Những sự thật thú vị về 'Quỷ vương' Faker

HUYỀN TRÂN , 10:44 29/11/2021 | Esport

Chia sẻ

Tính cách, cuộc sống thường ngày của Faker luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cổ động viên.

Faker chưa bao giờ hết gây sốt trong giới Liên Minh Huyền Thoại. Vừa qua, hợp đồng giữa anh và T1 đáo hạn liên tục tạo nên cơn địa chấn khắp các mặt báo. Quả thật, danh xưng huyền thoại Esports có giá trị khác hẳn. 

Trên sân đấu, Faker khiến đối thủ, cổ động viên nể phục vì tài năng, đẳng cấp. Ngoài đời, ngôi sao 25 tuổi cũng ghi dấu với lối sống giản dị. Chưa hết, tính cách của "Quỷ vương" cũng hết sức thú vị. 

Faker không thích dùng skin, chỉ dám đi xe buýt

Ngoài nổi tiếng, độ giàu có của Faker trong giới LMHT cũng chẳng game thủ nào sánh bằng. Thế nhưng, anh chưa bao giờ tiêu hoang hoặc thể hiện bản thân sở hữu nhiều tiền với mọi người. Thậm chí, trong game, "Quỷ vương" cũng hết sức tiết kiệm. 

Faker vẫn ở lại T1

Faker giàu có nhưng chỉ dám đi xe buýt

Từ thi đấu đến leo rank, ngôi sao 25 tuổi đều không thích mua trang phục hay skin. Điều này dần dần được nhiều game thủ học theo và tạo nên trào lưu ở các giải lớn. Ngoài ra, Faker hưởng lương cao ngất ngưởng nhưng chỉ dám chi tiền đi xe buýt công cộng. 

Thích các trò chơi kinh doanh và trở thành ông chủ khó hiểu nhất

Mỗi khi leo rank, Faker phải chờ đợi rất lâu để tìm được trận đấu. Trong thời gian này, anh thường tải những game kinh doanh, tập tành trở thành ông chủ nhỏ. "Quỷ vương" từng hóa thân thành người điều hành công ty thể thao điện tử. Anh chỉ tuyển nhân viên làm 10 ngày trong năm. Và đến khi phát lương, Faker sa thải tất cả. 

Faker không chú trọng ngoại hình

Là người nổi tiếng, tấm gương của nhiều thế hệ nhưng Faker chưa bao giờ quan tâm hình tượng bản thân. Ở CKTG 2013, anh từng bị bắt gặp đang ngoáy mũi trên sân khấu. Khoảnh khắc này sau đó bị đăng tải lên mạng xã hội. 

Faker không quan tâm đến việc xây dựng hình tượng chỉn chu

Faker không quan tâm đến việc xây dựng hình tượng chỉn chu

Đến hiện tại, "Quỷ vương" lại thường xuyên xuất hiện trên livestream với đầu tóc rối bời. Anh được cho rằng không chịu gội đầu dù phải gặp gỡ khán giả. Dẫu vậy, fan hâm mộ vẫn rất yêu thích bộ dạng này của Faker. Đồng thời, họ hay trêu chọc do anh không sửa soạn nên mới không có bạn gái. 

Lãnh đạm với cổ động viên nữ

Faker luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Hiển nhiên, có rất nhiều cổ động viên muốn chụp ảnh, xin chữ ký hoặc được ôm anh. Với fan nam, "Quỷ vương" rất nhiệt tình. Nhưng với các bạn nữ, ngôi sao 25 tuổi tỏ ra e dè và có chút miễn cưỡng. Và có lẽ đây là nguyên nhân khiến sau bao năm, Faker vẫn không vướng tin đồn yêu đương. 

Faker thích gài bẫy đồng đội

Khi thi đấu, Faker rất đáng sợ. Thời trẻ, anh là người chơi hệ đẫm máu, thích dùng pháp sư có khuynh hướng sát thủ. Tới hiện tại, "Quỷ vương" đã thay đổi, trở thành điểm tựa, dẫn dắt đồng đội đến chiến thắng. 

Faker rất thích đối đầu với đồng đội khi leo rank

Faker rất thích đối đầu với đồng đội khi leo rank

Nhưng tất cả chỉ trên sân đấu, còn thực tế, Faker rất nhây. Khi leo rank, anh thích thách thức và gài bẫy đồng đội trong game. Có một lần đang ăn rồng, huyền thoại LCK đã cố ý khiến người bạn chơi chung bị rồng giết chết. 

Faker từng tự vả

Trong một lần chơi game trên sóng livestream, Faker liên tục bị đồng đội lừa gạt. Vì vậy, anh nổi nóng và phát ngôi rằng: "kẻ gà mờ thì giống với bậc thầy rank Hàn". Nhưng ngôi sao 25 tuổi lại không biết bản thân đang tự vả. Bởi lẽ, Faker chính là bậc thầy rank Hàn trong giới LMHT. Và điều này khiến tượng đài LCK liên tục bị các bạn chơi chế nhạo, trêu chọc.