Nhiều quốc gia cạnh tranh huy chương vàng ở bộ môn bóng rổ tại SEA Games 31: Chính phủ treo thưởng nóng cho VĐV đạt "KPI"

BHAT , 22:08 28/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không chỉ Philippines, có rất nhiều đối thủ tại SEA Games 31 đang để mắt tới tấm huy chương Vàng ở bộ môn bóng rổ.

Nhiều năm nay, Philippines vẫn luôn được coi là một thế lực hùng mạnh ở các đấu trường bóng rổ khu vực. Tại SEA Games, ĐT bóng rổ nam Philippines đã sở hữu 18 tấm huy chương vàng trên tổng số 20 lần tham dự, trong đó có 13 năm vô địch liên tiếp. Do đó,nhiệm vụ nối dài lịch sử thành tích của quốc gia này tại SEA Games 31 sắp tới là một điều hiển nhiên.

Thế nhưng, ranh giới thắng thua trong bóng rổ vốn dĩ vô cùng mong manh. Nếu xảy chân, Philippines hoàn toàn có thể để mất tấm huy chương vàng vào tay các quốc gia khác. Nhất là khi nhiều đội bóng đang cho thấy quyết tâm lớn trong việc thay thế nhà ĐKVĐ, trở thành một hiện tượng mới của bóng rổ Đông Nam Á.

Highlights trận đấu 5x5 giữa Việt Nam và Philippines tại vòng loại SEA Games 30 - 2019

ĐT Indonesia bổ sung cầu thủ nhập tịch, hướng đến việc đổi màu huy chương tại SEA Games 31

Tại SEA Games 30, ở hạng mục bóng rổ nam 3x3, Indonesia xếp hạng Á Quân, sau Philippines. Họ cũng chính là đội bóng đã đánh bại Việt Nam tại trận bán kết 3x3 với tỷ số chung cuộc 20-18 và nhưng lại để thua ở trận tranh huy chương đồng 5x5 với tỷ số 71-86.

Tại ABL 3x3 2022 vừa diễn ra vào ngày 16-17/4 vừa rồi, đội chủ nhà đã xuất sắc vượt qua các đại diện đến từ Malaysia, Singapore, Campuchia, Philippines, Ấn Độ và Việt Nam, để lên ngôi vô địch hạng mục nam. Các nữ cầu thủ đại diện Indonesia cũng là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của thầy trò HLV Eric Weissling trên chặng đường giành chức vô địch tại Bali.

Các nữ cầu thủ đại diện Indonesia đã dừng chân tại vòng bán kết ABL 3x3 2022, sau khi để thua xứng đáng trước thầy trò HLV Eric Weissling

Được biết, Indonesia đã bổ sung lực lượng bằng cầu thủ nhập tịch Jamarr Johnson. Đây cũng chính là trụ cột ghi điểm của đội bạn trong giải đấu tại Bali vừa rồi. Qua đó, có thể thấy BLĐ ĐT Indonesia đang tỏ ra rất nghiêm túc với kỳ Đại hội sắp diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5. Theo những chia sẻ của LĐBR nước này, mục tiêu của đội chủ nhà ABL 3x3 2022 là giành huy chương vàng ở hạng mục nam 3x3 và ít nhất là huy chương bạc ở hạng mục nữ 3x3.

Nhiều quốc gia cạnh tranh huy chương Vàng ở bộ môn bóng rổ tại SEA Games 31: Chính phủ treo thưởng nóng cho VĐV đạt "KPI" - Ảnh 3.

Chân dung Jamarr Johnson, tuyển thủ nhập tịch gốc Mỹ. Tại ABL 3x3 2022, anh cũng góp công giúp đội bóng đại diện Indonesia giành chức vô địch ở nội dung nam

Malaysia "chơi lớn": Đặt "KPI" thành tích và thưởng nóng VĐV

Có vẻ như chính phủ Malaysia quyết định sẽ "chơi lớn" tại SEA Games 31 lần này. Không chỉ bổ sung thêm nhân lực cho đoàn thể thao quốc gia, họ còn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến lược.

