"Nổ ầm ầm" ở V.League, hàng công tuyển Việt Nam vẫn "tịt ngòi" khi giao hữu trước thềm vòng loại World Cup

Bảo Bình , 10:58 01/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hàng công của tuyển Việt Nam tiếp tục làm HLV Park Hang-seo phải đau đầu khi "im tiếng" trong trận đấu giao hữu với Jordan.

Trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Jordan đã khép lại với tỉ số 1-1, thế nhưng Jordan mới là đội bóng mở tỉ số ở phút 13 và bàn gỡ của Việt Nam cũng đến từ pha phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Người duy nhất "cứu thua" cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo lại là thủ thành Văn Toản.

Ở trận đấu này, kết quả không phải điều được chú trọng nhất, thay vào đó là đánh giá quá trình tập luyện cùng với thử nghiệm các đội hình, chiến thuật của hai đội. Dù vậy, việc hàng công của đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Jordan chắc chắn sẽ được thầy Park lưu ý trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Có thể thấy, những Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh đã có phong độ rất ổn định ở giải vô địch quốc gia V.League 2021. Thậm chí, Văn Toàn đang là cầu thủ nội săn bàn tốt nhất với 7 bàn. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1996 lại thường xuyên chơi ở hành lang cánh phải với vai trò của một tiền đạo cánh. Trong khi đó Tiến Linh và Công Phượng cũng đều bám sát ngay sau đó với 6 bàn thắng cùng câu lạc bộ. Trung phong còn lại là Hà Đức Chinh lại chẳng mấy suôn sẻ khi chưa thể hiện được gì nhiều cùng Đà Nẵng.

Với những gì các cầu thủ này thể hiện từ đầu mùa giải V.League hứa hẹn sẽ trở thành điểm tựa cho hàng công của tuyển Việt Nam thế nhưng trong tất cả các trận đấu giao hữu chỉ duy nhất Công Phượng ghi 3 bàn thắng vào lưới đàn em U22 Việt Nam.

Công Phượng là cầu thủ duy nhất ghi 3 bàn thắng trong đợt hội quân này của tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Công Phượng là cầu thủ duy nhất ghi 3 bàn thắng trong đợt hội quân này của tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Chính Văn Toàn trước đó cũng chỉ ra những tồn tại của các tiền đạo: "Hiện tại, hàng công của đội tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải cải thiện, đó là khả năng dứt điểm và phải chơi ổn định hơn".

Tưởng rằng HLV Park Hang-seo có thể an tâm nhất với hàng công, nhưng sau trận đấu giao hữu này vị thuyền trưởng cũng sẽ phải lưu ý về việc lựa chọn đội hình tốt để các tiền đạo thể hiện được vai trò của mình một cách tốt nhất. Với nhóm cầu thủ hiện tại, thầy Park có những lựa chọn rất đa dạng. Nếu phải chọn một trung phong cắm đúng nghĩa, chơi đầu tốt, dứt điểm tốt cả hai chân HLV Park Hang-seo sẽ có cơ sở để chọn Tiến Linh. Vị trí hộ công còn lại có thể cân nhắc Văn Toàn và Công Phượng ở hai cánh là phù hợp bởi với tốc độ của Văn Toàn, độ quái của Công Phượng sẽ giúp gia tăng sức nặng cho hàng tấn công.

Văn Toàn chia sẻ vẫn cần phải cải thiện khả năng dứt điểm (Ảnh: Hiếu Lương)

Văn Toàn chia sẻ vẫn cần phải cải thiện khả năng dứt điểm (Ảnh: Hiếu Lương)

Nhưng nhớ rằng ở trận đấu với Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, Công Phượng chính là người được lựa chọn chơi cao nhất. Cầu thủ sinh năm 1995 chơi như một tiền đạo ảo và anh đã có bàn gỡ hòa 1-1, trước khi được thay thế bằng Tiến Linh ở phút 71. Ngoài ra, trong các trận đấu trước đó ở vòng loại World Cup tuyển Việt Nam vẫn luôn chơi chắc chắn dù bàn thắng được ghi không quá nhiều. Tỉ số cao nhất cũng chỉ là chiến thắng là 3-1 trong trận đấu làm khách Indonesia. Gần hơn là kết quả lợi thế 1-0 trước UAE và 0-0 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình tháng 11/2019.

Vì vậy, với sự tài tình của HLV người Hàn Quốc, ông sẽ biết cách để đặt các cầu thủ vào vị trí tốt nhất, hơn hết thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn thời gian để nhìn nhận trước khi lựa chọn đội hình chính thức bước vào trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 ngày 7/6 gặp Indonesia.

Tiến Linh vẫn là một ẩn số có thể "bung sức" bát cứ lúc nào (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiến Linh vẫn là một ẩn số có thể "bung sức" bất cứ lúc nào (Ảnh: Hiếu Lương)