Nuôi mộng vô địch mùa giải 2020/21, Brooklyn Nets bạo chi gần 132 tỷ VNĐ để tìm phương án thay thế Spencer Dinwiddie

BHAT , 15:50 05/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi bị thiệt quân, Brooklyn Nets đã nhanh chóng tính toán một nước đi an toàn để tiếp tục giữ lợi thế trên chặng đường đến ngôi vô địch mùa giải 2020/21.

Trong trận đấu gặp Charlotte Hornets diễn ra vào ngày 28/12 (theo giờ Việt Nam), Brooklyn Nets đã bị tổn thất lực lượng vì chấn thương nghiêm trọng của Spencer Dinwiddie. Không lâu sau đó, đội bóng đã chính thức thông báo cầu thủ này đã bị đứt dây chằng và phải nghỉ đấu toàn bộ mùa giải NBA 2020-21.

Brooklyn Nets chi 132 tỷ VNĐ để thay thế Spencer Dinwiddie hậu chấn thương - Ảnh 1.

Spencer Dinwiddie gặp chấn thương dây chằng khiến cho Brooklyn gặp ít nhiều khó khăn

Đứng trước viễn cảnh thiệt quân trong một mùa giải giàu tham vọng, Brooklyn Nets đã đưa ra phương án thích nghi để giữ vững lợi thế trên chặng đua đến ngôi vô địch năm nay. Cụ thể, đội bóng sẽ chi một khoản tiền gần 132 tỷ đồng (5,7 triệu USD), tương đương với 50% lương của Spencer Dinwiddie để thay thế cầu thủ bị chấn thương.

Với khoản tiền này, Nets được phép bổ sung 1 một cầu thủ hiện đang ở năm cuối trong hợp đồng. Ngược lại, đội bóng sẽ phải "thanh lý" một cầu thủ ra khỏi đội hình thi đấu hiện nay. Theo đánh giá của giới chuyên môn, có khá ít lựa chọn mà Nets có thể sử dụng để thay thế một cầu thủ tài năng như Spencer Dinwiddie.

Có thể nói đây là một bài toán khó cho Brooklyn Nets. Tuy nhiên đội bóng vẫn đang giữ một phong độ ổn định hậu chấn thương của cầu thủ 27 tuổi. Ở thời điểm hiện tại, cầu thủ mang số áo 9, Timothé Luwawu-Cabarrot, đang làm tốt vai trò dự bị cho người đồng đội Dinwiddie. Trong trận đấu gặp Memphis Grizzlies, Timothé Luwawu-Cabarrot đã có cho mình 21 điểm gần 40 phút thi đấu.

Thay thế Spencer Dinwiddie sẽ là một bài toán khó cho Brooklyn Nets

Ở thời điểm hiện tại, dù phải chi một khoản tiền lớn nhưng đây lại là bước đi an toàn và đầy tính toán của Brooklyn Nets. Trải qua một mùa giải thành công cùng đội chủ sân Barclay Center, Spencer Dinwiddie đang ở độ chín của phong độ. Trước đó tại NBA 2019/20, Spencer đã đạt được thành tích cá nhân tốt nhất với trung bình 20,6 điểm cùng 6,8 kiến tạo/trận và là nhân tố chính giúp Brooklyn Nets góp mặt tại Playoffs.

Với sự giúp sức của của cầu thủ mang số áo 26, Brooklyn Nets đã có một khởi đầu thuận lợi tại mùa giải NBA năm nay khi họ đã đánh bại 2 đối thủ đáng gờm là Golden State Warriors (125-99) và Boston Celtics (123-95). Vì thế, mục tiêu của Brooklyn Nets chính là không muốn để vuột mất cầu thủ này quá sớm khi Spencer sẽ trở thành cầu thủ tự do không ràng buộc vào mùa giải năm sau.

Brooklyn Nets chi 132 tỷ VNĐ để thay thế Spencer Dinwiddie hậu chấn thương - Ảnh 3.

Spencer Dinwiddie có một phong độ tương đối ấn tượng kể từ đầu mùa giải

Khoản tiền thay thế cầu thủ chấn thương là một khoản tiền ngoại lệ trong quy định quỹ lương tại NBA. Nó được sử dụng cho các đội bóng muốn thay 1 cầu thủ đã bị ảnh hưởng bởi một chấn thương nghiêm trọng, khiến cho cầu thủ này phải nghỉ đấu phần còn lại của mùa giải năm nay hoặc toàn bộ năm sau. Theo quy định quỹ lương tại NBA, các đội chỉ được chi tối đa một khoản tiền có giá trị bằng 1/2 lương của cầu thủ bị chấn thương để ký hợp đồng với cầu thủ mới.

Trong trường hợp của Brooklyn Nets, lương của Spencer Dinwiddie là khoảng 264 tỷ VNĐ (11,5 triệu USD). Do đó, đội bóng này được phép chi 132 tỷ đồng (5,7 triệu USD) để ký với một cầu thủ thay thế cho Dinwiddie.

Khoản tiền này có thể sử dụng để ký với 1 cầu thủ tự do, 1 cầu thủ từng bị đội bóng thanh lý hợp đồng hoặc dùng để trao đổi cầu thủ với đội bóng khác. Tuy nhiên, nó chỉ được áp dụng với 1 cầu thủ duy nhất và thời hạn hợp đồng chỉ kéo dài 1 năm. 1 cầu thủ tự do sẽ không được phép ký một bản hợp đồng dài hạn và bất cứ cầu thủ nào từng bị thanh lý hay thuộc thỏa thuận trao đổi đều phải đang trong năm cuối cùng của bản hợp đồng trước đó.

Khoản tiền thay thế cầu thủ chấn thương cũng sẽ không cho phép đội bóng có thêm 1 suất trong đội hình thi đấu. Vì vậy, đội bóng sẽ phải loại bỏ 1 cầu thủ trong số 15 người để kí hợp đồng với 1 cầu thủ khác.

Ảnh: Getty Images.