Tự ý ra ngoài đi chơi, vận động viên bị tước quyền tham gia Olympic

HUY TRƯỞNG , 16:49 31/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Một vận động viên Olympic vừa phải nói lời tạm biệt sớm với giải đấu theo cách không thể nào lãng xẹt hơn.

Theo thông báo đến từ Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo của nước chủ nhà, hôm thứ Bảy vừa qua, một vận động viên tham gia Thế vận hội mùa hè vừa bị tước giấy phép vì tự ý rời khu vực tập trung để đi tham quan, du lịch. Điều này đã vi phạm vào các quy định phòng chống đại dịch COVID-19 của ban tổ chức.

Vi phạm quy định của ban tổ chức, vận động viên bị tước quyền tham gia Olympic - Ảnh 1.

Một người tham gia Olympic bị "đuổi cổ" do vi phạm quy định

Người phát ngôn của Olympic Tokyo, Masanori Takaya cho biết đây là trường hợp đầu tiên một người tham dự Thế vận hội bị tước giấy phép kể từ khi sự kiện thể thao lớn nhất thế giới chính thức khai mạc vào ngày 23 tháng 7. 

Dù cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết vào Chủ nhật, Takaya lại từ chối tiết lộ về quốc tịch, tên tuổi của vận động viên đen đủi này nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Cũng chưa chắc người đó liệu có phải là vận động viên hay là những người làm công tác khác trong đoàn.

Vi phạm quy định của ban tổ chức, vận động viên bị tước quyền tham gia Olympic - Ảnh 2.

Không ai được phép rời làng Olympic để ra ngoài tham quan

"Không ai được phép rời khỏi làng vận động viên với mục đích tham quan", ông nói và tiết lộ thêm với báo chí rằng quyết định này được đưa ra sau cuộc họp.

Do sự ảnh hưởng lớn của đại dịch, các vận động viên và tất cả những người có liên quan đến Thế vận hội khác được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy tắc phòng chống COVID-19 trong cuốn Cẩm nang Olympic phiên bản thứ 3.

Vi phạm quy định của ban tổ chức, vận động viên bị tước quyền tham gia Olympic - Ảnh 3.

Dịch COVID-19 ở Nhật Bản vẫn đang rất nghiêm trọng

Chính phủ Nhật Bản vẫn đang áp dụng tình trạng khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh ở 10 tỉnh, thành, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo. Nhiều khả năng Nhật Bản sẽ quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và một số tỉnh lân cận nhưng sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở đây.