 14 năm 2017), Tyler Herro (lượt chọn 13 năm 2019), Duncan Robinson (được đôn lên từ G-League chỉ sau 5 trận đấu năm 2018). Sở hữu hai tay ném luôn có được phong độ tốt như Duncan Robinson và Tyler Herro, các phương án tấn công của Miami Heat càng thêm khó đoán với sự tiến bộ không tưởng của Bam Adebayo phía bên dưới khu vực bảng rổ.

Đây là những cầu thủ trẻ thi đấu ấn tượng nhất tính tới thời điểm hiện tại của Playoffs 2020 không chỉ của Heat mà còn là của toàn giải đấu. Trước màn trình diễn ấn tượng của Heat cùng với những cầu thủ mà HLV Erick đang có trong tay, không chỉ người hâm mộ, giới truyền thông mà những huyền thoại của giải đấu cùng vô cùng hứng khởi trước việc đội bóng này lọt được tới chung kết miền Đông.

Miami Heat trở lại chung kết miền sau 6 năm vắng bóng: Chặng đường dài để lấy lại vị thế của một ông lớn miền Đông - Ảnh 5.

Huyền thoại Magic Johnson cùng một loạt dòng tweet chúc mừng Miami Heat nhân ngày đội bóng quay trở lại với vòng đấu chung kết miền.

Miami Heat trở lại chung kết miền sau 6 năm vắng bóng: Chặng đường dài để lấy lại vị thế của một ông lớn miền Đông - Ảnh 6.

Huyền thoại Chris Bosh của Miami Heat, người từng góp công lớn vào 2 chức vô địch Heat thể hiện rõ sự phấn khích trước màn trình diễn của các đàn em.

Miami Heat trở lại chung kết miền sau 6 năm vắng bóng: Chặng đường dài để lấy lại vị thế của một ông lớn miền Đông - Ảnh 7.

Cựu ngôi sao Dwyane Wade cùng dòng tweet chúc mừng người đàn em Jimmy Butler trong việc dẫn dắt Heat tới vòng đấu chung kết ngay trong mùa giải đầu tiên đồng hành cùng đội bóng và lời chúc cho những mùa giải tiếp theo.

Ở thời điểm hiện tại, Miami Heat đang sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi và phân tích cũng như nghiên cứu thêm về Boston Celtics và Toronto Raptors, một trong hai đội bóng sẽ đối đầu với Heat ở vòng chung kết miền Đông. Dù vẫn còn khá sớm để nói trước điều gì, thế nhưng người hâm mộ của Heat hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào đoàn quân của HLV Erik Spoelstra tại mùa giải năm nay.