Những ứng viên đáng chờ đợi tại làng quyền Anh trong năm 2022: Thành tích tổng cộng lên tới 57-0

AB , 14:07 12/01/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

5 tay đấm bất bại đang sở hữu thành tích tổng cộng 57-0 được dự đoán sẽ bùng nổ trong năm 2022.

Tháng 11/2021, George Kambosos khiến làng quyền Anh thế giới choáng váng khi đánh bại nhà vô địch Teofimo Lopez bằng điểm số từ các giám định, giành về 3 chiếc đai lớn của hạng nhẹ. Trước khi có được chiến thắng gây sốc này, Kambosos không được đánh giá cao, bị gạt ra trong mọi cuộc dự đoán.

Cùng ngày nhưng ở cách xa hàng nghìn cây số, Stephen Fulton giành về chiếc đai thế giới thứ 2 sau chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ Brandon Figueroa. Trước đó, tay đấm này trở thành nhà vô địch thế giới hồi tháng 1.

Oleksandr Usyk từng vô địch tuyệt đối cruiserweight trước khi đôn lên hạng nặng. Trải qua 2 chiến thắng không mấy ấn tượng, tay đấm người Ukraine bước vào trận tranh đai thế giới cùng nhà vô địch Anthony Joshua. Tại đây, Usyk lột xác bằng màn trình diễn lấn lướt. Chiến thắng bằng điểm số xứng đáng đã thuộc về Usyk.

Những năm qua, hạng nặng có bước tiến khá chậm nếu đặt cạnh các hạng cân khác. Nhưng tương lai, điều này có thể thay đổi với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên tiềm năng. Hãy cùng điểm qua 5 võ sĩ được dự đoán sẽ có bước thăng tiến mạnh mẽ trong năm nay, 3 trong số này đến ở hạng nặng.

Jared Anderson, hạng nặng (11-0, 11 KO)

Tay đấm 22 tuổi được nhiều trang tin chọn cho danh hiệu "Võ sĩ đột phá của năm 2021" nhờ 4 chiến thắng bằng KO liên tiếp. Anderson có thể hình và kỹ thuật tốt, đủ sức để có thể thách thức đai thế giới trong tương lai. Thời điểm này, Anderson cần thêm thời gian tích lũy điểm số cũng như kinh nghiệm. Năm 2022 sẽ là quãng thời điểm quan trọng dành cho Anderson.

Lúc này, Anderson cần so tài cùng những đối thủ tầm cỡ hơn để sớm trở thành một ứng viên. Điều Anderson cần là đối đầu cùng các võ sĩ gác cổng, như Derek Chisora hay Carlos Takam. Đây là thách thức không quá khó khăn dành cho Anderson. Nếu chơi đúng sức, võ sĩ 22 tuổi sẽ không gặp nhiều khó khăn để có được điều mình cần.

Năm 2022, Anderson sẽ thượng đài ít hơn nhưng đối thủ cần phải "chất hơn". Thêm mộ năm thành công, cánh cửa tranh đai có thể mở ra với Anderson vào năm sau. Dưới sự hậu thuẫn của Top Rank, các chuyên gia tại đây sẽ biết cách phải làm gì cho chặng đường sắp tới của Anderson.

Những ứng viên đáng chờ đợi tại làng quyền Anh trong năm 2022: Thành tích tổng cộng lên tới 57-0 - Ảnh 1.

Tony Yoka, hạng nặng (11-0, 0 KO)

Sau khi giành được HCV Olympic 2016, Tony Yoka nhận được sự quan tâm đặc biệt khi quyết định chuyển lên chuyên nghiệp, Dù vậy, khi sắp bước sang tuổi 30, tay đấm người Pháp vẫn chưa có được vị thế như mong muốn tại sân chơi nhà nghề.

Vấn đề của Yoka không phải tài năng. Sở hữu tầm vóc gần như Anthony Joshua cộng với uy lực đòn tay không phải dạng vừa, Yoka được đánh giá là một tài năng sáng giá. Dù vậy, Yoka lại thi đấu không thường xuyên. Năm 2018, tay đấm này bị cấm thi đấu một năm do dương tính với chất cấm.

Bất chấp cần tích cực gia tăng điểm số, Yoka vẫn chỉ thi đấu 1-2 trận trong suốt những năm qua trong khi các tay đấm tiềm năng khác đều đấu từ 4-5 trận. Lần gần nhất Yoka thượng đài là vào năm 2020, đó là chiến thắng bằng TKO ngay hiệp đầu tiên trước tay đấm kỳ cựu Johann Duhaupas.