Được biết, quốc gia này đã có "KPI" cụ thể cho kỳ Đại hội sắp tới. Đó là mang về 79 tấm huy chương bao gồm 31 Vàng, 19 Bạc and 29 Đồng. Trong đó, bóng rổ là một trong số những bộ môn được đầu tư nhất.

Ngày 26/4 vừa qua, ĐT bóng rổ Malaysia đã hành quân sớm đến Việt Nam để tham gia loạt trận giao hữu với đội chủ nhà. Cụ thể, 2 ĐT nữ đã thi đấu ở cả 2 nội dung 3x3 và 5x5. Tuy nhiên, kết quả cũng như diễn biến các trận đấu đã được BLĐ đôi bên thống nhất không công khai với khán giả.

Nhiều quốc gia cạnh tranh huy chương Vàng ở bộ môn bóng rổ tại SEA Games 31: Chính phủ treo thưởng nóng cho VĐV đạt "KPI" - Ảnh 4.

ĐT bóng rổ nữ Malaysia và Việt Nam tham gia giao hữu tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Malaysia Basketball Association)

Ở thời điểm này, đội hình của ĐT Việt Nam vẫn chưa thực sự hoàn thiện do sự vắng mặt của cặp song sinh nhà Trương. Tuy nhiên, thông qua công tác vận hành, phải thừa nhận rằng bóng rổ Malaysia đang tỏ ra khá quyết tâm và tham vọng trước thềm SEA Games 31.

Được biết, đối với mỗi cầu thủ mang về thành tích cao cho nước nhà, chính phủ Malaysia sẽ thưởng nóng khoảng 1000 USD, 500 USD và 350 USD lần lượt cho các VĐV giành huy chương vàng, bạc và đồng. Ngoài ra, đoàn thể thao Malaysia dự kiến sẽ thành lập một mô hình "bệnh viện mini" tại Hà Nội để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các VĐV nước này.

Nhiều quốc gia cạnh tranh huy chương Vàng ở bộ môn bóng rổ tại SEA Games 31: Chính phủ treo thưởng nóng cho VĐV đạt "KPI" - Ảnh 5.

Tuyển bóng rổ nam Việt Nam cũng có cơ hội chạm trán với đại diện Indonesia tại ABL 3x3 2022 và ABL Pre SEA Games Challenge 2022 tại Bali vừa rồi

ĐT Thái Lan triệu tập nhiều "Thái kiều" nhằm cạnh tranh với Việt Nam tại SEA Games 31

Cũng giống như Philippines, Indonesia và Malaysia, mục tiêu của Thái Lan chính là ngôi vị cao nhất ở bộ môn bóng rổ. Theo chia sẻ từ ông Piyaphong Phirun, Tổng thư ký của Liên đoàn bóng rổ Thái Lan, mục tiêu của họ giành huy chương vàng nội dung nam 3x3 và nữ 3x3.

Ngoài ra, ĐT bóng rổ nam và nữ của Thái Lan "đang làm rất tốt" trong các trận giao hữu với Singapore ở nội dung 5x5. Theo ông Piyaphong Phirun, Thái Lan đánh giá Philippines và Việt Nam là 2 đối thủ nặng ký nhất. Dù Philippines đã thống trị bóng rổ Đông Nam Á nhiều năm nay, với việc Việt Nam đóng vai trò nước chủ nhà, Thái Lan đã phải "chạy đua" với đội hình của HLV Kevin Yurkus bằng cách mang về nhiều cầu thủ Thái kiều.

Nhiều quốc gia cạnh tranh huy chương Vàng ở bộ môn bóng rổ tại SEA Games 31: Chính phủ treo thưởng nóng cho VĐV đạt "KPI" - Ảnh 6.

Sau khi để mất tấm huy chương Đồng ở nội dung 3x3 nam vào tay Việt Nam tại SEA Games 30, Thái Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều trước khi đến làm khách tại sân Thanh Trì, Hà Nội vào tháng 5 sắp tới

https://sport5.vn/nhieu-quoc-gia-canh-tranh-huy-chuong-vang-o-bo-mon-bong-ro-tai-sea-games-31-chinh-phu-treo-thuong-nong-cho-vdv-dat-kpi-20220428210518333.htm