Những điểm nhấn đáng chú ý sau sự kiện UFC 277: Moreno cần đấu trận thứ 4 cùng Figueiredo

AB , 10:54 02/08/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Brandon Moreno trở thành nhà vô địch tạm thời của hạng ruồi UFC sau khi đánh bại Kai Kara-France cuối tuần qua.

Cuối tuần qua, UFC 277 đã diễn ra với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nằm trong top đầu của giải đấu. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý sau khi sự kiện này khép lại.

Amanda Nunes khẳng định vị thế số 1

Cuối năm ngoái, nhà vô địch Amanda Nunes bất ngờ để thua trước Julianna Pena bằng một đòn khóa ở hiệp 2. Màn so tài này được đánh giá là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử UFC.

Tuy nhiên, trong lần tái đấu vào ngày cuối cùng của tháng 7, Nunes cho thấy thất bại hồi năm ngoái chỉ là một cú sảy chân nhất thời. Gặp lại Pena, tay đấm người Brazil chơi lấn lướt trong suốt cả 5 hiệp. "Cô ấy chứng minh bản thân ở một đẳng cấp khác so với đối thủ", chuyên gia Mike Bohn nhận định.

Với một điều chỉnh trong đội ngũ huấn luyện, có một trại tập hoàn hảo, Nunes đã trở lại với hình ảnh mạnh mẽ vốn có. Bước lùi trong quá khứ trước Pena giúp Nunes hiểu rằng không nên đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. 

Trước mắt, Nunes sẽ trở về quê nhà nghỉ ngơi trước khi lựa chọn đối thủ trong lần thượng đài tới.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau sự kiện UFC 277: Moreno cần đấu trận thứ 4 cùng Figueiredo - Ảnh 1.

Julianna Pena xứng đáng nhận được những lời khen

Trước sức ép lớn tới từ Nunes, Pena vẫn nỗ lực trụ vững cho tới khi tiếng chuông kết thúc hiệp 5 vang lên. Cô bị đánh ngã xuống võ đài tới 3 lần nhưng đều gượng dậy và tiếp tục tung đòn về phía đối thủ.

Dù thất bại bằng điểm số đồng thuận, Pena vẫn xứng đáng nhận được lời khen của người hâm mộ. Sự kiên cường của nữ võ sĩ người Mỹ giúp sự kiện chính tại UFC 277 trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn.

"Trận đấu vừa qua chứng minh Pena là người có tài năng tiệm cận với Nunes nhất ở hạng gà của nữ. Nhiều võ sĩ đã bỏ cuộc trước những đòn tấn công của Nunes nhưng Pena đã trụ vững cho tới khoảnh khắc cuối cùng. Cô ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng", tờ MMAjunkie nhận định.

Tại buổi phỏng vấn hậu sự kiện, Pena cho hay muốn đấu trận thứ 3 cùng Nunes. Tuy nhiên, phù hợp hơn nếu Pena đấu thêm một trận trong lúc chờ Nunes so tài cùng Valentina Shevchenko.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau sự kiện UFC 277: Moreno cần đấu trận thứ 4 cùng Figueiredo - Ảnh 2.

Moreno sẽ đấu trận thứ 4 cùng Figueiredo?

Brandon Moreno đang là ngôi sao sáng nhất tại hạng ruồi UFC vào thời điểm hiện tại. Tay đấm 28 tuổi có tính cách thú vị, lối đánh hấp dẫn và được ủng hộ cuồng nhiệt bởi những fan đến từ quê nhà Mexico.

Cuối tuần qua, Moreno tiếp tục giành được danh hiệu "Trận đấu của đêm" sau chiến thắng đáng nhớ trước Kai Kara-France. Tay đấm này hạ đối thủ bằng một đòn đá uy lực trúng vào vùng bụng ở hiệp 3. Kết quả trên giúp Moreno trở thành nhà vô địch tạm thời của hạng ruồi UFC.