Yoka được lên lịch để so tài cùng Martin Bakole vào cuối tuần này tại Paris. Dù vậy, trận đấu này đã bị hủy do tác động của dịch Covid-19. Hiện tại chưa rõ thời điểm Yoka có thể thượng đài. Yoka chưa từng thi đấu bên ngoài lãnh thổ nước Pháp. Top Rank dự định để Yoka sang Mỹ thượng đài trong năm nay.

Những ứng viên đáng chờ đợi tại làng quyền Anh trong năm 2022: Thành tích tổng cộng lên tới 57-0 - Ảnh 2.

Filip Hrgovic, hạng nặng (14-0, 12 KO)

Cũng giống như Yoka, Hrgovic kên nhà nghề sau khi giành huy chương tại Olympic 2016. Thời gian qua, Hrgovic tích cực thi đấu để tích lũy kinh nghiệm nhưng chưa gặp đối thủ lớn nào.

Hrgovic đang có phong độ tốt. Kể từ trận đấu 8 hiệp cùng Kevin Johnson vào năm 2018, Hrgovic không để đối thủ nào sống sót qua hiệp 3. Ở tuổi 29, Hrgovic đang ở giai đoạn chín nhất sự nghiệp và cần những kèo đấu lớn.

Dù vậy, với khả năng của mình Hrgovic đang bị các đối thủ né. Cách đây chưa lâu, IBF yêu cầu Luis Ortiz chạm trán cùng Hrgovic nhưng phía tay đấm Cuba từ chối. Joseph Parker được liên hệ nhưng nhà cựu vô địch WBO tiếp tục lắc đầu.

Theo một số nguồn tin, IBF đang liên hệ với chính Yoka. Tuy nhiên, khả năng đôi bên thượng đài vào nửa đầu năm nay là không cao.

Những ứng viên đáng chờ đợi tại làng quyền Anh trong năm 2022: Thành tích tổng cộng lên tới 57-0 - Ảnh 3.

Joshua Buatsi, hạng dưới nặng (15-0, 13 KO)

Tay đấm người Anh có bước thăng tiến vững chắc trong năm qua. Tháng 12 năm ngoái, võ sĩ 28 tuổi được lên lịch thượng đài cùng Maxim Vlasov nhưng buộc phải rút lui do gặp phải chấn thương tay. Vlasov từng bước vào trận tranh đai WBO thế giới hồi tháng 4 năm ngoái và hiện đang nằm trong top đầu hạng cân.

Ông bầu Eddie Hearn dự định lên lịch để Buatsi chạm trán cùng Vlasov vào nửa đầu năm 2022. Nếu thành công, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Buatsi nhanh chóng bỏ túi suất tranh đai.

HCĐ Olympic 2016 sở hữu uy lực không phải dạng vừa cùng những combo đòn biến hóa. Khả năng của Buatsi đến đâu thì cần phải chờ để kiểm chứng. Từ trước tới nay, tay đấm này chỉ gặp những đối thủ dưới tầm.

Trong trường hợp mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Buatsi có thể mơ tới việc trở thành nhà vô địch thế giới trong năm nay.

Những ứng viên đáng chờ đợi tại làng quyền Anh trong năm 2022: Thành tích tổng cộng lên tới 57-0 - Ảnh 4.

David Morrell, hạng siêu trung (6-0, 5 KO)

Morrell là tay đấm sáng giá của làng quyền Anh Cuba vào thời điểm hiện tại. Dù vậy, tay đấm sinh năm 1998 lại quyết định theo đuổi sự nghiệp nhà nghề, thay vì hướng tới các tấm huy chương Olympic. Dù vậy, tay đấm này vẫn kịp bỏ túi chiếc HCV tại giải trẻ thế giới vào năm 2016 cùng thành tích ấn tượng 130-2.

Chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp, Morrell giành đai WBA tạm thời ở ngay trận nhà nghề thứ 3. Lúc này, võ sĩ 23 tuổi đã có thành tích 6-0 và là chủ nhân của danh hiệu WBA regular. Tất nhiên, trong giai đoạn WBA liên tục "đẻ" ra những trận tranh đai, Morrell đạt được thành tích trên khi chưa phải chạm trán với bất kỳ tay đấm có tên tuổi nào.

Đây là điều Morrell sẽ buộc phải thay đổi trong năm 2022. Trong bối cảnh nhà vô địch tuyệt đối Canelo Alvarez đang tính đôn hạng, nhiều khả năng các danh hiệu lớn của hạng siêu trung sẽ được bỏ trống trong năm nay. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Morrell đứng ra, thách thức những chiếc đai vô địch.

Những ứng viên đáng chờ đợi tại làng quyền Anh trong năm 2022: Thành tích tổng cộng lên tới 57-0 - Ảnh 5.

 

https://sport5.vn/nhung-ung-vien-dang-cho-doi-tai-lang-quyen-anh-trong-nam-2022-thanh-tich-tong-cong-len-toi-57-0-20220112080142801.htm