Nhận định ĐT Nhật Bản vs ĐT Việt Nam, 17h35 ngày 29/3: Không còn gì nuối tiếc

ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 vào 17h35 hôm nay (29/3, theo giờ Việt Nam). HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ chạm trán ĐT Nhật Bản, một đối thủ không thể thích hợp hơn ở điểm kết thúc của hành trình lịch sử.

Như HLV Park Hang-seo đã nói trong phòng họp báo, không cần nói nhiều về ĐT Nhật Bản. Ai cũng hiểu rằng đây là đối thủ trên tầm so với ĐT Việt Nam, một thất bại, thậm chí là thua đậm là điều đã được dự báo. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh tích cực, Nhật Bản cũng là đối thủ thích hợp nhất vào thời điểm này.

Đầu tiên, ĐT Việt Nam dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với tinh thần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Mục tiêu ban đầu là có ít nhất 1 chiến thắng và các cầu thủ đã làm được khi đánh bại Trung Quốc trên sân nhà vào đúng ngày mùng 1 Tết. Vì thế, ĐT Việt Nam hoàn toàn thoải mái bước vào trận đấu cuối cùng với Nhật Bản.

Thứ hai, ĐT Nhật Bản cũng giống như... vòng loại thứ 3 World Cup vậy. Họ có đẳng cấp vượt trội, cơ hội để ĐT Việt Nam vượt qua là vô cùng nhỏ. Nhưng như đội trưởng Hùng Dũng đã phát biểu, chẳng mấy khi có cơ hội đối đầu với một đối thủ đẳng cấp thế này. Càng đặc biệt hơn, ĐT Việt Nam sẽ được chơi bóng trên SVĐ Saitama, địa điểm từng tổ chức World Cup 2002.

Nhận định ĐT Nhật Bản vs ĐT Việt Nam, 17h35 ngày 29/3: Không còn gì nuối tiếc  - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam thất bại 0-1 trước Nhật Bản ở lượt đi (Ảnh: Hiếu Lương)

Chỉ có một điều đáng tiếc, đó là ĐT Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất. 10 cầu thủ phải ở lại gồm Tiến Linh, Văn Xuân (chấn thương), Đức Huy, Hoàng Đức, Xuân Trường, Hải Huy, Ngọc Quang, Tuấn Mạnh, Văn Hoàng, Hồng Duy (Covid-19). Đó là những tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Sự bổ sung Văn Lâm phần nào cũng khiến NHM yên tâm, nhưng nên nhớ rằng, thủ thành này mới trở lại sau chấn thương.

ĐT Nhật Bản cũng có mục tiêu riêng. Họ muốn biến trận đấu cuối cùng trở thành lễ hội để tri ân NHM. Đã lâu lắm rồi, sân Saitama mới được phủ kín bởi 60.000 khán giả. Bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

Về lực lượng, Nhật Bản không có sự phục vụ của Wataru Endo và trung vệ Ko Itakura. Cả hai đồng ý sớm trở lại CLB chủ quản là Stuttgart và Schalke (Đức) để tập trung cho giai đoạn cam go nhất của mùa giải. Dù vậy, Nhật Bản vẫn còn dư thừa các cái tên đẳng cấp như Minamino, Ito, hay Yoshida.

Dự đoán: 4-1

Nhận định ĐT Nhật Bản vs ĐT Việt Nam, 17h35 ngày 29/3: Không còn gì nuối tiếc  - Ảnh 2.

Ảnh: GN


https://sport5.vn/nhan-dinh-dt-nhat-ban-vs-dt-viet-nam-17h35-ngay-29-3-khong-con-gi-nuoi-tiec-20220329080303812.htm