Những kịch bản điên rồ có thể diễn ra tại làng boxing trong năm 2022: Pacquiao tái xuất, Fury treo găng

AB , 19:09 06/01/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Huyền thoại Manny Pacquiao có thể trở lại thi đấu trong năm 2022.

Một năm 2020 khó khăn khép lại, quyền Anh đã trở lại mạnh mẽ vào năm ngoái. Những hạng cân đã tìm ra những nhà vô địch tuyệt đối, bên cạnh hàng loạt trận đấu lớn được lên lịch. Một trong những mất mát lớn nhất làng quyền Anh đến khi huyền thoại Manny Pacquiao quyết định giải nghệ sau khi phải nhận thất bại trước Yordenis Ugas trong trận tranh đai WBA.

Sau đó không lâu, Teofimo Lopez nhận trận thua sốc trước George Kambosos, mất tất cả những chiếc đai vô địch. Hồi năm 2020, Lopez từng có chiến thắng đáng nhớ trước cựu số 1 thế giới Vasyl Lomachenko. Với chiến thắng của Kambosos, hạng nhẹ thế giới được dự đoán sẽ trở nên rất khó đoán trong năm nay.

Trong những ngày đầu năm 2022, đây là thời điểm thích hợp để chúng ta đưa ra những dự đoán về năm nay. Dưới đây là những kịch bản điên rồ có thể xảy ra vào 12 tháng tới đây.

Manny Pacquiao rút lại quyết định, trở lại thi đấu đỉnh cao

Trong lần thượng đài gần nhất cùng Ugas, dấu hiệu tuổi tác đã hiện rõ trên Pacquiao. Việc "PacMan" tuyên bố giải nghệ ở tuổi 43 là quyết định có thể hiểu được. Tuy nhiên, sau 26 năm thi đấu chuyên nghiệp, người hâm mộ vẫn thấy khát khao nơi Pacquiao. Trước ngày lên đài, ông vẫn tập luyện cực kỳ nghiêm túc, tập trung toàn bộ cho quyền Anh. Pacquiao cũng thừa nhận chính đam mê với quyền Anh đã giữ ông trên võ đài lâu tới vậy.

Lúc này, Pacquiao đang bận rộn chạy đua cho chức Tổng thống tại Philippines. Tuy nhiên, những cuộc thăm dò cho thấy khả năng chiến thắng của Pacquiao không cao. Nếu không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 6 tới, Pacquiao sẽ buộc phải chờ thêm 4 năm. Với một người yêu quyền Anh như Pacquiao, liệu ông sẽ trở lại võ đài?

Trước đây, Pacquiao cũng từng một lần rút lại quyết định giải nghệ. Vì thế, không điều gì là không thể. Tất nhiên, ở giai đoạn này của sự nghiệp, việc dừng lại để giữ sức khỏe và dành thời gian cho gia đình là kịch bản phù hợp hơn cho Pacquiao. Nhưng không loại trừ khả năng ông sẽ tái xuất, tạo ra một trong những điều điên rồ nhất trong năm 2022 của làng quyền Anh.

Nếu quay lại, Pacquiao cần suy nghĩ tới việc chuyển xuống hạng cân thấp hơn. Khi tốc độ và khả năng di chuyển không còn như xưa, "PacMan" sẽ gặp nhiều khó khăn nếu chơi cùng những đối thủ có thể hình vượt trội ở hạng bán trung.

Những kịch bản điên rồ có thể diễn ra tại làng boxing trong năm 2022: Pacquiao tái xuất, Fury treo găng - Ảnh 1.

Pacquiao sẽ tái xuất trong năm 2022?

Vasyl Lomachenko sẽ trở thành nhà vô địch tuyệt đối của hạng nhẹ

Hạng nhẹ thế giới sẽ rất nóng trong năm 2022 bởi nơi đây đang có sự xuất hiện của rất nhiều cái tên đáng chú ý. Sau thất bại của Lopez, Kambosos đã nắm trong tay 3 trên 4 chiếc đai lớn của hạng cân (WBA/WBO/IBF) . Cách đây chưa lâu, phía WBC cho hay đã "thay đổi cách đánh giá" và khẳng định Kambosos cũng là nhà vô địch của tổ chức này. Vì thế, tay đấm người Úc có thể được xem là nhà vô địch tuyệt đối của hạng nhẹ.

Bỏ qua những vấn đề trong cách vận hành của WBC, giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem cái tên nào sẽ giữ những chiếc đai của hạng nhẹ khi năm 2022 khép lại. Trong một viễn cảnh điên rồ, Lomachenko sẽ có những chiến thắng ấn tượng để trở thành nhà vô địch tuyệt đối.

Thực tế, việc Lomachenko có thể đánh bại Kambosos hay Devin Haney (chủ nhân đai WBC) là điều không quá bất ngờ. Dù vậy, liệu các tay đấm này có chấp nhận so tài cùng Lomachenko hay không lại là vấn đề.

Thời điểm hiện tại, Lomachenko đã không còn những chiếc đai trong tay. "Phần thưởng thấp, rủi ro cao", nhiều cái tên chắc chắn sẽ muốn né thượng đài cùng Lomachenko. Vì thế, chúng ta hãy chờ xem đội ngũ đại diện của Lomachenko có thể kiếm được các kèo lớn hay không. Dù sao, võ sĩ tới từ Ukraine sẵn sàng tới Úc để chạm trán cùng Kambosos.

Vasyl Lomachenko dễ dàng đánh bại Richard Commey | Highlights

Tyson Fury giải nghệ khỏi làng quyền Anh

Không ai có thể phủ nhận Tyson Fury là cái tên số 1 tại hạng nặng vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, "Gypsy King" lại gặp phải những vấn đề về tâm lý. Không dưới một lần Fury tỏ ý muốn giải nghệ sớm. Sau chiến thắng trước Wilder hồi tháng 11 năm ngoái, tin đồn về việc Fury treo găng lại râm ran trở lại.

Lúc này, Fury vẫn có mục tiêu để hướng tới. Đó là việc trở thành nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên của hạng nặng ở kỷ nguyên 4 đai. Nếu vậy, Fury cần đối đầu với người thắng cặp Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk - dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Nếu mọi chuyện diễn ra hoàn hảo, Fury có thể tìm được kèo thống nhất đai tại cuối năm nay.

Trong trường hợp giành được chiến thắng, Fury có thể mất đi động lực. Fury đã có những chiến thắng đáng nhớ trước các cái tên giỏi nhất như Wladimir Klitschko, Deontay Wilder và chỉ còn thiếu người thắng cặp Joshua/Usyk).

"Nếu có thể trở thành nhà vô địch tuyệt đối, cậu ấy sẽ có vị thế tốt hơn hẳn so với thời từng đánh bại Klitschko. Một chiến thắng lớn nữa thôi và cậu ấy có thể giải nghệ để dành thời gian với gia đình", chuyên gia Brandon Wise nhận định.

Những kịch bản điên rồ có thể diễn ra tại làng boxing trong năm 2022: Pacquiao tái xuất, Fury treo găng - Ảnh 3.

Fury có thể giải nghệ sau khi thống nhất đai ở hạng nặng

 

https://sport5.vn/nhung-kich-ban-dien-ro-co-the-dien-ra-tai-lang-boxing-trong-nam-2022-pacquiao-tai-xuat-fury-treo-gang-20220106185329967.htm