Những ngôi sao có thể lỡ cả mùa giải NBA 2021-2022 vì chấn thương

NHẬT PHẠM , 09:33 02/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong thể thao chuyên nghiệp. Mùa giải NBA 2021-2022 đã chứng kiến nhiều trường hợp phải nghỉ thi đấu dài hạn, để lại sự tiếc nuối trong lòng NHM.

Đối với nhiều VĐV thể thao chuyên nghiệp, chấn thương luôn là một phần may rủi mà họ phải chấp nhận. Một chấn thương có thể ảnh hưởng đến phong độ, tiềm năng và cả sự phát triển của một cầu thủ, cũng như mục tiêu của một đội bóng. Giải đấu NBA cũng không nằm ngoài quy luật này.

Những ngôi sao có thể lỡ cả mùa giải NBA 2021-2022 vì chấn thương - Ảnh 1.

Chấn thương là một phần của thể thao chuyên nghiệp và NBA cũng không thể tránh khỏi quy luật này

Ở mùa giải năm ngoái, những chấn thương của James Harden, Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Anthony Davis (Los Angeles Lakers) hay Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) đã khiến các đội bóng mất đi quá nhiều sức mạnh ở chặng đường Playoffs. Xa hơn nữa, sự gục ngã của Klay Thompson, Kevin Durant đã khiến Golden State Warriors đánh mất chức vô địch.

Tại mùa giải 2021-2022, bên cạnh những chấn thương lặt vặt và có thể sớm hồi phục để thi đấu, NBA cũng không thiếu những tình huống phải làm bạn với giường bệnh trong thời gian dài. Đối với 5 cái tên dưới đây, họ có thể phải mất cả mùa giải để bình phục hoàn toàn.

Dario Saric (Phoenix Suns)
Những ngôi sao có thể lỡ cả mùa giải NBA 2021-2022 vì chấn thương - Ảnh 2.

Chấn thương của Dario Saris đã lấy đi hy vọng của Phoenix Suns ở NBA Finals 2021

Ở NBA Finals 2021, Dario Saric bất ngờ dính chấn thương đứt dây chằng gối ngay tại Game 1. Tổn thất này khiến Phoenix Suns mất đi một dự bị quan trọng trong việc phòng ngự, bắt bóng bật bảng và giữ sức cho DeAndre Ayton trước những cầu thủ to lớn của Milwaukee Bucks.

Theo thông báo từ phía Phoenix Suns, chấn thương của Dario Saric sẽ khiến trung phong người Croatia mất khoảng 9 tháng để hồi phục, chưa kể thời gian tập luyện để lấy lại phong độ. Trong trường hợp tốt nhất, trung phong 27 tuổi sẽ chỉ có thể trở lại khi NBA Playoffs 2022 trôi qua được nửa chặng đường.

Victor Oladipo (Miami Heat)
Những ngôi sao có thể lỡ cả mùa giải NBA 2021-2022 vì chấn thương - Ảnh 3.

Victor Oladipo dính một chấn thương phức tạp và dai dẳng từ tận NBA 2018-2019

Vào giữa tháng 5 năm nay, Miami Heat đưa ra thông báo về việc Victor Oladipo dính phải một chấn thương gân cơ tứ đùi và phải lên bàn phẫu thuật. "Báo đen" cũng dính chấn thương tương tự vào năm 2019, khiến anh mất hơn 1 năm để trở lại thi đấu nhưng chưa từng có thể tìm lại phong độ đỉnh cao.

Việc chấn thương dai dẳng cũng là một phần nguyên nhân khiến Victor Oladipo chỉ có thể kiếm về một bản hợp đồng tối thiểu với Miami Heat ở mùa giải năm nay. Dù cầu thủ 29 tuổi rất quyết tâm trở lại, nhưng anh sẽ khó có khả năng thi đấu trở lại trước khi NBA Playoffs diễn ra.

Markelle Fultz (Orlando Magic)
Những ngôi sao có thể lỡ cả mùa giải NBA 2021-2022 vì chấn thương - Ảnh 4.

Markelle Fultz có lẽ là tài năng xui xẻo nhất trong nhiều năm qua tại NBA

Đầu năm 2021, Markelle Fultz đang bay cao trong màu áo Orlando Magic bất ngờ ngã xuống vì chấn thương đứt dây chằng gối. Đây thật sự là một điều đáng tiếc cho chàng trai sinh năm 1998, khi anh đã phải liên tục đối mặt với những chấn thương khác nhau kể từ ngày đặt chân vào đấu trường NBA.

Theo dự kiến, hậu vệ 23 tuổi sẽ có thể trở lại đội hình của Orlando Magic vào tháng 1/2022. Tuy nhiên, với tiền sử chấn thương dày đặc cùng với việc nghỉ thi đấu quá lâu, sẽ rất khó để Orlando Magic tiếp tục mạo hiểm vào sức khỏe và cả tương lai của Markelle Fultz ở mùa giải năm nay.

Jamal Murray (Denver Nuggets)
Những ngôi sao có thể lỡ cả mùa giải NBA 2021-2022 vì chấn thương - Ảnh 5.

Jamal Murray có thể phải ngồi ngoài cho đến hết mùa giải NBA 2021-2022

Chấn thương của Jamal Murray để lại nhiều sự tiếc nuối cho Denver Nuggets, khi họ đang sở hữu một Nikola Jokic quá xuất sắc ở mùa giải năm nay. Sự vắng mặt của Jamal Murray khiến Denver Nuggets có quá ít nguồn lực tấn công để đối chọi với Phoenix Suns và đành chấp nhận thất bại 0-4 ngay tại Bán kết miền Tây.

Với việc bị đứt dây chằng, Jamal Murray dự kiến sẽ có thể trở lại vào giai đoạn cuối cùng của Regular Season 2021-2022. Tuy nhiên, Denver Nuggets có thể sẽ không mạo hiểm sử dụng ngôi sao người Canada và nhiều khả năng, Jamal Murray sẽ chỉ tái ngộ với NHM tại NBA Playoffs.

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)
Những ngôi sao có thể lỡ cả mùa giải NBA 2021-2022 vì chấn thương - Ảnh 6.

Chấn thương của Kawhi Leonard đã ảnh hưởng đến tham vọng của Los Angeles Clippers ở đấu trường NBA

Ở loạt trận đối đầu với Utah Jazz, Kawhi Leonard bất ngờ rời sân ở Game 4 sau tình huống va chạm với Joe Ingles. Những tưởng chỉ là một chấn thương nhẹ, nhưng các chuẩn đoán sau đó chỉ ra "The Klaw" đã gặp chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn để tiến hành phẫu thuật.

Tính đến thời điểm hiện tại, Los Angeles Clippers vẫn chưa thể dự đoán chính xác về ngày trở lại của Kawhi Leonard. Một số ý kiến cho rằng, siêu sao 30 tuổi có thể phải nghỉ toàn bộ mùa giải 2021-2022 kể cả vòng Playoffs. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp Los Angeles Clippers có thể cho ngôi sao lớn nhất đội nghỉ ngơi, trước khi quyết tâm tìm kiếm một danh hiệu vô địch vào mùa hè năm 2023.