Làng sao NBA dậy sóng sau màn trình diễn "điên rồ" của Stephen Curry

NHẬT PHẠM , 13:26 04/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với việc phá kỷ lục cá nhân với 62 điểm, Stephen Curry không những mang chiến thắng 137-122 về cho Golden State Warriors mà còn khiến cả cộng đồng NBA dậy sóng trên MXH.

Trong cuộc đối đầu với Portland Trail Blazers vào sáng ngày 4/1/2021 (giờ Việt Nam), Stephen Curry đã có một trận đấu đỉnh cao trong sự nghiệp khi ghi đến 62 điểm cùng hiệu suất lên đến 58,1% để giúp Golden State Warriors có chiến thắng thuyết phục 137-122.

Làng sao NBA dậy sóng sau màn trình diễn "điên rồ" của Stephen Curry - Ảnh 1.

Stephen Curry chính thức xác lập kỷ lục ghi điểm cá nhân trong trận đấu với Portland Trail Blazers

Phong độ ấn tượng ấy không chỉ giúp Golden State Warriors có chiến thắng thứ 3 sau 6 trận đấu ở NBA, mà còn giúp Stephen Curry chạm một cột mốc mới khi phá vỡ kỷ lục ghi điểm của chính bản thân (54 điểm).

Trên khắp MXH Twitter, làng sao NBA cũng như giới chuyên môn và NHM đã có những lời chúc tụng đến với siêu sao 32 tuổi. Mặc dù phải thi đấu với một đội hình chắp vá và có nhiều cầu thủ trẻ non kinh nghiệm, nhưng Stephen Curry vẫn luôn biết cách tỏa sáng và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng NHM.

Những đồng đội ở Golden State Warriors và là những nhân chứng sống trong trận đấu lịch sử của Stephen Curry ngay lập tức gửi những lời chúc mừng lên MXH

Làng sao NBA dậy sóng sau màn trình diễn "điên rồ" của Stephen Curry - Ảnh 3.

Andre Iguodala, cựu đồng đội của Stephen Curry lên tiếng: "Đừng bao giờ đùa giỡn với cậu ta"

Làng sao NBA dậy sóng sau màn trình diễn "điên rồ" của Stephen Curry - Ảnh 4.

Tài năng trẻ Ja Morant với biểu cảm hài hước trên MXH sau phong độ bùng nổ của Stephen Curry

Paul Gasol và Dwyane Wade, những ngôi sao đã giải nghệ ở NBA cũng không thể giấu được sự khán phục đối với Stephen Curry

Làng sao NBA dậy sóng sau màn trình diễn "điên rồ" của Stephen Curry - Ảnh 6.

Một bình luận có phần "ghen tỵ" của Donovan Mitchell dành cho Stephen Curry

Làng sao NBA dậy sóng sau màn trình diễn "điên rồ" của Stephen Curry - Ảnh 7.

Huyền thoại Magic Johnson nhận xét: "Cậu ấy vẫn tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một tay ném hàng đầu trong lịch sử NBA mà chúng ta từng biết. Danh hiệu MVP đã có thêm ứng cử viên rồi"

Không chỉ giúp Golden State Warriors mang về chiến thắng, 62 điểm của Stephen Curry còn là số điểm cao nhất mà một cầu thủ "Chiến binh Cầu Cổng vàng" làm được kể từ kỳ tích 64 điểm của Rick Barry năm 1974. Đây là một thành tích có thể nói là không tưởng, khi nhiều người nhận định thời kỳ đỉnh cao của Stephen Curry và Golden State Warriors đã trôi qua sau thất bại của họ ở NBA Finals 2019.

Kể từ sau 64 điểm của Rick Barry vào ngày 26/3/1974, Golden State Warriors mới lại có thêm một cầu thủ ghi trên 60 điểm trong một trận đấu 

Thậm chí, con số 62 điểm còn hơn cả những gì mà bộ đôi CJ McCollum và Damian Lillard (60 điểm) làm được trong cả trận đấu vừa qua. Đây là lời đáp trả đanh thép mà Stephen Curry dành tặng cho Damian Lillard, khi chính siêu sao của Portland Trail Blazers công khai tuyên bố Stephen Curry đã hết thời.

“Thời thế nay đã khác so với 4-5 năm trước rồi. Cậu ta không thể có nhiều cú ném thoáng được nữa đâu. Mọi chuyện khác rồi. Steph đang phải thi đấu với dàn cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, họ chưa biết cách tạo khoảng trống cho Stephen Curry. Thực ra tôi hiểu cảm giác của cậu ấy bây giờ. Bởi vì từ khi mới thi đấu, tôi đã bị đối thủ theo sát rồi mà”.

Một hình ảnh hài hước được cộng đồng mạng chế lại với hàm ý Stephen Curry đã có màn "báo thù" thành công trước Damian Lillard

Bước vào mùa giải 2020-2021 với nhiều sự ngờ vực ở một đội hình chắp vá, thiếu chiều sâu với những bản hợp đồng tạm bợ từ G-League, cũng như chấn thương dài hạn của Klay Thompson, đã có nhiều nhận định Golden State Warriors sẽ sớm trượt dài trong thất vọng.

Tuy nhiên, họ vẫn đang có thành tích 3 thắng sau 6 trận đấu ở NBA. Với tài năng của Stephen Curry, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của Draymond Green cũng như hệ thống tài tình của HLV Steve Kerr, Golden State Warriors hoàn toàn có thể hy vọng về một vị trí trong vòng Playoffs.