Nhiếp ảnh gia giúp cầu thủ U23 Thái Lan đá phạt góc tại Dubai Cup 2022

Thành Đạt , 13:22 30/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhiếp ảnh gia của U23 Thái Lan đã gián tiếp giúp cầu thủ William Weiderjoe liên lạc với đồng đội trong 1 tình huống đá phạt góc trong trận gặp U23 Iraq tại Dubai Cup 2022 tối 29/3.

Trong trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Iraq tại Dubai Cup 2022, 1 tình huống thú vị đã xảy ra. Tuyển U23 Thái Lan nhận dược 1 pha phạt góc, tiền vệ William Weiderjoe tiến đến thực hiện quả đá này. Tuy nhiên anh đã lưỡng lự và chạy về phía nhiếp ảnh gia của đội nhà để trao đổi điều gì đó.

Chia sẻ với Ballthai sau trận đấu, nhiếp ảnh gia này tiết lộ William đã cầu cứu anh vì vốn tiếng Thái có hạn của mình. Cầu thủ mang 2 dòng máu Thái-Thuỵ Điển đã hỏi: "Này, cột 1 tiếng Thái nói thế nào vậy? Tôi muốn chỉ đồng đội di chuyển ra đó".

Điều này là hoàn toàn có thể thông cảm bởi các cầu thủ Thái kiều sinh sống ở nước ngoài thường chỉ được triệu tập về nước khi đến đợt tập trung. Đa phần họ đều thi đấu ở nước ngoài.

Nhiếp ảnh gia giúp cầu thủ U23 Thái Lan đá phạt góc tại Dubai Cup 2022 - Ảnh 1.

William Weiderjoe cầu cứu nhiếp ảnh gia của U23 Thái Lan để chỉ đạo đồng đội đá phạt góc (Ảnh: chụp màn hình)

Ở cấp độ U23, bóng đá Thái còn 1 gương mặt khác cũng rất đáng chú ý là Jonathan Khemdee nhưng anh không tham dự giải đấu tại Dubai. Trở lại với trận đấu, U23 Thái Lan đã thua 2 trận đầu tiên trước U23 Qatar và U23 Trung Quốc. 

Trận đấu với U23 Iraq là cơ hội cuối để thầy trò HLV Worrawoot Srimaka có điểm. Nhưng họ bị dội gáo nước lạnh ở phút 16 khi Ahmed Sarteeb đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu. Nhưng chính William là người gỡ hoà cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, U23 Iraq thi đấu lấn lướt và tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, trong khi U23 Thái Lan cũng bế tắc trong việc tìm bàn thắng vượt lên. Những tưởng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, thủ môn Kiatphon Udom cản phá không tốt để cầu thủ Iraq ập vào đá bồi ấn định chiến thắng 2-1.

Như vậy, U23 Thái Lan chia tay U23 Dubai Cup 2022 với thành tích 3 trận toàn thua và đứng bét bảng trong số 10 đội bóng tham dự. Dù vậy, với cá nhân William Weiderjoe, đây là giải đấu thành công. Anh ghi 2 bàn sau 2 trận ra sân. 

Ở trận đấu gặp U23 Trung Quốc, tiền vệ này còn có cú sút phạt mãn nhãn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4. Thành tích này giúp anh trở thành cây ghi bàn tốt nhất của U23 Thái Lan.

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam tuy nhiên U23 Thái Lan vẫn chưa có được phong độ tốt. Lối chơi mà HLV Srimaka đang xây dựng vẫn còn ngổn ngang, hoặc là vẫn đang thử nghiệm.

Nếu chơi bóng thiếu kết nối như trong 3 trận đấu đã qua, tuyển Thái Lan sẽ gặp khó nếu đụng độ các ứng viên huy chương vàng khác như U23 Việt Nam, U23 Indonesia. Bộ môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ khởi tranh từ ngày 6 đến ngày 22/5 tại Việt Trì (bảng đấu có U23 Việt Nam) và Nam Định. 

https://sport5.vn/nhiep-anh-gia-giup-cau-thu-u23-thai-lan-da-phat-goc-tai-dubai-cup-2022-20220330131429355.htm