Những kỷ lục vô đối của tuyển Thái Lan tại AFF Cup sau chức vô địch thứ 6

HIẾU LƯƠNG , 08:00 02/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

AFF Cup đã trải qua 13 lần tổ chức và đội tuyển Thái Lan chiếm gần một nửa số chức vô địch.

Chiến thắng 4-0 ở chung kết lượt đi trước Indonesia đem về lợi thế quá lớn cho đội tuyển Thái Lan. Đến trận lượt về, tỷ số hoà 2-2 là đủ để thầy trò HLV Mano Polking hoàn thành mục tiêu đề ra trước khi sang Singapore.

HLV Mano Polking trở thành chiến lược gia có quốc tịch Nam Mỹ đầu tiên vô địch giải đấu. Hơn hết, bóng đá Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trong lịch sử giải đấu.

Trong 25 năm tồn tại của giải đấu, đội tuyển Thái Lan sở hữu nhiều kỷ lục cá nhân lẫn tập thể và có lẽ sẽ cần thêm nhiều thời gian để những đội tuyển khác có thể phá vỡ.

Những kỷ lục vô đối của tuyển Thái Lan tại AFF Cup sau chức vô địch thứ 6 - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan lần thứ 6 nâng cúp vô địch AFF Cup (Ảnh: FAT)

- Đội vô địch nhiều nhất: 6 lần (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020). Singapore (4 lần), Việt Nam (2 lần).

- Đội lọt vào chung kết nhiều nhất: 9 lần (1996, 2000, 2002, 2007, 2008, 2012, 2014, 2016, 2020). Indonesia (6 lần), Singapore và Malaysia (4 lần).

- Đội thi đấu nhiều trận nhất: 77 trận (Hạng 2: Việt Nam – 71 trận)

- Đội thắng nhiều trận nhất: 49 trận (Hạng 2: Việt Nam – 37 trận)

- Đội ghi nhiều bàn nhất trong một trận chung kết:

Thái Lan 4-0 Indonesia (2020) và Thái Lan 4-1 Indonesia (2000).

- Đội ghi nhiều bàn nhất trong hai loạt trận chung kết:

Thái Lan 6-2 Indonesia (2020).

- Cầu thủ có nhiều danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup" nhất:

Chanathip Songkrasin (3 lần – 2014, 2016, 2020). Không cầu thủ nào khác có nhiều hơn 1 lần nhận danh hiệu này.

- Cầu thủ có nhiều danh hiệu "Vua phá lưới AFF Cup" nhất:

Teerasil Dangda (4 lần – 2008, 2012, 2016, 2020). Không cầu thủ nào khác có nhiều hơn 1 lần nhận danh hiệu này. 

- Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup:

Teerasil Dangda (19 bàn). Adisak Kraisorn là cầu thủ duy nhất trong top 10 còn thi đấu mới ghi 11 bàn.

- Cầu thủ vô địch AFF Cup nhiều nhất: 3 lần

Kiatisuk Senamuang, Dusit Chalermsan, Worawut Srimaka, Surachai Jaturapattarapong (1996, 2000, 2002).

Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan, Sarach Yooyen (2014, 2016, 2020).

- Người duy nhất vô địch trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV:

Kiatisuk Senamuang (Cầu thủ: 1996, 2000, 2002 – HLV: 2014, 2016).

Đội trưởng Chanathip Songkrasin muốn tuyển Thái Lan tiến xa hơn nữa

Tiền vệ tấn công 28 tuổi chia sẻ: "Trước trận này (chung kết lượt về), chúng tôi có nhiều mục tiêu. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, giành chức vô địch cho bố của Kawin Thamsatchanan, cho thủ môn Chatchai, trung vệ Manuel Bihr, Elias Dolah bị đau.

Tất cả những ai có mặt ở đây đều sẵn sàng cống hiến cho đất nước, vì gia đình, vì những người yêu thương của chúng ta. Nhờ sự khích lệ của mọi người, chúng tôi đã làm được nhưng cũng sẽ không ngừng cải thiện và phát triển xa hơn thế này".

Chanathip Songkrasin muốn tuyển Thái Lan tiến xa hơn ở những giải đấu tầm châu lục và thế giới như Asian Cup, vòng loại World Cup.