Nữ phóng viên thể thao nhầm lẫn tai hại, gọi siêu tiền đạo "Woodner" của Chelsea với vị trí chẳng ai nghĩ đến

THÀNH AN , 14:45 05/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Tiền đạo Timo Werner có pha chưng hửng khi bị một nữ phóng viên gọi sai vị trí thi đấu của bản thân.

Phản ứng của Werner sau khi bị nữ phóng viên gọi là "thủ môn"

Sau khi tuyển Đức bị loại sớm ở vòng 1/8 Euro 2020, Timo Werner khá rảnh rỗi. Cuối tuần qua, ngôi sao thuộc biên chế Chelsea được mời đến theo dõi chặng đua F1 Austrian GP.

Bảnh bao xuất hiện ở trường đua Styria, Werner có màn trả lời phỏng vấn ngắn với nữ phóng viên Natalie Pinkman của đài Sky Sports. Tuy nhiên, ngay màn dạo đầu, chân sút 25 tuổi đã chưng hửng bởi câu nói của cô nàng đối diện.

"Chúng ta có Timo Werner ở đây, thủ môn hiện khoác áo Chelsea và tuyển Đức. Anh thế nào?". Thoáng đứng người trước câu hỏi nhưng Werner nhanh chóng trấn tĩnh và trả lời lịch sự. "Tôi ổn, cảm ơn".

Sự cố nho nhỏ lập tức trở thành đề tài để giới truyền thông và người hâm mộ xả stress. Bản thân nữ phóng viên Natalie Pinkman cũng nhận ra sai lầm của mình và đành tweet bằng giọng điệu bông đùa.

Nữ phóng viên thể thao nhầm lẫn tai hại, gọi siêu tiền đạo "Woodner" của Chelsea với vị trí chẳng ai nghĩ đến - Ảnh 2.

Tin nóng hổi: Werner xác nhận sẽ thay đổi vị trí thi đấu

Giới truyền thông cũng vào cuộc. "Nữ phóng viên giới thiệu Timo Werner là một thủ môn và gương mặt anh ấy lúc đó có lẽ như đang khóc thầm"

Nữ phóng viên thể thao nhầm lẫn tai hại, gọi siêu tiền đạo "Woodner" của Chelsea với vị trí chẳng ai nghĩ đến - Ảnh 4.

Thậm chí, một fan dẫn chứng lý do vì sao Werner bị nhầm lẫn đứng trong khung gỗ. Tiền đạo người Đức có tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội khá cao. Trong đoạn video là pha bỏ lỡ thời cơ ngon ăn của Werner ở trận đấu với Leeds United tại lượt đi Ngoại hạng Anh mùa vừa qua

Bất chấp bị chê "chân gỗ", "Woodner" hay biệt danh xỏ xiên nào khác, Timo Werner vẫn có những đóng góp đáng kể vào mùa giải ấn tượng vừa qua của Chelsea. Tân binh 25 tuổi cùng The Blues giành Champions League, dự chung kết cúp FA và kết thúc Ngoại hạng Anh trong top 4.