Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020

HIẾU LƯƠNG , 19:30 31/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

VĐV đẩy tạ đạn Raven Saunders (Mỹ) không ngần ngại thể hiện phong cách cá nhân tại Olympic Tokyo 2020.

Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Raven Saunders sinh năm 1996, là niềm hy vọng giành HCV môn đẩy tạ đạn của thể thao Mỹ

Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Ngày 30/7, Saunders gây sốt với phong cách thời trang cá nhân khi đến SVĐ Olympic mới thi đấu vòng loại

Cô nhuộm tóc nửa xanh, nửa tím, đeo kính màu và khẩu trang in hình nụ cười của nhân vật "The Joker" - gã hề giả tưởng nổi tiếng trong truyện tranh và phim ảnh Mỹ, kẻ thù của người dơi "Batman"

Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4.

Cô vẫn đeo khẩu trang khi thi đấu, được gọi là "The Joker" tại Olympic Tokyo 2020. Cô ném tạ đạn đạt thành tích 19,22m; xếp thứ 3 tại vòng loại và lọt vào chung kết

Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 5.

“Tôi nhận được nhiều ánh nhìn, rất nhiều. Tôi không biết mọi người có nghĩ tôi là kẻ điên rồ không nhưng tôi thật sự nhận được rất nhiều sự chú ý”, Raven Saunders chia sẻ với Reuters

Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 6.

Trước đó, Raven Saunders đeo khẩu trang mô phỏng "Người khổng lồ xanh - Hulk"

Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 7.

Saunders cho biết nếu BTC Olympic 2020 cho phép, cô hứa hẹn sẽ đem một điều gì đó kỳ lạ hơn ở chung kết

Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 8.

Năm 2018, Saunders được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, dễ lo âu và căng thẳng sau chấn thương. Cô nghỉ thi đấu 2 năm 2018 và 2019. Năm 2020, cô chuyển đến San Diego, tập tại trung tâm huấn luyện Olympic Chula Vista

Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 9.

"Tôi tập thiền, làm những điều tương tự như vậy. Xung quanh tôi là những người sống tích cực, chúng tôi là những VĐV Olympic, những người giành HCV. Tôi cố gắng nói ra những gì mình đã trải qua và cố gắng cởi mở hơn với những gì tôi gặp phải", Saunders chia sẻ về quá trình vượt qua căn bệnh tinh thần

Nữ VĐV Mỹ hoá thành Hulk, Joker gây "sốt" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 10.

Ngày mai (1/8), Raven Saunders sẽ thi đấu vòng chung kết. Cô từng đạt thành tích 19,96m trong sự nghiệp