Về lý thuyết, UFC sẽ buộc phải lên lịch trận đấu giữa Moreno và nhà vô địch tuyệt đối Deiveson Figueiredo. Nếu thành sự thật, đây là lần đầu tiên UFC để một cặp đấu diễn ra tới 4 lần. Ở 3 lần so tài trước đó, mỗi người có 1 thắng - 1 thua - 1 hòa.

Cách đây chưa lâu, Figueiredo từng tuyên bố không hài lòng với cách vận hành của UFC và bóng gió việc sẽ chuyển lên thi đấu tại hạng gà. Tuy nhiên, kịch bản trên nhiều khả năng sẽ không xảy ra.

Trong trường hợp thuận lợi, Moreno vs Figueiredo 4 có thể diễn ra vào cuối năm nay.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau sự kiện UFC 277: Moreno cần đấu trận thứ 4 cùng Figueiredo - Ảnh 3.

Derrick Lewis đã qua thời đỉnh cao

Sau khi để thua 2 trong 3 lần thượng đài gần nhất, Lewis bước vào trận đấu với đối thủ nằm ngoài top 10 Sergei Pavlovich với hy vọng tìm lại niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, tay đấm người Mỹ lại để thua chỉ sau vỏn vẹn 55 giây.

Chủ tịch Dana White cùng nhiều fan cho rằng trọng tài Dan Miragliotta đã dừng cuộc đối đầu quá sớm. Dù vậy, chúng ta buộc phải thừa nhận màn trình diễn của Lewis cuối tuần qua không tốt. VĐV có biệt danh "The Black Beast" tỏ ra lúng túng trước tốc độ tới từ đối thủ.

Đã thay mới đội ngũ huấn luyện nhưng Lewis vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí cho thấy dấu hiệu thụt lùi so với hình ảnh trong quá khứ. Việc cạnh tranh chiếc đai vô địch có lẽ đã ở ngoài tầm với của Lewis. Tất nhiên, tay đấm 37 tuổi vẫn đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào nằm ở nửa sau của top 15.

UFC chắc chắn sẽ trao thêm cơ hội cho Lewis. Dana White và các cộng sự của mình cần tìm một đối thủ phù hợp để Lewis có thể tìm lại cảm giác chiến thắng cũng như sự tự tin.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau sự kiện UFC 277: Moreno cần đấu trận thứ 4 cùng Figueiredo - Ảnh 4.

Ankalaev xứng đáng được trao suất tranh đai

Trong cuộc đối đầu cùng Anthony Smith, Magomed Ankalaev là người làm chủ thế trận. Cuối hiệp 1, Smith dường như gặp phải một chấn thương chân và đành chịu thua sau đó. Với kết quả này, Ankalaev đã có thắng lợi thứ 9 liên tiếp tại UFC. Đây là chuỗi thắng dài thứ 2 lịch sử hạng dưới nặng.

Dù vượt qua được Smith, khả năng Ankalaev được tranh đai ở trận đấu tới vẫn không cao. So với 2 ứng viên Glover Teixeira và Jan Blachowicz, tay đấm người Nga kém hơn về mặt sức hút. Không bất ngờ nếu nhà vô địch Jiri Prochazka chọn đối đầu cùng một trong 2 cái tên này thay vì Ankalaev.

"Teixeira và Blachowicz nổi tiếng hơn, khả năng quảng bá cũng tốt hơn Ankalaev. Nếu tôi là Prochazka, tôi cũng ưu tiên hai cái tên này", chuyên gia Mike Bohn cho hay.

Nếu không được trao cơ hội, Ankalaev sẽ buộc phải tiếp tục thượng đài. Với cục diện hiện tại, UFC rất khó ngó lơ Ankalaev nếu võ sĩ 30 tuổi có thêm một chiến thắng lớn.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau sự kiện UFC 277: Moreno cần đấu trận thứ 4 cùng Figueiredo - Ảnh 5.

 

https://sport5.vn/nhung-diem-nhan-dang-chu-y-sau-su-kien-ufc-277-moreno-can-dau-tran-thu-4-cung-figueiredo-20220802004558806.htm